Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị SEA Games 29: Tẩy chay đội tuyển?

Hơn 2/3 VĐV dự kiến được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (bắt đầu từ ngày 1-6) chuẩn bị SEA Games 29 đồng loạt xin rút lui, đẩy Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vào thế khó xử, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cho đại hội thể thao khu vực…


Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa tập trung đã rối Ảnh: NHẬT ANH

Chưa đến mức quá nghiêm trọng vì danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ mới chỉ là dự kiến, nhưng nếu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) hành xử không khéo léo thì việc 2 CLB Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An cùng tuyên bố sẽ rút hết VĐV có nguy cơ trở thành hiện thực.

Được biết, ban đầu đã mời HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội Ngân hàng Công thương lên đội tuyển, để sát cánh cùng chuyên gia người Nhật Bản, ông Hidehiro Isirawa trong chiến dịch SEA Games 29, bên cạnh đó, các HLV Nguyễn Quốc Vũ (VTV Bình Điền Long An) và Lê Thị Hiền (Quảng Ninh) cũng được mời, thế nhưng, không hiểu sao đến khi danh sách đội tuyển được VFV công bố, lại không có tên của HLV Tuấn Kiệt, đồng thời HLV Quốc Vũ ngạc nhiên vì mình có tên mặc dù ông đã khéo léo từ chối trở lại đội tuyển quốc gia.

Điều bất thường khác là dù CLB Thông tin LVPB đang trong giai đoạn khủng hoảng, chỉ đóng góp cho đội tuyển quốc gia 1 VĐV là cây chuyền 2 Nguyễn Linh Chi vào phút cuối có thêm phụ công Bùi Thị Ngà dù trước đó đã từ chối vì chấn thương, nhưng VFV lại triệu tập HLV Phạm Thị Yến, trong khi 2 đội bóng cung cấp quân số đông đảo nhất cho đội tuyển là Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An lại khuyết mất vị trí HLV.

Theo giới làm nghề, đấy là lý do chính khiến 12/16 tuyển thủ vừa được triệu tập thể hiện bằng việc đồng loạt cho biết, sẽ tẩy chay đội tuyển quốc gia nếu tình hình không có gì thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Thậm chí, một số VĐV quan trọng của đội tuyển lâu nay đã gọi điện thẳng đến Tổng thư ký VFV là ông Lê Trí Trường cũng như cho lãnh đạo Tổng cục TDTT để bày tỏ sự bức xúc, cho rằng họ không được tôn trọng, đồng thời đề nghị VFV làm việc phải có trước, có sau và phải vì phong trào bóng chuyền nước nhà…

Làng bóng chuyền nữ không hề thiếu những người giàu cá tính, giỏi năng lực và đạt được sự tin tưởng nơi VĐV như các HLV Thái Thanh Tùng (Thái Bình), Nguyễn Thị Thúy Oanh và Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương), Nguyễn Quốc Vũ (VTV Bình Điền Long An), Nguyễn Thị Hiền (Quảng Ninh), Bùi Huy Sơn (Thông tin LVPB)…, nhưng không hiểu sao VFV lại chọn người có phần cảm tính và thiếu sự minh bạch, nên mới dẫn đến sự cố này.

Mới đây, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã yêu cầu các đội bóng và VĐV kiềm chế cảm xúc, để giới chức xem xét và đánh giá lại danh sách triệu tập ban huấn luyện cũng như 16 tuyển thủ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, trước khi chốt lại phương án tốt nhất cho giai đoạn chuẩn bị SEA Games 29.


Tác giả:LÊ HÙNG - BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều