Tiêu đề của website

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà khuấy động giải phong trào

Mặc dù đã chuyển sang công tác huấn luyện, đào tạo VĐV trẻ cho CLB nữ Hoá chất Đức Giang Hà Nội, thế nhưng cựu thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nam Nguyễn Hữu Hà vẫn thường xuyên tham gia các giải đấu hội làng trong Nam lẫn ngoài Bắc. Sự xuất hiện của Hữu Hà, cựu HLV đội Quân đoàn 4 Trần Minh Khang và nhiều ngôi sao bóng chuyền khác nữa luôn tạo nên bầu không khí sôi động cho các giải đấu nghiệp dư.


Cựu thủ quân đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Hà góp mặt ở hội làng Tề Lỗ.

HLV Nguyễn Hữu Hà cho biết vào cuối tháng 10, anh sẽ cùng đội bóng gồm nhiều VĐV phong trào của Thái Bình vào tham dự giải bóng chuyền Thiên Tân Sports - Cúp Lâm Nghĩa Lợi năm 2018 diễn ra ở Nhà thi đấu tỉnh Bạc Liêu trong 2 ngày 27-10 và 28-10. Theo cựu thủ quân đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, việc những nhà tổ chức sân chơi nghiệp dư này cho phép những VĐV từng đấu giải đội mạnh và hạng A (mỗi đội bóng tham dự được mời 2 VĐV thuộc các đội bóng chuyên nghiệp hoặc hạng A về thi đấu. Còn những VĐV từng chơi ở giải VĐQG hay hạng A tính từ tháng 5-2017 trở về trước thì đăng ký tham dự bình thường) được thi đấu sẽ giúp chất lượng của các trận đấu nói riêng và của cả giải đấu được nâng cao.

Hữu Hà còn cho rằng phong trào bóng chuyền phía Nam cần có được nhiều hơn nữa những sân chơi để kích thích người tham gia ngày càng nhiều hơn, giống như hình ảnh một giải đấu hội làng ở phía Bắc dịp xuân về có khi thu hút hàng chục đội đăng ký tham dự, lôi kéo rất nhiều khán giả dự khán.

Chưa dừng lại ở đó, BTC giải bóng chuyền Thiên Tân Sports – Cúp Lâm Nghĩa Lợi 2018 thậm chí còn mời cựu tuyển thủ quốc gia và cựu HLV trưởng CLB bóng chuyền Quân đoàn 4 là ông Trần Minh Khang tham gia vào BTC giải với vai trò của một cố vấn đặc biệt về chuyên môn. Hiện tại, HLV Trần Minh Khang đang giúp CLB nam Công an TPHCM vực dậy hình ảnh và sớm trở lại với giải Vô địch quốc gia. 

Tuy nhiên, ông Khang cho biết ông rất sẵn lòng giúp đỡ những nhà tổ chức tạo ra nhiều hơn nữa các sân chơi phong trào, bán chuyên nghiệp để kích thích bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa. Từ những sân chơi nghiệp dư này, ông Khang khẳng định, các CLB bóng chuyền hàng đầu ở Việt Nam từng phát hiện ra rất nhiều tài năng bổ sung không chỉ cho các CLB thi đấu ở giải hạng A mà còn giải đội mạnh và khoác áo đội tuyển quốc gia dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Ông Dương Vũ (thứ 2 từ trái qua) và Thiên Tân Sports luôn đồng hành cùng phong trào bóng chuyền TPHCM.

Theo ông Dương Vũ, thành viên của BTC, giải năm nay sẽ có 12 đội bóng tham dự và danh sách được chốt lại vào ngày 15-9-2018 để BTC có thể sắp xếp lịch bảng và lịch thi đấu trước khi công bố chính thức. Giải sẽ do Thiên Tân Sports phối hợp cùng Sở VH-TT-DL Bạc Liêu tổ chức, tuân thủ luật thi đấu bóng chuyền quốc tế FIVB. Đội vô địch của giải đấu năm nay sẽ nhận được khoản tiền thưởng 15 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 7 triệu đồng và đội hạng 3 nhận 4 triệu đồng. Ngoài ra, BTC sẽ trao thưởng thêm cho các danh hiệu cá nhân (trao tặng kèm 1 đôi giày Asics).


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: SGGP
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều