Tiêu đề của website

Học từ chính bạn bè

VĐV cùng Ban huấn luyện của đội bóng chuyền nữ Việt Nam có thể học ngay những đối thủ đang có mặt ở Bắc Ninh dự VTV Cup 2014, về chuyên môn và khả năng vượt qua sức ép ở những thời điểm quan trọng. Khá hữu duyên khi cùng lúc cả bóng chuyền lẫn bóng đá nữ Việt Nam lại đang có những cuộc đối đầu hấp dẫn với đối thủ nhiều duyên nợ: nữ Thái Lan.

Phát biểu trong buổi họp báo trước giải VTV Cup 2014, lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định đối thủ chính mà đội Việt Nam muốn vượt qua nhất là trẻ Thái Lan. Qua 4 vòng đã đấu của giải này, Thái Lan đã thể hiện vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam luôn đau đáu nhiệm vụ ấy.

Tuy nhiên, phải thấy rằng, trên sân đấu Bắc Ninh, những gì mà đội bóng của HLV Kiatipong đang làm là điều VFV ít nhất phải sớm thực hiện được đối với bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung. Đó là sự chuyên nghiệp trong ý thức. Hình ảnh cầu thủ Thái Lan từ nhỏ tới lớn luôn kè kè bút với giấy được bắt gặp trực tiếp trong những lúc họ không thi đấu.

Sự chuyên nghiệp của bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn là điều đáng học hỏi. Ảnh: Quang Thắng

Đó là khi, BHL của Thái Lan yêu cầu cầu thủ ghi chép lại trực tiếp những gì đối thủ của mình đang thi đấu. Không chỉ họ, ông thầy Kiatipong cũng bận rộn với giấy và bút… hòa chung công việc. Còn khi Thái Lan thi đấu, nhiệm vụ của HLV trưởng là chỉ đạo còn nhiệm vụ của 1 trong 2 phụ tá phải thường trực cầm máy tính bảng ghi chi tiết từng miếng đánh, miếng phối hợp của đội đang đấu với mình. Còn với chúng ta nói riêng, điều ấy gần như không thấy.

Phản ánh từ công việc cho thấy thực tại, dù là VĐV trẻ hay thuộc tuyến của CLB, bóng chuyền Thái Lan rất ý thức trong việc vận dụng công nghệ cũng như đề cao sự tự giác của từng thành viên trong đội hình (kể cả HLV, trợ lý HLV). Chưa kể, đồng hành cùng bóng chuyền nữ Thái Lan luôn có 3 phóng viên cùng liên tục ghi lại hình ảnh cầu thủ với mục đích làm tư liệu cũng như để phát quảng bá sau này.

Không phủ nhận, hình thức ghi hình trận đấu về phát lại để rút kinh nghiệm là phổ biến. Tuy nhiên, với bóng chuyền nữ Việt Nam, Australia hay Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên… ở VTV Cup 2014, chưa đội bóng nào tạo được sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở tác phong làm việc như Thái Lan. Đó là tấm gương đáng học hỏi.

 

Nguyễn Đình - SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều