Tiêu đề của website

Nỗi buồn mang tên HLV đội tuyển bóng chuyền Quốc gia Việt Nam.

Ngay sau khi danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam tập trung cho cúp Bóng chuyền Vô địch châu Á 2014 được công bố.


Ngay sau khi danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam tập trung cho cúp Bóng chuyền Vô địch châu Á 2014 được công bố. Đâu đó vẫn còn một vài vị trí thực sự còn non kém nhưng về mặt bằng chung đa số các nhà chuyên môn và khán giả đều đồng tình. Tuy nhiên bản danh sách vẫn bộc lộ những bất cập dễ nhận thấy, đặc biệt từ phía thành phần ban huấn luyện (BHL).

Một là, không hiểu BHL sắp tới sẽ bố trí chiến thuật thế nào, khi trong danh sách không có một VĐV nào chơi vị trí đối chuyền hai theo đúng nghĩa. Tại VTV cúp 2014 vừa qua, Trần Thị Thảo đã chơi cực hay tại vị trí này, tại sao lại không có mặt ? Trong khi đó Trần Thị Thanh Thúy thường chơi hay và phát huy khả năng tốt hơn ở vị trí chủ công. Trường hợp của Âu Hồng Nhung ngoài vấn đề chấn thương đang gặp phải, thì cô thực sự không phát huy được khả năng ở vị trí này, điển hình như SEA Games 2013.

Hai là, trong danh sách này, hai vị trí non kém nhất chính là chuyền hai Lê Thị Dung và chủ công Đinh Thị Thúy. Cả hai vị trí này gần như không được vào sân tại giải VĐQG 2014 vừa qua, nên việc khán giả thắc về chuyên môn cũng là điều hoàn toàn cũng có cơ sở. Tuy nhiên, điều lo ngại hơn chính là liệu các VĐV này lên tuyển liệu có được tập luyện hay là lên để bố trí đi nhặt bóng và chịu sự sai vặt như từng thấy với vài gương mặt trẻ ở ĐTVN trước đó.

Để thay thế những HLV như ông Phạm Văn Long, gốc rễ của sự thay đổi phải từ bộ máy của VFV. Ảnh: Quang Thắng

Ba là, thành phần BHL thực sự có vấn đề. Ông Phạm Văn Long từng phát biểu rằng sẽ không bao giờ lên ĐTQG. Hơn nữa, ai cũng thấy ông Phạm Văn Long là một trong những HLV thường xuyên tỏ thái độ cáu bẳn và nhiều lần có những phát ngôn thô tục trước mặt các học trò. Ngoài ra, việc cá nhân "con yêu, con ghét" được HLV này áp đặt ngay cả trong vấn đề chia thưởng. Còn nhớ, trước SEA Games 2013 tại Myanmar, Phạm Thị Yến đã có ca tiểu phẫu, VĐV này còn không chuyền, đệm được chưa nói đến việc thi đấu. Ấy vậy, ông Phạm Văn Long vẫn xếp Yến trong danh sách đi SEA Games (?) không những vậy, còn chia lương thưởng ở loại 1. Dù chịu sự phản đối ra mặt của các thành viên trong đội tuyển, nhưng với cách làm chẳng sợ ai, phép vua thua lệ làng, cuối cùng rất nhiều các tuyển thủ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngoài ông Phạm Văn Long, HLV phó Lê Văn Dũng và bà trợ lí Phạm Ngọc Anh cũng thực sự có vấn đề. Trong khi bà Phạm Ngọc Anh là một trong những HLV chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ có chuyên môn, nhưng tại sao bao năm nay vẫn lên tuyển ? Ngoài ra, bà này cũng từng là VĐV thuộc đội bóng Thông Tin, nhưng vì ngoài chuyên môn yếu kém, lại vi phạm kỷ luật nên đã bị đuổi về. Hơn thế, với cương vị HLV phó đội tuyển nữ Quốc gia, HLV này từng dính dáng đến vụ lùm xùm tiền thưởng của VĐV, nhưng khi bị truy cứu thì lại nói trả nhầm. Vậy HLV này được lên tuyển theo tiêu chí gì ? Chắc chỉ có VFV biết.

Ngoài bà Phạm Ngọc Anh, có thể khẳng định ông Lê Văn Dũng cũng là một HLV không có khả năng chuyên môn cao. HLV này chưa chứng tỏ được nhiều với giới chuyên môn và người hâm mộ trong công tác huấn luyện, cũng như khả năng chỉ đạo. Điển hình, như giải VĐQG vừa qua, dù có trong tay rất nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng chính việc không biết sắp xếp và thay đổi đội hình, là nguyên nhân dẫn đến thất bại của NHCT tại giải VĐQG vừa qua. Ngoài ra việc không trải qua thi đấu đỉnh cao, nhưng lại tham gia huấn luyện đỉnh cao, sẽ là một rào cản lớn trên con đường HLV chuyên nghiệp.

Thực chất để xảy ra những vấn đề nhức nhối trong thời gian gần đây, nguyên nhân chính là do sự bất ổn từ kiến trúc thượng tầng. Mà ở đây do cơ chế quản lý lỏng lẻo và động thái tiếp tay của một vài nhân vật trong bộ máy của VFV. Thay đổi bộ máy BHL, thuê chuyên gia... cũng chỉ là biện pháp nhất thời. Thay đổi bộ máy lãnh đạo của VFV, mới là gốc rễ để dư luận an lòng và BCVN mới có cơ đi đúng con đường đã lựa chọn.   

 

VĨNH KHANG

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

Ngày sinh: 24/11/1991
Quê quán: Hà Nội
CLB: Thông Tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Đối chuyền hai, chủ công
Số áo: 1
Tiêu điểm
Xem nhiều