Tiêu đề của website

Ông bầu Đào Hữu Huyền: "Muốn giải VĐQG hấp dẫn thì phải có ngoại binh"

Đồng quan điểm với ông Trần Văn Thư, ông Đào Hữu Huyền chủ tịch CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội cho rằng: “Để giải VĐQG hấp dẫn, tạo được hiệu ứng thì bóng chuyền cần thay đổi thể thức thi đấu và đặc biệt phải mở cửa chào đón ngoại binh như những gì bóng đá và bóng rổ đang làm.”


Ông Đào Hữu Huyền (áo đỏ) luôn sát cánh cùng CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

“Khi bóng chuyền tạo được hiệu ứng, khán giả quan tâm, tự khắc các doanh nghiệp sẽ phải lao vào đầu tư. Thứ hai, việc người dân yêu thích bóng chuyền, không chỉ nông thôn mà ngay ở thành thị chắc chắn công việc tuyển sinh năng khiếu đầu vào cũng dễ dàng hơn. Giờ tôi thấy tuyển năng khiếu khổ quá, dù trải thảm tạo điều kiện hết cỡ mà cũng không có quá nhiều gia đình mặn mà cho con em theo chơi bóng chuyền. Đơn cử như hiệu ứng của đội tuyển bóng đá nam U23, tôi thấy giờ không chỉ nông thôn mà rất nhiều gia đình ở thành phố có điều kiện cũng muốn cho con em theo tập và phát triển với bóng đá.” Ông Đào Hữu Huyền cho biết thêm.

Từ 5, 7 năm nay, tình trạng chung của giải VĐQG là các NTĐ vắng khán giả, trung bình mỗi trận đấu chỉ có 50-100 người mua vé vào xem. Nhiều NTĐ sẵn sàng mở cửa tự do nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khán giả... Điều này hoàn toàn nghịch lý với những giải bóng chuyền có tính chất truyền thông, quảng bá hay chất lượng chuyên môn tốt như VTV Cup, VTV Bình Điền hay Cúp Hùng Vương... Với các nền bóng chuyền phát triển trên thế giới thậm chí là châu Á với Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… họ đều khuyến khích cho ngoại binh tham gia để nâng cao chất lượng và tăng tính chất hấp dẫn cho giải đấu.

Ông Đào Hữu Huyền cùng vợ tại CLB Bangkok Glass (Thái Lan). Ảnh: Bangkok Glass VC

Năm nay, Tràng An Ninh Bình quy tự được dàn VĐV siêu khủng với: Giang Văn Đức, Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Xuân Thành, Kidsada, Lâm Văn Sanh, Vũ Quang Khơi, Nguyễn Thanh Tùng… được dự đoán là không có đối thủ tại giải bóng chuyền VĐQG 2018. Chính vì vậy, trong khi các đội bóng khác yếu đi thấy rõ, thì cơ hội để Tràng An Ninh Bình đăng quang là rất lớn vào lúc này.

Cũng trong hôm nay, ông Đào Hữu Huyền cũng có mặt tại Thái Lan đến thăm nơi ăn, chốn ở, khu vực huấn luyện của CLB Bangkok Glass. Theo ông Huyền thì bản thân ông muốn học hỏi mô hình đào tạo của các CLB bóng chuyền chuyên nghiệp như Bangkok Glass để có thể triển khai, áp dụng thực tế vào CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội trong nay mai.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều