Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2018: Cơ hội các đội “khảo quân” trước giải vô địch Quốc gia

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư lần thứ XII năm 2018 đã được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.


Với một sự kiện có tính chất quan trọng như vậy, hẳn nhiên giải đấu sẽ có nhiều lý do để những cuộc thư hùng trở nên nóng bỏng và quyết liệt hơn bao giờ hết. Song ngoài lý do trên, còn có một lý do khác nữa khiến cuộc đọ sức tại Cup Hoa Lư năm nay trở nên vô cùng quyết liệt là bởi vì vào ngày 14/4 sắp tới giải vô địch bóng chuyền Quốc gia sẽ khởi tranh, do vậy không đội bóng nào bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để khảo đội hình trước khi bước vào cuộc đua quan trọng nhất trong năm. Có một điểm đặc biệt nữa là năm 2018 này sẽ tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc do vậy giải vô địch bóng chuyền Quốc gia năm 2018 sẽ chỉ có một vòng đấu. Do vậy nên không đội nào muốn bị “xẩy chân” tại giải đấu này. Vì lý do muốn có một đấu trường “thử lửa” các đấu sỹ của mình trước khi vào trận đánh lớn mà giải vô địch bóng chuyền Cúp Hoa Lư lần thứ XII vốn đã “nóng” lại càng thêm sức nóng.

Tràng An Ninh Bình được đánh giá mạnh nhất tại giải đấu năm nay.

Vào ngày 19/3 vừa qua các đội tuyển đã hội quân tại Ninh Bình. Nhiều “ông lớn” của làng bóng chuyền đã xuất hiện. Đó là Sanes Khánh Hòa- đương kim vô địch giải bóng chuyền Quốc gia năm 2017. Tuyển Thể Công là á quân của giải. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều cái tên mà sức nặng cũng không kém cạnh các đội tốp đầu đã kể trên: Biên Phòng, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Quân khu 4.

Tại giải đấu lần này các đội sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, các tay đập giỏi nhất. Không phải ngẫu nhiên mà người viết dám khẳng định điều đó, là bởi vì theo nhiều nhà chuyên môn thì với thời gian còn chỉ chưa đến 1 tháng sẽ đấu giải vô địch giải bóng chuyền Quốc gia, nên ít có nhà cầm quân nào dám mạo hiểm thay đổi đội hình và những chiến thuật đã luyện tập cho đội quân của mình trước đó. Cái họ cần lúc này là làm mọi thứ thêm nhuần nhuyễn hơn mà thôi. Do vậy đây là cơ hội cuối cùng để các huấn luyện viên kiểm tra đội hình, chiến thuật của họ trước khi chính thức bắt đầu cuộc đua.

Với cá nhân các tuyển thủ thì Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư lần thứ XII là cơ hội tốt nhất để các tuyển thủ thể hiện năng lực chuyên môn của mình trước ban huấn luyện với mục tiêu tìm kiếm một suất thi đấu chính thức trong đội hình. Vì vậy giải không đơn thuần là cuộc đọ sức giữa các đội tuyển mà còn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tuyển thủ.

Tuyển Tràng An Ninh Bình với vị thế là đội chủ nhà của giải lẽ dĩ nhiên họ có nhiều mục tiêu đặt ra. Thứ nhất là việc tìm kiếm một danh hiệu nhằm tri ân khán giả tỉnh nhà nhân lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Thứ hai là với tấm huy chương đồng ở mùa giải vô địch 2017 lẽ dĩ nhiên đội tuyển không thể không hướng tới một kết quả tốt hơn. Ví như việc đổi màu tấm huy chương ở mùa giải 2018 chẳng hạn.

Để chuẩn bị cho những mục tiêu này thì trước mắt các tuyển thủ Ninh Bình cần sự khẳng định tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư lần thứ XII này. Theo tin từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, để chuẩn bị cho giải đấu này, cách đây hơn 1 tuần, các tuyển thủ Ninh Bình đang tập tại Hà Nội đã di chuyển về Ninh Bình. Trước đó tuyển Tràng An Ninh Bình đã có đợt tập huấn dài hạn tại Phú Thọ, Hà Nội từ sau Tết Mậu Tuất. Các tay đập Cù Văn Hoàn, Nguyễn Văn Đa cũng đã từ Thái Lan về luyện tập với toàn đội. Danh thủ Nguyễn Hoàng Thương sau một thời gian làm quen với đội bóng mới hiện đã hòa nhập rất tốt. Sở dĩ Nguyễn Hoàng Thương bắt nhịp nhanh với toàn đội Tràng An Ninh Bình là vì khi tập ở đội tuyển Quốc gia, tuyển thủ này đã từng chơi khá ăn ý với Giang Văn Đức, cũng như khá gắn bó với libero Nguyễn Xuân Thành. Cũng vì vậy, tại giải Cup Hoa Lư lần thứ XII này huấn luyện viên trưởng Trần Văn Thư cũng như trợ lý Bùi Trung Thảo sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho những mảng, miếng tấn công hay có thêm nhiều cơ hội về mục tiêu thành tích. Với cá nhân danh thủ Nguyễn Hoàng Thương thì “phụ công số 1 của đội tuyển Việt Nam” sẽ có cơ hội lần đầu ra mắt khán giả Ninh Bình trong màu áo mới.

Vì những lý do trên khán giả Ninh Bình chờ đợi để chứng kiến sự tỏa sáng của các tuyển thủ Ninh Bình khi Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư lần thứ XII thi đấu. ở thời điểm mà Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) sắp sửa diễn ra thì việc được thưởng thức Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư ngay trên đất Cố đô quả là một món quà thể thao vô cùng ý nghĩa với người dân Ninh Bình.


Tác giả:MAI PHƯƠNGNguồn: Báo Ninh Bình
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều