Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa: Cờ có đến tay?

Mùa giải bóng chuyền 2014 đã khép lại với thắng lợi của đội nam Thể Công - Binh đoàn 15 và nữ Thông tin Lienviepostbank.


Mùa giải bóng chuyền 2014 đã khép lại với thắng lợi của đội nam Thể Công - Binh đoàn 15 và nữ Thông tin Lienviepostbank. Bên cạnh đó, có những đội bóng đã để lại dấu ấn tốt đẹp với người hâm mộ, như trường hợp của đội bóng chuyền nữ Tiến Nông Thanh Hóa.

Xứ Thanh chờ ngày lên ngôi

Trên bản đồ của bóng chuyền nữ Việt Nam, Tiến Nông Thanh Hóa chưa phải là một thế lực mạnh. Đã có lúc, người trong giới không đặt nặng khả năng cầu thủ đội bóng này có thể đạt thứ hạng cao ở các giải đấu tham dự. Tuy nhiên, với thành tích tại ba mùa giải gần đây, đứng hạng 4 mùa giải 2014, hạng 4 mùa 2013 và một lần xếp thứ nhì sau vòng bảng ở lượt đi mùa giải 2012, thì người trong giới tin rằng nếu làm tốt và có đầu tư tương xứng, đội nữ Tiến Nông Thanh Hóa đủ sức tạo bất ngờ lật đổ các “thương hiệu” như Ngân hàng Công Thương, VTV Bình điền Long An hay Thông tin Lienvietpostbank. Được nâng cúp vàng vẫn là cái đích đội bóng này đang hướng tới.

Đội bóng chuyền nữ Tiến Nông Thanh Hóa đang có bước đi vững chắc ở những mùa giải qua. Ảnh: Trân Trần.

Năm nay, cùng 3 đội bóng nêu trên, Tiến Nông Thanh Hóa là cái tên thứ tư góp mặt ở lượt bán kết giải nữ. Dù sau đó, cầu thủ Tiến Nông Thanh Hóa thua Thông tin Lienvietpostbank tại trận bán kết và thua Ngân hàng Công Thương khi tranh hạng 3, nhưng nếu hỏi đội bóng nào ấn tượng tại giải nữ, khán giả có mặt tại nhà thi đấu Quân đoàn 4 và nhà thi đấu Bạc Liêu, đa số sẽ nhắc tới các cô gái xứ Thanh.

Nhóm ba đội Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An và Thông tin Lienvietpostbank là những đội đã có truyền thống chuyên môn chất lượng từ nhiều năm qua. Chưa kể, với sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ, các đội bóng trên có được kinh phí hoạt động khá dư dả. Đó là điều Tiến Nông Thanh Hóa đang mong đợi. Bởi nếu được rót tài trợ lên tới tiền tỷ/năm, thì đội bóng của HLV Lê Thị Bình hoàn toàn đủ sức mang về các tay đập chất lượng.

Chưa có chi phí dư dả như nhiều đội bóng khác, bù lại, đội hình của Tiến Nông Thanh Hóa dựa trên sức trẻ để duy trì vị thế. Một vài cái tên như Bùi Thị Hồng Thắm, Bùi Thị Nga, Lê Thị Dung… mới chỉ 19-20 tuổi nhưng thi đấu khá ổn định khiến các đàn chị ngỡ ngàng. Kết hợp với họ có 2 gương mặt mới đầu quân gồm phụ công Đinh Thị Trà Giang, chủ công Đào Thị Bảy. Họ đã giúp đội hình Tiến Nông Thanh Hóa tạo sự cân bằng nên bảo đảm điểm số ngay từ vòng bảng, rồi vào tới lượt bán kết. Trong đội hình, Trà Giang ghi dấu ấn nhất khi cô là mũi nhọn được Tiến Nông Thanh Hóa trải thảm đỏ mời về ngay khi đội bóng VietsovPetro giải thể. Còn một ấn tượng khác là cây chuyền 2 Lê Thị Dung. Đây chính là cầu thủ duy nhất của bóng chuyền nữ Thanh Hóa có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam vô địch VTV Cúp 2014 hồi tháng 5 vừa qua.

Quyết đạt thứ hạng tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, năm nay đội nữ phải đạt thứ hạng trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014. Trên thực tế, ngoài bóng chuyền nữ Quân đội và Long An dự Đại hội có đội hình vượt trội, thì hầu hết các đơn vị còn lại ngang tầm nhau. Do vậy, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ hội đạt được thứ hạng ở nhóm dẫn đầu Đại hội năm nay.

Trước đó, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp lần 7-2014 ở địa phương và tuyển chọn đầy đủ nhân sự cho các môn sẽ thi đấu vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc tại Nam Định.

PHƯƠNG LINH - QĐND       


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều