Tiêu đề của website

Nét Đẹp Đội Tuyển Bóng Chuyền Sinh Viên Nhật Bản...

Những người hâm mộ bóng chuyền ở việt nam, chắc hẳn chưa ai quên được kì VTV Cup năm 2011,diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Dak Lak. Với vị trí quán quân thuộc về đội tuyển Nhật Bản, nhưng thực chất đó chỉ là đội tuyển sinh viên của Nhật. đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong giới chuyên môn cũng như những khán giả hâm mộ trong cả nước và những clb tham dự giải đến từ các quốc gia khác. 


Những người hâm mộ bóng chuyền ở việt nam, chắc hẳn chưa ai quên được kì VTV Cup năm 2011,diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Dak Lak. Với vị trí quán quân thuộc về đội tuyển Nhật Bản, nhưng thực chất đó chỉ là đội tuyển sinh viên của Nhật. đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong giới chuyên môn cũng như những khán giả hâm mộ trong cả nước và những clb tham dự giải đến từ các quốc gia khác. Nhật bản có thể được coi là một trong những cái nôi của bóng chuyền khu vực Châu Á. Họ có quá nhiều nét đẹp trong chuyên môn không chỉ Việt Nam chúng ta mà còn rất nhiều các quốc gia khác muốn có được và cần học hỏi. Đội bóng chuyền sinh viên Nhật Bản, họ là một tập thể với những nụ cười luôn nở trên môi, một lối chơi linh hoạt và đầy tính cơ động. Cây chuyền hai suất sắc Yamaguchi, libero nhỏ nhắn và nhanh nhẹn Aiwanaga, cặp chủ công mang áo số 1 Minamoto số 8 Oumi. Cả Oumi và Milamoto đều là những vận động viên tấn công đầy triển vọng,họ luôn chiếm được niềm tin của vị hlv trưởng Nakanishi. nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài và những nụ cười thân thiện của hai vdv này, ít ai có thể biết rằng, họ là những sát thủ trong việc ghi điểm cho đội bóng chuyền sinh viên Nhật Bản. Và sẽ là một sai lầm nếu đối phương sơ sẩy mải chiêm ngương vẻ đẹp của những cô gái đến từ sứ sở hoa anh đào.

Đội tuyển bóng chuyền sinh viên Nhật Bản luôn tạo ra một phong cách rất riêng. Với một dàn vđv không được đánh giá là có chiều cao tốt nhưng bù lại họ có một lối chơi rất thông minh, sự nhiệt tình lăn xả, chính điều đó đã giúp cho họ có thứ hạng cao nhất tại giải VTV Cup năm 2011 cũng như rất nhiều các giải đấu đỉnh cao khác. Ngoài vẻ đẹp hớp hồn của những gương mặt chủ chốt thường xuyên có mặt trên sân, nét đẹp của bóng chuyền Nhật Bản còn được thể hiện ở phong cách cổ vũ của những vđv dự bị, các vđv có thể coi là những cổ động viên chuyên nghiệp. Chính sự cổ động nhiệt tình của những cổ động viên này đã thổi lửa cho các đồng đội đang thi đấu trên sân cũng như làm cho không khí nhà thi đấu trở lên sôi động hơn. Đội bóng chuyền sinh viên Nhật Bản nói riêng và bóng chuyền Nhật Bản nói chung, họ có thể hình tương đối thấp nhưng họ lại có lối chơi rất thông minh và linh hoạt. Đặc biệt là hai vị trí libero và chuyền hai, vậy lên hầu hết tất cả giới chuyên môn bóng chuyền trên thế giới hay những khán giả hâm mộ bóng chuyền đều phải công nhận một điều, Nhật Bản là một trong những nơi sản sinh ra những vđv Libero và chuyền hai hàng đầu thế giới ./.

                                                                               Kubi Hoàng Hồng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều