Tiêu đề của website

Hoa khôi Âu Hồng Nhung ngại ngùng nhận hoa từ CĐV đặc biệt

Hoa khôi Âu Hồng Nhung nhận món quà bất ngờ từ trung úy quân đội, sau khi cô cùng Thông Tin Liên Việt giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế 2017 tối 18/2, tại Bắc Ninh.


Tối 18/2, tại nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh, trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế 2017 giữa CLB Thông tin Liên Việt vs CLB VTV Bình Điền Long An diễn ra rất kịch tính và hồi hộp. Cuộc so tài kéo dài từ 21h tới hơn 23h mới tìm được nhà vô địch là các cô gái đến từ Bộ tư lệnh Thông tin.

Khi trận đấu vừa kết thúc, Thông tin Liên Việt đánh bại Bình Điền Long An với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch, hoa khôi Âu Hồng Nhung bất ngờ được một CĐV đặc biệt chạy xuống sân đấu tặng hoa.

Libero sinh năm 1993 tỏ ra ngại ngùng, không dám nán lại chụp ảnh cùng CĐV.

Sau khi được các đồng đội động viên, Âu Hồng Nhung bạo dạn đôi chút để đứng lên chụp ảnh cùng trung úy Lê Văn Tiến - cổ động viên đặc biệt hô vang tên Hồng Nhung để cổ vũ trong suốt trận chung kết tối 18/2.

Các cô gái Thông tin Liên Việt trên bục nhận Cup vô địch và phần thưởng 15.000 USD (hơn 300 triệu đồng).

Trước đó, trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế 2017 diễn ra kịch tính, đặc biệt ở set đấu thứ 2 khi 2 đội bám đuổi nhau tới tỷ số 29-27. Phần thắng ở set đấu này nghiêng về Thông tin Liên Việt.

Trận đấu chung kết diễn ra hấp dẫn khiến trọng tài phải làm việc rất căng thẳng. Tối 18/2, trọng tài chính ít nhất phải dừng trận đấu 2 lần để giải quyết những bức xúc của vận động viên 2 đội. Kết quả chung cuộc tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế 2017: Thông tin Liên Việt giành chức vô địch, Bình Điền Long An đoạt huy chương bạc và Vietinbank xếp hạng Ba.

Âu Hồng Nhung sinh năm 1993 tại Lạng Sơn, trong một gia đình không có truyền thống theo nghiệp thể thao.

Hồng Nhung bén duyên với bóng chuyền năm 13 tuổi. Ở thời điểm đó, cô gái sinh năm 1993 có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng lứa.

Âu Hồng Nhung nổi tiếng với lối đánh thông minh, đa dạng, phòng thủ tốt được coi là người kế thừa xứng đáng của chủ công Đỗ Thị Minh và Phạm Thị Yến.


Tác giả:TÙNG LÊNguồn: ZING
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều