Tiêu đề của website

Bóng Chuyền Thái Bình .... Trông Xa Lại Ngóng Đến Ta

Đã khá lâu,những người yêu bóng chuyền ở Thái Bình không được thưởng thức các trận đấu luôn hấp dẫn của Giải VĐQG ở môn thể thao này ngay trên sân nhà,ngoài giải những giải bóng chuyền bông lúa vàng tranh cúp Bao Bì Đạm Phú Mỹ nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức ở nhà thi đấu TDTT thành phố Thái Bình có quy mô nhỏ dành cho sân chơi của các CLB trong nước vào những năm trước đây.


Đã khá lâu,những người yêu bóng chuyền ở Thái Bình không được thưởng thức các trận đấu luôn hấp dẫn của Giải VĐQG ở môn thể thao này ngay trên sân nhà,ngoài giải những giải bóng chuyền bông lúa vàng tranh cúp Bao Bì Đạm Phú Mỹ nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức ở nhà thi đấu TDTT thành phố Thái Bình có quy mô nhỏ dành cho sân chơi của các CLB trong nước vào những năm trước đây.

Đã khá lâu,những người yêu bóng chuyền ở Thái Bình không được thưởng thức các trận đấu luôn hấp dẫn của Giải VĐQG ở môn thể thao này ngay trên sân nhà,ngoài giải những giải bóng chuyền bông lúa vàng tranh cúp Bao Bì Đạm Phú Mỹ nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức ở nhà thi đấu TDTT thành phố Thái Bình có quy mô nhỏ dành cho sân chơi của các CLB trong nước vào những năm trước đây. Bên cạnh sự háo hức trước mỗi giải, người ta cũng tự hỏi: Vì sao thế, có lẽ vì mảnh đất quê lúa Thái Bình giờ đây đâu còn là đội bóng hay,những cầu thủ giỏi luôn chiếm lĩnh các đỉnh cao & câu trả lời là đúng như vậy. Thế nên,trước những giải Bóng chuyền quy mô lớn hay nhỏ, việc đầu tiên của những người hâm mộ nơi đây là nhớ về ngày xưa của bóng chuyền Thái Bình.
Đâu rồi,thời hoàng kim?
Không cần điểm lại thời kỳ xa xưa hay những năm 70 của thế kỷ trước,khoảng 15 năm về trước Thái Bình là đất phát triển & đào tạo các VĐV tài năng của đội Bóng Chuyền mạnh,thường xuyên cung cấp cho tuyển Quốc Gia những cầu thủ giỏi. Những năm tháng đó, đội nữ với tên gọi như Vital Thái Bình được xem như 1 hiện tượng của giải đấu với những gương mặt đáng nhớ như Nguyễn Thị Bưởi, rồi Bùi Thị Phượng, hay lớp đàn em kế cận Đào Thu Phương, Bùi Huệ,Lê Thị Mười...làm mưa làm gió nhiều năm & có rất nhiều cầu thủ được lên tuyển cũng đã làm điêu đứng bao đối thủ tứ xứ. Năm tháng trôi đi, đội nữ của Thái Bình xem như mất phiên thương hiệu,các lớp cầu thủ tan đàn xẻ nghé. Đa số đều đã giải nghệ, trừ vài trường hợp hy hữu:như lão tướng Đào Thị La hay Bùi thị Phượng,Vũ Việt Dung, Đào Thu Phương còn gắng sức gắn bó và trở thành HLV hoặc là CBCNVC của sở TDTT tỉnh nhà. "Soi" kỹ chỉ thấy một vài gương mặt khá quen thuộc của làn bóng chuyền Việt Nam như chủ công Bùi Huệ, hiện đang là mũi tấn công mạnh nhất cũng mới quay lại câu lạc bộ đánh ở vị trí Libero và vẫn duy trì được phong của mình,ngoài ra chẳng còn một gương mặt khả ái nào và điều này đã làm day dứt những cổ động viên bóng chuyền quê lúa. Thời hoàng kim đã đi qua,bây giờ Thái Bình gần như là điểm trắng của bóng chuyền đỉnh cao,người dân nơi đây chỉ còn biết chờ xem các cuộc chơi của người thiên hạ,họ chờ đợi điều gì?

Điều này sẽ làm các nhà quản lý Bóng chuyền tỉnh Thái Bình không khỏi day dứt, bao giờ Thái Bình mới tái xuất những gương mặt mới,những VĐV xuất sắc như Nguyễn Thị Bưởi,Bùi Thị Lanh, Đào Thu Phương hay Bùi Thị Huệ...Những gương mặt VIP ở môn thể thao phổ biến này?Hay nói cách khác,một đội bóng giỏi cần phải có một đàu tàu biết cách vận hành cả đoàn tàu.Tất nhiên,để làm tốt điều này thì vấn đề tài chính phải hùng hậu. Song,không phải cứ có tiền là giải quyết được tất cả. Trường hợp của Thái Bình cách đây vài năm là một minh chứng rõ nhất khi đội Ngân Hàng Công Thương Việt Nam đã trả giá chuyển nhượng mua Bùi Thị Huệ với mức 500 triệu. Không phải họ không có sự đầu tư lực lượng, cũng chẳng thiếu quyết tâm nhưng đội bóng này chơi rất thiếu ổn định về phong độ. Bên cạnh đó,sự mất cân bằng về lực lượng cũng là nguyên nhân khiến họ không đạt được mục tiêu như mong muốn ở lượt về.Chắc chắn,để biến mình trở thành một “ngựa ô” ở mùa giải tới,những vấn đề trên cần được đội bóng miền quê lúa nhìn nhận một cách tích cực. Tuy nhiên hy vọng vẫn chỉ là hy vọng và chẳng ai dám chắc,các cô gái Thái Bình sẽ sớm trở lại “mái nhà xưa”,nếu như họ còn tiếp tục muốn nằm trong top 4 đội mạnh như hiện tại.

                                                                                           Thảo Đinh


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều