Tiêu đề của website

Hôm nay (3-3), khởi tranh giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 8-2014: Mở hội ở phố núi!

Ngay ở ngày khai cuộc, Cúp VTV Bình Điền lần 8 đã hứa hẹn hấp dẫn với hai màn so đọ, một giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An với ẩn số Weifang (Trung Quốc) và một giữa đội tuyển trẻ Việt Nam với đội tuyển Myanmar. Hôm nay, phố núi Đắk Nông bắt đầu vào hội…


Ngay ở ngày khai cuộc, Cúp VTV Bình Điền lần 8 đã hứa hẹn hấp dẫn với hai màn so đọ, một giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An với ẩn số Weifang (Trung Quốc) và một giữa đội tuyển trẻ Việt Nam với đội tuyển Myanmar. Hôm nay, phố núi Đắk Nông bắt đầu vào hội…

Sự trở lại của cặp tấn công Ngọc Hoa và Anaseni giúp sức mạnh của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An gia tăng đáng kể. Anaseni mới từ đảo Fiji sang, còn Ngọc Hoa vừa trở về từ giải Vô địch Thái Lan cùng libero Kim Liên. Đấy là lý do, HLV Nguyễn Quốc Vũ tự tin về lực lượng trước giờ khởi tranh.

Ở bảng A của VTV Bình Điền Long An ngoài Weifang (Trung Quốc) - đội bóng theo đánh giá của giới chuyên môn sẽ là “ẩn số” của giải và không hề dễ bắt nạt - còn có 2 đội bóng trẻ, giàu nhiệt huyết (tuyển trẻ Việt Nam, ĐTQG Myanmar), nên cuộc chạy đua giành 2 tấm vé vào bán kết sẽ khó lường.

Có thể các cô gái Myanmar còn khá trẻ nên sẽ gặp nhiều khó khăn trước dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm của VTV Bình Điền Long An, nhưng chưa chắc đã chịu lép vế trước tuyển trẻ Việt Nam cũng như đại diện đến từ Trung Quốc.

Chỗ dựa của đội chủ giải đương nhiên vẫn là thủ quân Ngọc Hoa - người vừa có màn trình diễn đầy ấn tượng trong màu áo CLB Ayuthaya ở giải vô địch Thái Lan. Chia sẻ trách nhiệm tấn công với Hoa còn có Anaseni và 2 chủ công trẻ đang lên Dương Thị Nhàn và Trần Thị Thanh Thúy.

Người dân phố núi Đắk Nông sẽ có thêm một mùa hội bóng chuyền “đã mắt” trong những ngày tới. Ảnh: Nhật Anh

Tạm đưa ra nhận định rằng VTV Bình Điền Long An nắm giữ ưu thế lớn nhất ở bảng A, nên 1 vé đi tiếp cho thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ là rất rõ ràng. Trong khi đó, tấm vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa tuyển trẻ Việt Nam, đội Weifang và đội tuyển Myanmar. Điều thú vị ở chỗ, mặc dù đây là lần đầu tiên đến với giải, nhưng tuyển Myanmar trình làng chủ công San San Htay có chiều cao đến 1m96 và tầm bật tấn công đến 3m00.

Tại bảng B, không khí có phần căng thẳng hơn, khi 2 đội bóng vô địch và á quân của Việt Nam là Thông tin LVPostbank và Ngân hàng Công thương tập trung ở đây. Ngoài ra, bảng này còn có đội Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) và Cao su Phú Riềng.

ĐH Sơn Đông lần đầu dự giải nhưng chắc chắn cũng muốn tạo được dấu ấn giống như CLB Giang Tô (Trung Quốc) ở 2 mùa trước. Thành phần của ĐH Sơn Đông trẻ, chiều cao tốt và sở hữu 2 chủ công có tầm tấn công tới 3m05 là Wufang và Qu Rongrong. Dẫu vậy, hai đội bóng của Việt Nam với dàn VĐV đồng đều về chuyên môn, già dặn kinh nghiệm vẫn được đánh giá trội hơn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Những nhà tổ chức đang lo sức chứa của Nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông với hơn 2.000 ghế có lẽ không đủ để đón chào người hâm mộ khắp nơi đổ về thưởng thức những trận đấu khởi động mùa giải 2014 cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lâu nay, bóng chuyền là món ăn tinh thần giàu ý nghĩa, được cho là “đặc sản” ở phố núi, trải từ Pleiku đến Buôn Ma Thuột và giờ đây đến vùng đất Gia Nghĩa. Đấy là lý do, ông Lê Quốc Phong - Giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền - cùng các đồng sự thị sát nơi này trước khi quyết định chọn làm nơi đăng cai giải lần 8, đã thừa nhận họ chỉ ngại không đủ chỗ cho khán giả ngồi thưởng thức bóng chuyền, chứ không ngại các khán đài NTĐ sẽ thưa vắng.

 

THANH LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều