Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền trẻ nữ quốc gia Việt Nam: Một bước thụt lùi.

Mới cách đây chưa đầy 2 tháng, với màn ra mắt đầy ấn tượng tại cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền, các cô gái trẻ khiến người hâm mộ lại thắp lên niềm tin, sự kỳ vọng về một tương lai tươi sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam.


Mới cách đây chưa đầy 2 tháng, với màn ra mắt đầy ấn tượng tại cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền, các cô gái trẻ khiến người hâm mộ lại thắp lên niềm tin, sự kỳ vọng về một tương lai tươi sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Nhưng trong buổi đấu tập ngày 23/04 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ quốc gia Việt Nam gặp trẻ NHCT ( đều dưới 18 tuổi), các cô gái trẻ Việt Nam đã thua trắng trong cả ba set đấu.

Vẫn đội hình gồm chuyền hai: Thùy Linh, phụ công: Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, chủ công: Lê Thị Hồng, Đoàn Thị Xuân, Trịnh Thị Khánh, libero: Thanh Diệu, vẫn những gương mặt từng hạ gục trẻ Thông Tin với sự bổ sung chuyền hai Thu Hà, phụ công Vương Thị Mai, vẫn những gương mặt đó từng không cho trẻ NHCT lấy được một ván thắng. Vậy, một câu hỏi đặt ra là nguyên nhân gì khiến tuyển trẻ Việt Nam lại có một bước thụt lùi ?

Công tác đào tạo kém hiệu quả

Nếu như ở thời có chuyên gia, dù đây không phải là chuyên gia thật giỏi nhưng bài tập phát bóng luôn được họ chú trọng và là rèn luyện hàng ngày, bởi việc phát bóng khó là bước đầu tiên để phá vỡ chiến thuật của đối thủ. Nhưng suốt trong thời gian nắm đội trẻ, HLV Nguyễn Mạnh Hùng rất ít cho tập, điều này khiến công sức tập luyện cho bài tập phát bóng bay bao lâu nay giờ đây gần như mất trắng.

Ngay cả thể lực, vốn được coi là nền tảng đầu tiên nhưng giờ đây lại không được BHL hiện tại đề cao. Đa số các VĐV đều cảm thấy nỗi lo về thể lực của mình, rất nhiều VĐV đã than thở rằng:" Sắp tới, với thể lực này về đội sao có thể đấu giải được đây."

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã từng để lại nhiều dấu ấn đẹp.

VĐV tuyển trẻ đang bị mất tinh thần

Việc thay đổi toàn bộ nhân sự ban HLV cũ, cùng với đó là những bài tập mới đã khiến các em không còn cảm thấy hứng thú trong tập luyện. Nhiều VĐV tuyển trẻ tâm sự: "Trước đây mỗi lần ra sân chúng em đều rất vui, dù tập tốt hay chưa được đều được các thầy cô động viên khiến chúng em vui lắm. Nhưng giờ đây, bài tập không còn thú vị được như trước, hôm nào cũng tấn công và phòng thủ, đứa nào cũng chỉ muốn tập nhanh cho xong."

HLV thiếu nhiệt huyết và tinh thần

Ở thời có chuyên gia, buổi chiều thứ bảy nào chúng tôi có mặt tại trung tâm cũng bắt gặp những buổi tập với không khí vui vẻ của cả đội tuyển bóng chuyền trẻ, ngay cả ngày chủ nhật ông Rong Han Yan nhiều khi cũng gọi các chuyền hai ra tập thêm, thì giờ đây nhà tập trung tâm đã vắng hoe. Trước đây, những buổi chiều nghỉ điều chỉnh là thời gian tập thêm cho những VĐV thường ngày phải đi học nhiều như: Kim Thanh hay Trịnh Thị Khánh, thì giờ đây đội nghỉ, các em cũng nghỉ theo. HLV Thu Hương ở gần còn biết kéo quân về đội Hà Nội tập, còn HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền của Long An xót quân nhưng cũng không biết phải làm sao, dù nhiều lần bà đã xin các VĐV của mình về đội tập luyện nhưng đều bị từ chối.

Ngay cả, tối thứ 6 chúng tôi vào thăm các em tại trung tâm đều không thấy có mặt của bất kỳ HLV nào quản lý, dù có thể thấy các em đều rất ngoan, có ý thức nhưng các em còn rất trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Nếu một khi xảy ra chuyện, không phải ai khác mà chính các em sẽ là những người phải gánh hậu quả nặng nề nhất.

Tiêu tốn tiền của

Mang tiếng là đầu tư dài hạn, nhưng với cách làm nửa vời thật sự đang tiêu tốn tiền của nhà nước mà không đem lại hiệu quả. Nhìn nhận một cách công bằng, những VĐV ở những đội như Vĩnh Long, DakLak, Tân Bình... sẽ có ít nhiều tiến bộ. Nhưng so với các đội có công tác đào tạo trẻ tốt như Thông Tin, Long An thì còn thua xa. Việc đội tuyển trẻ phải có chuyên gia giỏi đào tạo đã là điều bức thiết lúc này. Bởi thực tế HLV Nguyễn Mạnh Hùng là người hiền, ít nói và có chuyên môn tốt, nhưng ông lại không quen làm trẻ. Nếu ông đứng ở  vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Nhiều HLV từng tuyên bố thẳng: "Nếu có chuyên gia giỏi tôi còn cân nhắc sẽ cho VĐV của mình lên tuyển bởi chuyên gia ít nhất sẽ có chuyên môn tốt hơn HLV Việt Nam, đặc biệt họ rất công tâm. Còn một khi liên đoàn BCVN vẫn không muốn bỏ tiền, tin dùng hàng nội thì ở nhà tập còn tốt hơn nhiều."

Liên đoàn BCVN có thể ra quyết định ép các CLB phải có hệ thống đào tạo trẻ, nhưng chính họ lúc này cũng đang là tấm gương xấu giống như một vài CLB đang đào tạo theo kiểu đối phó. Với cách làm nửa vời như hiện nay, chính họ đang làm thui chột nền BCVN.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều