Tiêu đề của website

Trước giải bóng chuyền VĐQG 2018: VTV Bình Điền Long An quyết tâm vượt khó

Chỉ còn nửa tháng nữa là giải bóng chuyền VĐQG 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Ngày (27/3) vừa qua, nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đã làm lễ xuất quân, dù gặp phải rất nhiều khó khăn trước mùa giải mới nhưng thày trò HLV Nguyễn Quốc Vũ tỏ rõ sự nỗ lực và quyết tâm cao độ.


VTV Bình Điền Long An tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2018.

Sau khi Nguyễn Thị Trinh trở về Đắk Lắk, bất ngờ phụ công Trần Thị Tuyết Hoa đổ bệnh tạm thời không thể thi đấu. Vậy là ngoài Nguyễn Thị Ngọc Hoa, HLV Nguyễn Quốc Vũ phải đặt niềm tin vào 2 mũi phụ công trẻ Phạm Thị Cẩm Linh (2000, 1m76) và Trương Thụy Anh Phương (1999, 1m81), bên cạnh việc bố trí Huỳnh Thị Hồng Nhung sẵn sàng chơi ở cả hai vị trí chủ công và phụ công khi cần.

Khó khăn là thấy rõ khi lực lượng không còn manh mẽ như mùa giải 2017, thế nhưng ở các vị trí còn lại từ chủ công, chuyền hai đến libero, VTV Bình Điền Long An ít nhiều đã có thể tạm yên tâm. Ngoài chủ công số 1 Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, thì những mũi tấn công còn lại là Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh hay Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc cũng không phải dễ chơi bởi những kinh nghiệm tích lũy sau một hai mùa tham dự sân chơi của giải đội mạnh.

Đội phó Trần Thị Thanh Thúy thay mặt đội bóng phát biểu.

Vị trí libero của Kim Liên năm nay có thể tạm yên tâm hơn, nhất là khi đã có libero trẻ triển vọng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Khánh Đang (2000, 1m60) hỗ trợ. Sau một mùa giải được tôi luyện qua rất nhiều giải đấu, Khánh Đang đã có sự tiến bộ thấy rõ không chỉ ở khả năng truyền lửa mà còn ở chuyên môn cùng một tâm lý vững vàng.

Dự kiến 11 giờ ngày 1/4 tới đây, Ngọc Hoa cùng các đồng đội sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội. Được biết, trước khi giải bóng chuyền VĐQG 2018 khởi tranh, VTV Bình Điền Long An sẽ có một số trận đấu tập với Thông tin Lienvietpostbank, nhằm tìm ra đội hình ưng ý nhất trước khi di chuyển qua Gia Lâm để làm quen với sân bãi NTĐ.

Danh sách VTV Bình Điền Long An tham dự giải VĐQG 2018 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1 Võ Thị Kim Thoa (1998, 1m72)

2. Nguyễn Thị Hồng Đào (1994, 1m74)

Nhóm phụ công:

3. Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994, 1m80)

4. Phạm Thị Cẩm Linh (2000, 1m76)

5. Trương Thụy Anh Phương (1999, 1m81)

6. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1987, 1m83)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994, 1m76)

8. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m78)

9. Đoàn Thị Mỹ Tiên (2000, 1m77)

10. Nguyễn Thị Bích Trâm (1990, 1m73)

11. Dương Thị Hên (1998, 1m74)

12. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 1m93)

Nhóm libero:

13. Nguyễn Khánh Đang (2000, 1m60)

14. Nguyễn Thị Kim Liên (1993, 1m60)


Tác giả:THIÊN HOÀNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều