Tiêu đề của website

Đội Bóng Chuyền Nữ Thái Bình Nửa Thế Kỷ Xây Dựng Và Phát Triển

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển với trên 1,8 triệu dân,chủ yếu làm nông nghiệp nên bóng chuyền là môn thể thao truyền thống được đông đảo nhân dân yêu thích. 


Thái Bình là tỉnh nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển với trên 1,8 triệu dân,chủ yếu làm nông nghiệp nên bóng chuyền là môn thể thao truyền thống được đông đảo nhân dân yêu thích. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo tỉnh,sự nỗ lực của ngành thể dục thể thao nên ngay từ thập kỷ 70, Thái Bình đã được Trung ương phong tặng danh hiệu “Quê hương bóng chuyền 3 nhất”: Phong trào rộng nhất, nhiều đội bóng nhất, và thành tích luôn đạt cao nhất.

Gây thất vọng nhất là PVD thái bình (tiền thân là Vital) - đội bóng từng vô địch quốc gia đã lập “kỷ lục” buồn với vị trí thứ 4 trong mấy mùa giải gần đây. Chưa hết,với phong độ yếu kém như hiện nay, PVD Thái Bình có thể sẽ phải xuống hạng vào năm tới nếu lãnh đạo sở VHTT Thái Bình và các VĐV ko tìm đc và đào tạo kịp thời cho bóng chuyền tỉnh nhà. Trong thời gian qua, dù đội đã cố gắng đưa những vận động viên trẻ tài năng vào thi đấu, nhưng thực chất hiện nay cũng có phương án nào để đội bóng có thể tiến bộ đc. Theo giới chuyên môn, điều này đã dẫn đến sự khủng hoảng lực lượng cho đội bóng dù với khả năng tài chính hiện có đội mới ký đc hợp đồng với dầu khí và HLV Thái Lan, việc chăm lo đội bóng không phải là gánh nặng quá lớn. Thậm chí nếu so với một số đội bóng khác ở khu vực phía Bắc như Thể Công, Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Lilama Hải Dương, Thanh Hoá...mức đầu tư cho đội bóng này không hề thua sút. Một nguyên nhân quan trọng nữa là tâm trạng “con rơi” của các VĐV, bởi theo thừa nhận từ một lãnh đạo của đội, họ đã mất “lửa” và không còn hứng thú với bóng chuyền. Cũng từ đây, sau khi đưa đội PVD Thái Bình đoạt chức vô địch mùa bóng 2007 và 4 năm liên tiếp đứng trong top 4 đội mạnh, HLV Thái Thanh Tùng đã chuyển làm lãnh đạo trung tâm. Sau đó cho đến 2 năm trở lại đây, đến lượt chuyền hai chị Đào Thị phương, Bùi Thị Huệ và một số trụ cột khác cũng xin nghỉ thi đấu... Do đó,hiện nay đội hình vô địch cách đây 5 năm của họ chỉ còn lại các cầu thủ trẻ thế hệ 9X. Ở giải năm nay, nữ PVD Thái Bình chỉ có hai trận thắng ở lượt đi,trước mắt sắp tới còn những trận đấu lượt về. Do khủng hoảng lực lượng nên trong đội hình của họ ở giai đoạn 2 không biết Thái Bình sẽ có kết cục như thế nào. HLV Thái Thanh Tùng - người nhiều năm gắn bó với nữ Thái Bình nhiều năm - cho biết: “Chưa bao giờ chúng tôi bị khủng hoảng lực lượng đến như vậy. Nếu muốn tiếp tục tồn tại, chúng tôi phải tự cứu mình”. Trước thực trạng đáng buồn trên, hiện ngành TDTT Thái Bình nên xem lại và lên phương án làm lại từ đầu thông qua việc đào tạo lực lượng trẻ. Để “chết rồi mới cứu”, bóng chuyền thái bình đang lặp lại bức tranh u ám của chính mình cách đây hơn 30 năm.

                                                                                                             Thảo Đinh


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều