Tiêu đề của website

VFV hỗ trợ gia đình chuyên gia Rong Han Yan 2 tháng lương

Khác với những thông tin cho rằng gia đình chuyên gia Rong Han Yan (Trung Quốc) yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bồi thường 3,4 tỷ đồng sau khi ông Rong đột quỵ và qua đời vào ngày 28-3, lãnh đạo VFV cho biết điều đó là không có căn cứ. Trong hợp đồng làm việc của ông Rong với VFV cũng không có điều khoản nào khẳng định rằng khi xảy ra sự cố nói trên, VFV phải bồi thường số tiền lớn như đòi hỏi của gia đình phía nạn nhân.


Khác với những thông tin cho rằng gia đình chuyên gia Rong Han Yan (Trung Quốc) yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bồi thường 3,4 tỷ đồng sau khi ông Rong đột quỵ và qua đời vào ngày 28-3, lãnh đạo VFV cho biết điều đó là không có căn cứ. Trong hợp đồng làm việc của ông Rong với VFV cũng không có điều khoản nào khẳng định rằng khi xảy ra sự cố nói trên, VFV phải bồi thường số tiền lớn như đòi hỏi của gia đình phía nạn nhân.

Phía VFV cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ gia đình ông Rong Han Yan 2 tháng lương (tương đương 5.000 USD), đồng thời sẽ rốt ráo hỗ trợ gia đình đưa thi thể vị chuyên gia xấu số này về nước với chi phí dự kiến khoảng 15.000 USD. Khoản tiền này sẽ do VFV và Trung tâm HLTTQG Hà Nội (nơi ký hợp đồng với ông Rong Han Yan) chi trả.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết: “Ban đầu, gia đình chuyên gia Rong Han Yan (mất vì đột quỵ tại Hà Nội ngày 28-2) yêu cầu được bồi thường 3,4 tỷ đồng một cách vô căn cứ. Sau khi làm việc, dựa trên các quy định, điều khoản trong hợp đồng thì hai bên thống nhất Việt Nam sẽ hỗ trợ 2 tháng lương và giúp đưa thi thể  ông về Trung Quốc vào ngày 9-3”.

HLV Rong Han Yan vừa nhận lời dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam kể từ đầu năm 2014, trong nỗ lực tìm kiếm những gương mặt xuất sắc thay thế các đàn chị Kim Huệ, Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân… trong tương lai gần.

Trên thực tế, đội tuyển trẻ với những gương mặt đang thể hiện trình độ chuyên môn tốt như chủ công Hà Ngọc Diễm, Lê Thị Hồng, phụ công Lê Thanh Thúy… được ông Rong Han Yan đánh khá cao khi tiếp quản đội bóng.

Tiếc rằng sự nghiệp nâng tầm cho bóng chuyền nữ Việt Nam của vị chuyên gia người Trung Quốc vừa mới bắt đầu đã đổ bể vì sự ra đi đột ngột của ông, ít ngày trước khi đội tuyển trẻ lên đường vào Đắk Nông dự tranh giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 8 năm 2014.

 

VIỆT HÙNG

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều