Tiêu đề của website

Chủ công Nguyễn Quốc Đoàn cập bến XSKT Vĩnh Long

Có vẻ như việc tập hợp quá nhiều cầu thủ chất lượng, khiến nhiều VĐV trẻ tại CLB Sanest Khánh Hòa khó tìm được một chỗ đứng vững chắc. Thay vì khăng khăng ôm quân thì ban lãnh đạo đội bóng phố Biển quyết định giúp đỡ cho các địa phương khác mượn người, mặt khác cũng để các VĐV trẻ của mình có cơ hội được ra sân nhiều hơn. Năm nay, HLV Thái Quang Lai buộc phải hi sinh khi đồng ý cho chủ công triển vọng hàng đầu của đội bóng này là Nguyễn Quốc Đoàn cập bến XSKT Vĩnh Long với mong mỏi đi thật ra để rồi sớm trưởng thành để trở về.


Chủ công Nguyễn Quốc Đoàn sẽ khoác áo XSKT Vĩnh Long ở mùa giải bóng chuyền VĐQG 2019.

Nguyễn Quốc Đoàn ghi dấu ấn đậm nét tại giải bóng chuyền Vô địch các CLB nam châu Á khi là một trong những trụ cột chính giúp đội bóng phố Biển lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào top 4. Thậm chí trong trận đấu mở màn gặp đối thủ Long Power của Đài Loan, chàng trai sinh năm 1997 còn vượt qua người đàn anh Từ Thanh Thuận để trở thành VĐV ghi điểm nhất của trận đấu.

Đến với bóng chuyền như một mối lương duyên, thậm chí ngay từ ban đầu Nguyễn Quốc Đoàn còn suýt chút nữa bị từ chối vì chiều cao có phần hạn chế của mình. Tuy nhiên bù lại em có sức khỏe rất tốt, sải tay dài lại thuận tay trái nên HLV Thái Quang Lai đã gật đầu đồng ý cho Quốc Đoàn tập thử. Sinh năm 1997, cao 1m87 tại Đắk Lắk, nhưng cha mẹ em là người gốc Bắc vào Tây Nguyên để làm kinh tế mới. Lớn lên ở vùng đất nhiều nắng và gió nên em tỏ rõ quyết tâm đi theo con đường thể thao, đã ra đi là sẽ không có trở về.

Dù có đôi chút bất lợi về chiều cao khi hầu hết các chủ công trẻ Việt Nam đều cao trên 1m9, thế nhưng lợi thế Nguyễn Quốc Đoàn nằm ở thái độ thi đấu điềm tĩnh, cánh tay trái, sải tay dài, lực bóng mạnh đặc biệt là khả năng chuyền một, phòng thủ chắc chắn giúp em luôn là hậu phương vững chắc cho toàn đội.

Từ cuối năm 2015, Đoàn là chủ lực của tuyển trẻ Việt Nam, đầu năm 2016, chàng hot boy trẻ chính thức được đôn lên đội một của Sanest Khánh Hòa sát cánh cùng càng đàn anh như Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Phong, Lê Văn Việt… nhưng ít nhiều đã gây được ấn tượng đặc biệt. Không chỉ có chuyên môn, về văn hóa trên sân Nguyễn Quốc Đoàn cũng được các HLV đánh giá cao, điển hình trong trận chung kết Giải bóng chuyền Vô địch các CLB trẻ toàn quốc 2016, trong một tình huống tranh chấp trên lưới vô tình Đoàn tiếp đất rơi một phần chân sang sân của đội bạn, dù không có bất cứ chấn thương hay va chạm nào xảy ra nhưng em đã vội vàng chạy qua sân để hỏi thăm đối thủ khiến rất nhiều khán giả phải vỗ tay tán thưởng.

Hiện tại, mảnh đất của Sanest Khánh Hòa đang có phần tỏ ra quá chật chội, khi ngoài Quốc Đoàn còn có sự góp mặt của một loạt các chủ công trẻ triển vọng khác như: Dương Văn Tiên, Lê Quang Đoàn, Trần Minh Khuyến, chưa kể những trụ cột hiện tại là Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Phong hay tay đập Ngô Văn Kiều. Chính vì lẽ đó, để có thể phát triển chuyên môn tốt hơn, được thi đấu nhiều hơn, HLV Thái Quang Lai đành nhắm mắt để Nguyễn Quốc Đoàn cập bến XSKT Vĩnh Long nơi có HLV Nguyễn Văn Hải có chuyên môn được đánh giá rất tốt. “Nguyễn Quốc Đoàn là học trò của tôi, và mãi mãi là như vậy. Nhưng đời cầu thủ rất ngắn, lúc này em cần phải có thêm cơ hội để khẳng định mình và sớm trưởng thành. Ra đi không phải là thất bại, sự ra đi của Quốc Đoàn là mang trong mình sứ mệnh giúp đỡ bóng chuyền tỉnh bạn. Em ra đi là để trở về với tư thế ngẩng cao đầu.” HLV Thái Quang Lai khẳng định.

Được biết ngoài Nguyễn Quốc Đoàn, thì XSKT Vĩnh Long còn mượn thêm một VĐV khác của Sanest Khánh Hòa là cây chuyền hai Minh Long, người từng nhiều năm thi đấu thành công trong màu áo Hà Tĩnh. Được biết, để có được sự phụ vụ của Quốc Đoàn và Minh Long, đội bóng miền Tây sẵn sàng trả mức lương cao hơn so với ở Sanest Khánh Hòa hiện tại.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều