Tiêu đề của website

Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Xin đừng so sánh tôi và chị Huệ

Trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam, Phạm Thị Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính là hai cái tên sáng giá nhất và cũng được những người hâm mộ dành nhiều tình cảm yêu mến và trân trọng nhất. Đây được coi là căp phụ công xuất sắc nhất trong suốt hơn một thập kỷ qua của bóng chuyền Việt Nam, thậm chí cả hai vẫn được coi là cặp phụ công số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bất chấp sự có mặt và cạnh tranh của nhiều phụ công trẻ triển vọng nhưng mãi chưa chịu lớn.


Ít ai biết rằng, dù nhiều lần bị người hâm mộ đem ra làm chủ đề để so sánh nhưng ngoài đời Ngọc Hoa và Kim Huệ chơi khá thân với nhau. Không ít lần, Ngọc Hoa đã phát biểu rằng ngay từ nhỏ cô đã coi người đàn chị Kim Huệ là thần tượng và lấy đó là là hình mẫu lý tưởng để học hỏi và vươn tới. Trong cuộc sống, Kim Huệ cũng là người giúp đỡ Ngọc Hoa rất nhiều nhất là khi phụ công người Long An ra tập trung cùng ĐTQG.

Kim Huệ và Ngọc Hoa là cặp đôi chơi khá thân ngoài đời.

Kim Huệ được biết đến là vận động viên thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam, với khuôn mặt khả ái, lối đánh khôn ngoan và tinh thần chiến đấu lì lợm. Từ năm 16 tuổi, phụ công này đã tạo nên một cuộc đột phá ngoạn mục để giành luôn một suất chính thức tại cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thêm một kỳ SEA Games nữa, tại SEA Games 2003 trên sân nhà, Huệ đã chính thức được khẳng định với tư cách mũi đánh nhanh vào loại hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đánh một chân ở vị trí số 2 đủ khuất phục mọi dàn chắn. Cô gái sinh năm 1982 vẫn là một trong những trụ cột của CLB Ngân hàng Công thương và là điểm tựa tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam.

Giống như đàn chị Kim Huệ, từ năm 16 tuổi Hoa đã là trụ cột của ĐTVN. Đó cũng là lúc sự nghiệp của cô thăng hoa với lối đánh hiện đại. Cô trở thành phụ công - chuyên thực hiện các kỹ thuật đánh nhanh, lao... hay nhất Việt Nam. Ðặc biệt, Ngọc Hoa còn có khả năng phán đoán chắn bóng trên lưới vô cùng xuất sắc.

Với lối đánh thông minh, với 3 chiều cổ tay, Hoa luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều đối thủ mỗi khi cô có mặt trên lưới. Tại SEA Games 2005, Ngọc Hoa đoạt cả ba danh hiệu cá nhân gồm “VĐV ghi nhiều điểm nhất”, “VĐV tấn công xuất sắc nhất” và “VĐV chắn bóng xuất sắc nhất”. Năm 2007, Ngọc Hoa cũng đoạt hai giải thưởng VĐV ghi nhiều điểm nhất và chắn bóng hay nhất tại Giải CLB nữ châu Á. Và rất nhiều các giải thưởng cá nhân khác ngay cả khi cô xuất ngoại chinh chiến tại Thái Lan.

“Tôi không quan tâm nhiều tới bình luận khán giả, cũng ít dùng facebook vì muốn tập trung nhiều hơn vào chuyên môn. Nhưng đôi khi tôi thấy việc so sánh Ngọc Hoa và Kim Huệ ai hay hơn, ai dở hơn thực ra chẳng hay ho chút nào vì làm như vậy cũng đâu giúp gì cho bóng chuyền Việt Nam thắng được Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Mỗi người một thời, chị Huệ nổi tiếng từ khi khán giả còn không biết Ngọc Hoa là ai, sau này chị có tuổi, phong độ không còn như thời kỳ đỉnh cao cũng là chuyện bình thường. 5 năm nữa khi Hoa bằng tuổi chị Huệ chắc giải nghệ lâu rồi chứ không còn đánh được như chị nữa đâu. Tôi tôn trọng chị Huệ và coi chị ấy là thần tượng. Cười…” Ngọc Hoa chia sẻ.

Năm 2017, danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có hai cái tên Ngọc Hoa và Kim Huệ đã khiến các fan bóng chuyền sung sướng đứng ngồi không yên. 

Đã có hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ tràn ngập trên khắp các diễn đàn mạng xã hội: “hạnh phúc quá”, “em nhìn thấy Hoa Huệ của em”, “Thái Lan có Pleumjit – Amporn, Việt Nam có Ngọc Hoa – Kim Huệ” hay “Có lẽ điều ao ước " Sự trở lại của số 5 huyền thoại trên ĐTQG " đã thành hiện thực. Chúng ta sẽ được thấy chị thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ thông tin chính thức từ phía liên đoàn.”… Đó chỉ một vài trong số hàng nghìn bình luận của người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước, chưa kể sự đồng tình của rất nhiều tờ báo lớn nhỏ trong ngày hôm nay với sự trở lại của hoa khôi bóng chuyền Việt Nam – Phạm Thị Kim Huệ.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ, thế nhưng sự có mặt của Kim Huệ và Ngọc Hoa được đánh giá rất thuyết phục và cần thiết. Quan trọng hơn, chính những cựu binh như Ngọc Hoa hay Kim Huệ vẫn thể hiện được phong độ chói sáng ở lượt đi mùa giải 2017.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều