Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam: Chúng em có thể thua về kỹ thuật, nhưng sẽ không thể thua về tinh thần.

Đó chính là tinh thần mà HLV Nguyễn Thị Hiền muốn đội tuyển trẻ Việt Nam thể hiện xuyên suốt tại giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền. Bởi so về chuyên môn và kinh nghiệm các VĐV trẻ chưa thể so sánh với các đàn chị, khán giả cũng không kỳ vọng các em có thể làm nên điều thần kỳ, chỉ có tinh thần cầu thị chiến thắng, thi đấu hết mình mới là điều mà nơi người hâm mộ kỳ vọng vào các em.


Đó chính là tinh thần mà HLV Nguyễn Thị Hiền muốn đội tuyển trẻ Việt Nam thể hiện xuyên suốt tại giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền. Bởi so về chuyên môn và kinh nghiệm các VĐV trẻ chưa thể so sánh với các đàn chị, khán giả cũng không kỳ vọng các em có thể làm nên điều thần kỳ, chỉ có tinh thần cầu thị chiến thắng, thi đấu hết mình mới là điều mà nơi người hâm mộ kỳ vọng vào các em.

Ngay trận đầu ra quân gặp tuyển Quốc gia Myanmar, người hâm mộ đã phần nào hài lòng khi được xem màn trình diễn với lối chơi linh hoạt của các cầu thủ trẻ. Nhìn tuyển trẻ Việt Nam thi đấu, đã cho thấy đây là một tập thể  đoàn kết của cả thầy và trò. Mất đi người thầy, gánh nặng giờ đây đặt lên vai HLV phó Nguyễn Thị Hiền, một mình bà vừa là người thầy, vừa là người mẹ. Hiểu được hoàn cảnh lúc này, khiến các em đã tự tin và cố gắng hơn bao giờ hết, đó cũng chính là cách duy nhất để các em có thể giúp người “mẹ” của mình.

Ra sân với sự cầu thị và một niềm tin chiến thắng, tuyển trẻ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và luôn làm chủ lối chơi. Phòng thủ lăn xả, phát bóng khó, dưới sự điều phối của chuyền hai Lê Thị Dung, từ Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thúy đến Lê Thị Hồng thay nhau xuyên phá hàng thủ của Myanmar, đẩy đội bóng này phần đa rơi vào trạng thái bị động. Chào sân bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 (25-17, 25-15, 25-17), tuyển trẻ Việt Nam đã phần nào đã ghi điểm với những khán giả theo dõi trực tiếp và khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình.

Với các em, thắng thua không phải chuyện quan trọng nhất, mà quan trọng đã cố gắng đến đâu, tinh thần thi đấu thế nào. Chỉ cần một tập thể đoàn kết, biết thương yêu nhau, cống hiến hết mình mỗi khi được trao cơ hội, những đường tấn công, những pha xử lý bóng có chút ngây thơ nhưng lại rừng rực không khí chiến đấu, đối với khán giả Việt nam lúc này, thế là đã quá đủ!

 

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều