Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An tiếp tục trẻ hóa, thực hiện giấc mơ

VTV Bình Điền Long An đăng quang chức VĐQG một cách thuyết phục, thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ khép lại mùa giải 2017 không thể mỹ mãn hơn. Bên cạnh việc trở lại ngôi vị số 1 của bóng chuyền Việt Nam sau 6 năm, người ta còn chứng kiến sự trưởng thành của những gương mặt trẻ, rất trẻ ở đội bóng chuyên nghiệp này…


Sau chức VĐQG năm 2011, đó cũng là giai đoạn mà VTV Bình Điền Long An gặp phải rất nhiều khó khăn. Công tác trẻ hóa và làm nâng cao chuyên môn không tốt, nhiều trụ cột giải nghệ hoặc gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu và lo chuyện gia đình. Thế nhưng, bước vào mùa giải 2015, đội bóng này bắt đầu trẻ hóa với một lực lượng mới, lối chơi gần như lột xác, trình diễn một bộ mặt khác hẳn, máu lửa và đầy tham vọng. Thậm chí, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng lập chắn, phát bóng, bên cạnh những mũi tấn công xuất sắc của đội bóng này ở vòng chung kết tại thành phố Tây Ninh vừa qua.

Nhiều VĐV từ tuyến trẻ của VTV Bình Điền Long An được đôn lên đội 1 trong năm 2018.

Ông Thái Bửu Lâm – Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Điền Long An khẳng định: “Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao và sau những vấp váp, giờ đây, các VĐV trẻ như Hồng Đào, Kim Liên, Thanh Thúy, Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên… đã trưởng thành thực sự. Khi được tin tưởng giao nhiệm vụ, anh thấy đấy, các cháu đã chứng minh rằng họ xứng đáng với các vị trí trong sân. Tôi mừng vì điều này”.

Thầy mừng, trò cũng mừng, mà mừng nhất là đội trưởng Ngọc Hoa. Lâu rồi người ta mới thấy phụ công số 1 Việt Nam thoải mái tinh thần đến thế. Cái gánh nặng đầu tàu đè nặng trên vai Ngọc Hoa suốt bao nhiêu năm qua vậy là cũng được cởi bỏ, vì có nhiều đàn em tài năng đã chứng tỏ được năng lực của mình, đã chia sẻ rất nhiều cho Ngọc Hoa trong cuộc chơi đầy thử thách ở đấu trường quốc gia.

Có một điều đáng mừng hơn là khi có được chức vô địch trong tay HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn dám thử thách bản thân bằng việc trẻ hóa đội hình. Năm 2018, có lẽ khán giả cả nước sẽ không còn thấy chủ công Đoàn Thị Khen khi cô quyết định dừng lại để tập trung cho gia đình, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Trâm sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc học kết hợp hỗ trợ tỉnh bạn tại giải VĐQG. Để khỏa lấp một số vị trí, BHL tuyến một của VTV Bình Điền Long An đã mạnh dạn tiếp tục trẻ hóa đội hình bằng 2 vị trí mới là: libero Khánh Đang (2000, 1m59), đối chuyền Đoàn Thị Mỹ Tiên (2000, 1m77) bên cạnh sự trở lại của chủ công Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994, 1m80) sau một mùa thăng hoa cùng Đắk Lắk tại giải VĐQG 2017.

Mùa giải 2018 đã cận kề, theo ông Thái Bửu Lâm, mục tiêu quan trọng nhất của đội VTV Bình Điền Long An chính là bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Năm 2018, làng bóng chuyền Việt Nam có nhiều thay đổi, các đội bóng cũng đang chuyển mình để trẻ hóa và bổ sung lực lượng cho Đại hội TDTT toàn quốc và giải VĐQG. Tuy nhiên, đối với VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và ngay cả với đội Thông tin Lienviet Bank, điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến sự chuẩn bị của mình cho cuộc chinh phục mới.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều