
Trần Thị Thảo
Quốc tịch: | Việt Nam |
Câu lạc bộ: | Thông Tin Liên Việt Postbank |
Ngày sinh: | 24/11/1991 |
Quê quán: | Hà Nội |
Chiều cao: | 173 cm |
Cân nặng: | 60 kg |
Sở thích: | du lịch, ăn uống |
Vị trí: | Đối chuyền hai, chủ công |
Thành tích: | Vô địch VTV Cup 2014 |
CLB khởi đầu: | Thông tin Liên Việt Postbank |
CLB hiện tại: | Thông tin Liên Việt Postbank |
Bật đà: | 288 cm |
Bật chắn: | 282 cm |
Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Thảo yêu bóng chuyền từ nhỏ, xuất phát từ một lý do rất dễ thương con gái: hâm mộ tài năng và vẻ đẹp của tượng đài Phạm Kim Huệ. Quyết định đến “lò” Thông tin để dự tuyển, cô gái 15 tuổi đã gặp phải một chướng ngại lớn khi hạn chế về chiều cao so với hầu hết thí sinh khác, thậm chí còn thiếu tới 2 cm theo quy định tối thiểu 1,68 m. Tưởng như chắc chắn sẽ bị loại song cuối cùng Thảo đã được đặc cách xét vớt nhờ có các ưu điểm đặc biệt khác bù lại, như sải tay dài, cổ tay dẻo và nhất là sức bật tốt.
Ước mơ trở thành cầu thủ giỏi của Thảo sau đó tiếp tục bị thử thách bởi chiều cao quá chậm tiến, rồi sớm dừng lại ở 1,73 m, trong khi chị lại được đào tạo chuyên biệt ở vị trí chủ công ngay từ đầu. Thế nhưng, thực tế đó không làm Thảo nản và ngược lại càng hun đúc ý chí vượt lên, chỉ bằng một cách: tập và tập.
Bởi thế chỉ qua mấy năm, Thảo chính là người có sức bật vượt trội ở lứa của mình, với mức trên 3 m dù “chấp” các đồng đội cả hàng chục phân chiều cao. Một phần là tố chất song chủ yếu nhờ khổ luyện nên cô chủ công nhỏ xinh còn tạo nên cho mình được một lối chơi toàn diện, với nhiều điểm mạnh khác như phát bóng, bắt bóng, chuyền hai.
Năm 2010, Thảo đã có được cột mốc quan trọng đầu tiên khi được đôn lên tuyến 1 của đội bóng quân đội lừng danh. Chỉ có điều, phải mất tới 3 năm ròng rã, cũng như một số đồng đội khác, Thảo phải đóng vai dự bị khi mà ở đây còn sừng sững những chủ công đang có phong độ đỉnh cao như Phạm Yến, Đỗ Minh, Thu Trang.