Tiêu đề của website

Cúp VTV Bình Điền lần thứ VIII qua 2 ngày thi đấu: Các đội khách mời chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng?

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế, cúp VTV- Bình Điền lần thứ VIII năm 2014 đang bước vào lượt đấu thứ 2 của vòng đấu bảng. Trong 8 đội bóng tham dự giải, người hâm mộ kỳ vọng vào các đội khách mời sẽ góp phần tạo dựng những trận đấu kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, trên thực tế, ở các trận đấu lượt đấu vòng bảng, các đội khách mời chưa thể hiện được điều này.


Giải bóng chuyền nữ Quốc tế, cúp VTV- Bình Điền lần thứ VIII năm 2014 đang bước vào lượt đấu thứ 2 của vòng đấu bảng. Trong 8 đội bóng tham dự giải, người hâm mộ kỳ vọng vào các đội khách mời sẽ góp phần tạo dựng những trận đấu kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, trên thực tế, ở các trận đấu lượt đấu vòng bảng, các đội khách mời chưa thể hiện được điều này.

Sự chênh lệch đẳng cấp?

Trong trận mở màn của giải giữa Tuyển trẻ Việt Nam và Tuyển Myanmar, các cô gái của Tuyển trẻ Việt Nam không quá khó khăn để giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ với lần lượt tỷ số các hiệp là 25/17, 25/15, 25/17. Ở trận đấu này, chỉ có ít phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2, Tuyển Myanmar có lợi thế dẫn điểm trước, còn lại họ luôn ở trong tình thế phải rượt đuổi điểm số.

Cách biệt điểm số thường được Tuyển trẻ Việt Nam tạo ra từ 4 đến 7 điểm. Vì vậy, ngay ở giữa hiệp thi đấu thứ 2, người hâm mộ có thể phân tích và dự đoán được kết quả chung cuộc.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội chủ giải là VTV Bình Điền với Câu lạc bộ Weifang (Trung Quốc). Đây là trận đấu hấp dẫn, nhất là ở 2 hiệp đấu đầu khi 2 đội thường xuyên có sự bám đuổi tỷ số. Rất hiếm khi điểm số có được cách biệt 3 điểm.

Tuy nhiên, người xem tinh ý vẫn không khó nhận thấy sự cách biệt về khả năng chủ động của các cầu thủ VTV Bình Điền. Điều này được thể hiện rõ nét ở hiệp thi đấu thứ 3. Nếu ở 2 hiệp thi đấu đầu tiên, VTV Bình Điền chỉ giành thắng lợi với điểm số khá sát là 25/23 và 25/22 thì ở hiệp thi đấu thứ 3 họ có thắng lợi hoàn toàn thuyết phục với điểm số là 25/17.

Ngày thi đấu thứ 2 của Cúp VTV – Bình Điền lần thứ VIII là các trận đấu của các đội ở bảng B, trong đó có trận đấu giữa đội của Trường Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) với đội Thông tin LienViet Post Bank.

Thông tin LienViet Post Bank là đội đã nhiều lần vô địch các đội mạnh toàn quốc, có nhiều cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) đã đạt giải nhì Giải bóng chuyền quốc gia lần thứ 3; vô địch cúp Bóng chuyền toàn quốc lần thứ 4; giải nhì Giải bóng chuyền nữ các trường đại học Châu Á lần thứ nhất… Những thông tin này là cơ sở để nhiều người hâm mộ và một số nhà chuyên môn đưa ra nhận định trước trận đấu: đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, khó dự đoán kết quả.

Tuy vậy, đến nửa cuối của hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ của Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) đã bộc lộ nhiều hạn chế trong phòng thủ và khống chế bước 1. Các cầu thủ tấn công và phối hợp chiến thuật ghi điểm của đội bóng này cũng không khó để đối thủ bắt bài. Chung cuộc, các cầu thủ của Thông tin LienViet Post Bank có thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 với lần lượt điểm số các hiệp là 25/14, 25/10 và 25/12.

Thực lực hay Ban huấn luyện đang giấu bài?

Ở vòng đấu bảng các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. 4 đội xếp nhất, nhì ở 2 bảng đấu sẽ thi đấu tranh huy chương. Các đội còn lại tiếp tục thi đấu xếp hạng.

Có thể lượt đầu tiên các đối thủ chưa thể hiện hết mình bởi trong các giải thể thao đều có những tính toán. Họ phải xem xét để đưa ra phương án trong từng trận đấu và có chiến thuật, chiến lược cho cả giải.

Có thể ở những trận đấu đầu tiên và cả vòng đấu bảng họ “giấu mình”. Xét trên khía cạnh kết quả các trận đấu đã qua, nhiều người đã đưa ra dự đoán 4 đội vào thi đấu tranh huy chương rất có thể chỉ là các đội trong nước.

Tuy nhiên, hiện nay mới là giai đoạn đầu của vòng bảng. Qua giai đoạn thăm dò, các đội chắc chắn sẽ điều chỉnh trong thi đấu. Vì vậy, chúng ta hy vọng ở những trận đấu tiếp theo của cúp VTV Bình Điền lần thứ VIII sẽ có những bất ngờ và những trận đấu đầy kịch tính.

 

Ngọc Tú - Dak Nông

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều