Tiêu đề của website

Bóng chuyền trẻ Việt Nam: Định hướng phát triển lâu dài

Từ đầu năm 2014, liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Nam (VFV) đã cho tập trung dài hạn các vận động viên trẻ và đầu tư để tới Asiad 2019 bóng chuyền nữ Việt Nam có sức bật mới, diện mạo mới.


Từ đầu năm 2014, liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Nam (VFV) đã cho tập trung dài hạn các vận động viên trẻ và đầu tư để tới Asiad 2019 bóng chuyền nữ Việt Nam có sức bật mới, diện mạo mới.

 

Được thi đấu tại những giải đấu lớn giúp các cầu thủ trẻ nhanh tiến bộ

Các VĐV trẻ được gọi tập trung lần này đến từ các đội tuyển và CLB mạnh trong cả nước, có thể hình, kỹ thuật tốt. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất của họ lúc này chính là kinh nghiệm thi đấu. Để khắc phục, đầu năm 2014, lãnh đạo bộ môn đã mời trở lại huấn luyện viên Rong Han Yan, người đã quá quen và chứng tỏ được khả năng của mình trong công tác đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ Việt Nam. Thế nhưng sự ra đi đột ngột của HLV người Trung Quốc này là "điều đáng tiếc và đã gây ra sự xáo trộn cũng như thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển trẻ”, như nhận định của Tổng thư ký liên đoàn bóng chuyền Trần Đức Phấn. 

Ông Phấn cho biết VFV đã mời HLV Nguyễn Mạnh Hùng vào vị trí HLV trưởng của đội tuyển trẻ. Ông Hùng là người rất quen mặt với bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm qua, từng thành công với vai trò HLV trưởng của bóng chuyền Hà Nội và bóng chuyền nữ Việt Nam. 

Theo giới chuyên môn, việc HLV Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức HLV trưởng nhiều khả năng chỉ là tạm thời, bởi về lâu dài để định hướng cho bóng chuyền trẻ Việt Nam vẫn cần một chuyên gia giỏi và nhiều kinh nghiệm. Điều này đã phần nào được giải đáp khi ông Phấn cho biết: "Để đảm bảo cho mục tiêu dài hạn thì phương án mời chuyên gia nước ngoài vẫn sẽ được VFV tìm kiếm”. 

Những kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ này đang rất tốt khi chứng kiến những gì họ thể hiện tại giải VTV Bình Điền 2014, gây ấn tượng với khán giả và đáp ứng niềm mong đợi của giới chuyên môn. Họ đã thể hiện được tinh thần cầu thị, thái độ thi đấu tích cực, học hỏi kinh nghiệm của các đàn chị đi trước. 

Tuy nhiên, cũng qua giải đấu này nhược điểm cần khắc phục đã bộc lộ. Thể lực, kỹ chiến thuật, kinh nghiệm chưa có và điểm yếu nhất chính là yếu tố tâm lý. Khâu yếu còn là ở vị trí chuyền hai nên có nhiều trận đấu các cầu thủ nữ để tuột mất cơ hội chiến thắng. 

Trong năm 2014 ít nhất họ sẽ được tham dự 3 giải đấu quốc tế và mục tiêu đã được VFV đặt ra là phải được thi đấu từ 15 đến 20 trận trong chương trình tập huấn dài hạn. Lần đầu tiên họ sẽ góp mặt tại VTV Cup vào tháng 5 tới - cơ hội rất tốt được thi đấu với những đối thủ quốc 

tế rất mạnh. Có thể thấy rằng năm 2014 này là thời điểm rất quan trọng để bóng chuyền nữ quan tâm tới công tác đào tạo trẻ nhằm phục vụ cho mục tiêu đã đề ra tới năm 2019. Hy vọng những đề án, những sự quan tâm dành cho bóng chuyền trẻ quốc gia lần này sẽ tạo ra cú hích, bước đi mới cho sự phát triển trong công tác đào tạo trẻ ở cả cấp các CLB trong thời gian tới đây.

 

  Khánh Vy - Đại Đoàn Kết


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều