Tiêu đề của website

Liên đoàn BCVN sợ hãi hay đang dung túng cho Thông Tin Liên Việt Postbank.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Nhưng suốt những ngày qua báo chí và người hâm mộ đang thắc mắc về sự vắng mặt của tay đập trẻ Nguyễn Thị Thanh Hương.


Chỉ còn vài ngày nữa là tới giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Nhưng suốt những ngày qua báo chí và người hâm mộ đang thắc mắc về sự vắng mặt của tay đập trẻ Nguyễn Thị Thanh Hương.

Thông Tin Liên Việt Postbank đang coi ĐTQG như một cái chợ.

Được biết, giải bóng chuyền trẻ Quân đội mở rộng cũng sẽ khai mạc vào ngày 15, trùng với lịch của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup 2014 và Thanh Hương sẽ tham gia giải đấu này. Tuy nhiên, theo phía Liên đoàn BCVN đây là giải đấu của nội bộ của ngành quân đội, không thuộc hệ thống thi đấu của liên đoàn. Dù được gọi rất nhiều lần nhưng phía Thông Tin vẫn quyết không cho Thanh Hương lên tuyển. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây, nhiệm vụ đội tuyển quốc gia quan trọng hay một giải đấu nội bộ quan trọng ? Với trường hợp điển hình này, Liên đoàn BCVN sẽ xử lý thế nào ? Và một câu hỏi được đặt ra cho đội bóng Thông Tin Liên Việt Postbank, Thanh Hương sẽ được học hỏi từ một giải đấu lèo tèo vài đội trẻ nhiều hơn, hay một giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh ở cấp độ quốc tế ?

Quay ngược lại dòng thời gian, thì đây cũng không phải lần đầu tiên Thông Tin Liên Việt Postbank chống lệnh lên tuyển. Còn nhớ năm 2010, khi giải bóng chuyền vô địch lứa tuổi U18 châu Á được tổ chức tại Việt Nam, Thông Tin cũng không cho 2 VĐV trẻ của mình là Âu Hồng Nhung và Trần Tôn Nữ Ly Linh lên tuyển. Tiếp đó là năm 2012, Thông Tin Liên Việt Postbank cũng không cho Bùi Thị Ngà tham dự sân chơi này. Và quyết định tập trung đội tuyển trẻ dài hạn trong năm 2013 được thành lập, Thông Tin Liên Việt Postbank cũng quyết tâm giam Thanh Hương, Việt Hương và Đặng Thị Thoan. Và chỉ khi quyết định cấm thi đấu khi chống lệnh lên tuyển được đưa ra, Thông Tin mới chịu cho hai VĐV Thanh Hương và Đặng Thị Thoan lên tuyển tham dự cúp VTV Bình Điền nhưng với hình thức đi cho có, bởi sau giải đấu họ đã phải quay trở về CLB.

Nhìn nhận một cách công bằng, Thông Tin là tượng đài của BCVN, họ đã có rất nhiều đóng góp khi cung cấp rất nhiều VĐV có chất lượng cho đội tuyển. Nhưng nếu đã là quy định thì Thông Tin cũng giống như các đội bóng khác, họ vẫn phải tuân thủ và thực hiện.

Nhiều HLV khi được hỏi về vấn đề này đã rất bức xúc nói rằng: "Thông Tin Liên Việt Postbank không cho quân lên tuyển, thì tại sao tôi phải cho quân của tôi lên đội tuyển."

Từ sự việc này đã cho thấy sự yếu kém về quản lý của Liên đoàn BCVN, và đã từ lâu Liên đoàn BCVN không còn chỗ đứng trong mắt người hâm mộ, càng không có chỗ đứng trong giới bóng chuyền. Và một khi tất cả các CLB đều quay lưng, thì Liên đoàn BCVN có nên tồn tại ?

***

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup 2014 diễn ra từ ngày 17 đến 24/05 tại NTĐ tỉnh Bắc Ninh. Tại giải đấu này Thông Tin Liên Việt Postbank được góp mặt 5 VĐV gồm có: Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thảo, Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Thị Thanh Hương. Việc thiếu vắng Nguyễn Thị Thanh Hương, ban huấn luyện đã thay thế bằng Libero trẻ của DakLak là Nguyễn Thị Phước. Vào chiều ngày hôm nay (12/05) đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam sẽ có mặt tại Bắc Ninh để chuẩn bị cho giải đấu.

QUANG MINH


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều