Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Nên có hệ thống giải đa mục tiêu

Lâu nay, hệ thống thi đấu trong năm của bộ môn bóng chuyền do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (BCVN) quản lí khá phong phú với những cái tên Giải vô địch quốc gia, Cup VTV Bình Điền Long An, Cúp VTV… song do yêu cầu thành tích của quá nhiều cuộc chơi mà lớp cựu binh đều phải cáng đáng hầu hết trận mạc.


Lâu nay, hệ thống thi đấu trong năm của bộ môn bóng chuyền do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (BCVN) quản lí khá phong phú với những cái tên Giải vô địch quốc gia, Cup VTV Bình Điền Long An, Cúp VTV… song do yêu cầu thành tích của quá nhiều cuộc chơi mà lớp cựu binh đều phải cáng đáng hầu hết trận mạc.

Những gương mặt trẻ của bóng chuyền Việt Nam rất cần sân chơi để tích lũy thêm kinh nghiệm

Bên cạnh đó, những giải thể thao thuộc diện mời, bên cạnh việc tạo sân chơi cho cầu thủ và thoả mãn nhu cầu của khán giả, thường có thể giải quyết những mục tiêu khác nhau mà Cup VTV Bình Điền Long An mới đây là một ví dụ.

1. Giải đã thành truyền thống, chất lượng khách mời thường không cao, song lại giải quyết được một mục tiêu rất quan trọng là tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ. Có thể nói Cup VTV Bình Điền Long An năm nay rất thành công ở mục tiêu này vì khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của một nhóm nữ cầu thủ trẻ.

Đó là những Trần Thị Thảo, Nguyễn Linh Chi (Thông tin LVPB), Phạm Thị Thắm, Lê Thanh Thuý (Ngân hàng công thương), Trần Thị Thanh Thuý (VTV Bình Điền Long An) và đây cũng chính là những nhân tố đáng được chờ đợi của bóng chuyền Việt Nam trong một tương lai gần.

2. Trong một bối cảnh khác, người hâm mộ đặt hy vọng vào Cúp Hoa Lư 2014, sẽ diễn ra tại nhà khuôn viên thi đấu Ninh Bình, tập hợp nhiều đội bóng xuất sắc nhất trong cả nước. Phải chăng mong muốn được xem thứ bóng chuyền đỉnh cao thật sự sẽ có cơ hội được đáp ứng bởi tại đó có nhiều tên tuổi của làng bóng chuyền Việt Nam?

Vì thế, điều mong muốn của người hâm mộ là Cup Hoa Lư rất nên "nâng cấp” về khách mời theo hướng quốc tế hoá và với lợi thế rất lớn của Ninh Bình, sẽ góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả nền công nghiệp không khói của địa phương và trở thành sân chơi rất đáng khích lệ của bóng chuyền Việt Nam.

3. Lâu nay ở Việt Nam, người ta chỉ biết một số CLB bóng chuyền có hệ thống đào tạo có bài bản, đó là Thôngtinlienvietpostbank, Long An, Hà Nội, Thái Bình và ngoài ra hầu như các CLB khác đều làm BC theo kiểu "xây nhà từ nóc” nghĩa là đi mua cầu thủ của các trung tâm đào tạo khác hoặc chuyển nhượng các cầu thủ đã sắp hết khả năng thi đấu đỉnh cao- một cách làm hết sức nghiệp dư. Để giải quyết các mục tiêu của mình, Liên đoàn BCVN có lẽ cần quan tâm những việc như sau:

Một là, hình thành văn bản buộc các CLB tham dự giải đội mạnh là giải cao nhất phải có hệ thống đào tạo trẻ. Hai là, sắp xếp lại các CLB hạng đội mạnh. Ba là, đa dạng hóa những giải mời đề nâng cao tính hấp hẫn và góp phần đẩy mạnh ngành du lịch ở ta, tránh hiện tượng lạm phát và đồng phục hóa các giải mời của BCVN.

Cuối cùng, nhanh chóng tìm các HLV xứng tầm để chèo lái hai đội tuyển nam, nữ trong các cuộc chơi trước mắt, đây là điều bức xúc khá lâu trong dư luận người hâm mộ.

 

Trần Hùng – Đại Đoàn Kết


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều