Tiêu đề của website

Lỗi tại người lớn

Tiếp sau cú sốc 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia bị loại khỏi chiến dịch Asian Games 2014, thông tin từ các giải trẻ châu Á vừa kết thúc dội về khiến giới làm nghề kém vui. 


Tiếp sau cú sốc 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia bị loại khỏi chiến dịch Asian Games 2014, thông tin từ các giải trẻ châu Á vừa kết thúc dội về khiến giới làm nghề kém vui. Trong khi đội nam thua cả 4 trận tại giải trẻ Đông Nam Á thì đội nữ chỉ xếp hạng 10 châu Á và tiếp tục để thua 0-3 trước các cô gái Thái tại giải trẻ Đông Nam Á, đã để lộ ra nhiều thiếu sót.

Ngoài điểm sáng duy nhất của tuyển trẻ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, thì nhìn chung của tuyển thủ trẻ của Việt Nam còn kém đối phương 1 bậc, cả trong tư duy chiến thuật, khả năng phòng thủ trên lưới lẫn hàng sau, cũng như tổ chức các miếng đánh sắc sảo. Ngoài ra tuyển trẻ Việt Nam còn mắc phải nhiều sai sót trong kỹ thuật nhỏ mà nguyên nhân chính là không có người chỉ bảo. Với khán giả đôi khi họ cảm thấy thất vọng với màn thể hiện của các cô gái trẻ, nhưng giới làm nghề họ thực sự thấy ngán ngẩm với cách làm của VFV cho tới cách chỉ đạo của ban huấn luyện.

Lỗi đầu tiên phải kể đến cách xếp lịch chẳng giống ai của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã khiến đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự giải bóng chuyền U19 châu Á chỉ với 10 người. Những tay đánh tốt nhất, kỹ thuật hoàn thiện nhất như: Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Lê Thị Hồng... đều không thể góp mặt. Bởi vậy, đội tuyển trẻ Việt Nam đã để vuột mất cơ hội vào bán kết một cách đáng tiếc khi để thua đối thủ trực tiếp Kazakhstan 2-3. Và ở vấn đề của đội tuyển nam, thực chất là CLB Tràng An Ninh Bình tham dự (?), việc VFV không tập hợp được những gương mặt xuất sắc nhất và kết thúc bằng 4 thất bại, âu cũng là điều dễ hiểu.

Tiếp đó là lỗi xuất phát từ phía ban huấn luyện (BHL) của đội tuyển trẻ, trong đó nổi cộm nhất là cách bố trí và sử dụng cầu thủ.

Ai cũng biết rằng, lâu nay việc Thông Tin LVPB chống lệnh lên tuyển không phải là hiếm. Để lấy được các VĐV của đội bóng này lên tuyển, VFV thường phải có sự "mặc cả" trước với Thông Tin LVPB để có sự ưu tiên sắp xếp các vị trí đánh chính. Nhìn cách bố trí đội hình của ông Nguyễn Mạnh Hùng khiến nhiều người giật mình sao mà giống VTV cúp đến thế. Vẫn là thành phần với bộ khung là 4 VĐV của Thông Tin LVPB sau đó đan xem các vị trí còn lại. Vậy đây là lối chơi của Thông Tin LVPB hay lối chơi được xây dựng từ sự tư duy của ông Nguyễn Mạnh Hùng, hay lâu nay ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ quen với việc dùng quân có sẵn.

Đoàn Thị Xuân VĐV có chiều cao, sức bật và khả năng ghi điểm tốt của tuyển trẻ Việt Nam.

Và việc này càng được thể hiện rõ trong giải bóng chuyền trẻ Đông Nam Á vừa kết thúc khi BHL gạt VĐV Đoàn Thị Xuân ra khỏi đội hình. Rõ ràng Trần Thị Thanh Thúy là số 1, việc có sự góp của cô kèm theo một xuất đánh chính là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, việc gạt cầu thủ ghi nhiều điểm nhất tại giải trẻ châu Á Đoàn Thị Xuân ra khỏi đội hình thực sự bất hợp lý. Hơn nữa, với chiều cao 1m82, sức bật tốt, khả năng bám chắn của Đoàn Thị Xuân cũng là một lợi thế. Có thể khẳng định, Phạm Thị Huệ của Thông Tin LVPB tốt, nhưng không thể tốt bằng Trần Thị Thanh Thúy hay Đoàn Thị Xuân, hơn nữa thể hình của Huệ so với Xuân cũng còn nhiều hạn chế, nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng vẫn trung thành với ê kíp cũ, bởi vì thành tích và cũng bởi sự ăn ý vốn có giữa Phạm Thị Huệ với chuyền hai Đoàn Lâm Oanh.

Dù là quân của ông Nguyễn Mạnh Hùng tại NHCT, nhưng việc sắp xếp vị trí của VĐV Đoàn Thị Xuân làm người ta liên tưởng đến trường hợp của đàn chị Đặng Thị Hồng. Chỉ vì khi đó phía Giấy Bãi Bằng là nhà tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và bà phó GĐ GBB cũng là phu nhân của ông Hà Mạnh Thư - TTK Liên đoàn BCVN lúc bấy giờ, dù tài năng và phẩm chất vượt trội tuy nhiên Đặng Thị Hồng vẫn phải dự bị cho chuyền 2 Thanh Tuyền của GBB lúc đó. Chỉ khi Việt Nam thất thủ 0-2 trước Philippines và sét thứ 3 cũng đang bị đối thủ dẫn 24-17. Dưới sức ép khủng khiếp của giới báo chí phía ngoài, ông Nguyễn Mạnh Hùng mới tung Đặng Thị Hồng vào sân, bằng những phẩm chất vượt trội, sau đó Đặng Thị Hồng đã giúp Việt Nam thắng ngược với tỉ số 3-2.

Rõ ràng, nói như HLV Mạnh Hùng trước lúc lên đường, các đội tuyển trẻ nói chung (nam lẫn nữ) còn thiếu những cơ hội cọ xát, đặc biệt là ở các sân chơi quốc tế, để tôi luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn khát vọng. Tuy nhiên, để bóng chuyền bắt kịp với trình độ châu lục thì vấn đề huấn luyện, dùng người, quản lý chính nội tại VFV, ông Nguyễn Mạnh Hùng và đội ngũ ban huấn luyện lại đang có vấn đề. Một câu hỏi được đặt ra, bóng chuyền Việt Nam phải cắt bỏ u nhọt hay là chết ?

 

THẾ NAM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều