Tiêu đề của website

HỮU HÀ CHIA TAY PHỐ NÚI

Hôm qua, chủ công Nguyễn Hữu Hà đã hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB Đức Long Gia Lai sau 5 năm gắn bó.


Hôm qua, chủ công Nguyễn Hữu Hà đã hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB Đức Long Gia Lai sau 5 năm gắn bó. Bầu Pháp - ông chủ của đội bóng phố núi - dù rất muốn Hữu Hà triển hạn hợp đồng cho đến cuối sự nghiệp, nhưng rốt cuộc cũng phải tôn trọng nguyện vọng của anh, vì những gì anh đóng góp cho Đức Long Gia Lai thời gian qua.

CHƯA MUỐN DỪNG LẠI

Theo đánh giá của ông Bùi Quang Ngọc - HLV trưởng CLB Đức Long Gia Lai – thì Hữu Hà vẫn có thể thi đấu cho bất kỳ đội bóng hàng đầu nào tại Việt Nam 1-2 mùa nữa. Không chỉ ổn định về chuyên môn, về ý thức tập luyện, Hữu Hà còn có vai trò đặc biệt, giống như thủ lĩnh tinh thần ở những đội bóng anh từng khoác áo, từ Tràng An Ninh Bình cho đến Đức Long Gia Lai.

Về với bóng chuyền phố núi sau vụ rắc rối với đội bóng Ninh Bình, Hữu Hà đã góp phần xây dựng thương hiệu cho Đức Long Gia Lai trong làng bóng chuyền quốc gia. Sự xuất hiện của Hữu Hà kéo theo khá nhiều VĐV giỏi như Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Toại, Bùi Thiện Mến, Nguyễn Thành Hạc… đến với đội. Đức Long Gia Lai nhờ thế đã trở thành một đối trọng khó chịu đối với những tên tuổi như Thể Công, Ninh Bình, TPHCM, Khánh Hòa…

Nguyễn Hữu Hà công thần của Đức Long Gia Lai. Ảnh: Minh Vỹ.

CLB Đức Long Gia Lai từ ngày đầu thành lập đã có tên của Hữu Hà. Nên nếu nói chủ công này là công thần số 1 cũng chẳng hề ngoa ngôn. Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2013, chiếc Siêu Cúp Việt Nam 2013, ngôi á quân mùa giải 2014 cùng nhiều giải thưởng khác mà đội bóng phố núi có được đều có công sức đóng góp rất lớn của anh.

Chia tay Đức Long Gia Lai, Hữu Hà cho biết chủ yếu vì lý do đã lớn tuổi, muốn ổn định công việc trong tương lai, đồng thời được ở gần để chăm sóc gia đình (hiện sinh sống tại Hà Nội). “Tôi đã trình bày hết ngọn ngành lý do ra đi với lãnh đạo đội bóng và nhận được sự thông cảm từ bầu Pháp, từ HLV Bùi Quang Ngọc. Đối với tôi, thời gian thi đấu cho Đức Long Gia Lai có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp. Nhưng đây là lúc tôi cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và chuẩn bị cho tương lai sau khi chia tay sự nghiệp VĐV. Tôi vẫn muốn được thi đấu vì nhận thấy mình còn đủ sức để giúp các đội bóng ở giải VĐQG”, Hữu Hà bày tỏ.

Đội bóng Biên phòng là nơi sẵn sàng tiếp nhận anh sau khi chia tay Đức Long Gia Lai. Không có chuyện anh rời phố núi để về khoác áo đội bóng ở TPHCM hay Khánh Hòa như lời đồn đoán. Đơn giản, vì đội bóng quân đội này đóng quân tại Hà Nội, rất gần với gia đình nhỏ của mình.

SẼ “CỞI TRÓI” CHO VĐV

HLV trưởng Bùi Quang Ngọc khẳng định lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang cân nhắc cho phép Hữu Hà được tiếp tục thi đấu khi về khoác áo đội bóng Biên phòng, thay vì ràng buộc anh vào điều khoản thanh lý “không được phép thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác”. Ông Ngọc nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tiếc khi phải chia tay với Hữu Hà. Đấy là một chủ công giỏi, không chỉ về chuyên môn mà về cả ý thức với nghề. Hữu Hà đủ sức thi đấu đỉnh cao thêm 1-2 mùa bóng nữa. Lãnh đạo đội bóng cũng như bầu Pháp cho biết sẽ xem xét và tạo điều kiện cho Hữu Hà thi đấu tiếp, không chỉ đóng góp cho đội bóng cậu ta đầu quân, mà còn vì khả năng của Hữu Hà vẫn hữu dụng cho ĐTQG khi dự các giải đấu quốc tế”.

Đấy là điều đáng mừng, bởi lẽ Đức Long Gia Lai chính là đội bóng đã kéo Hữu Hà khỏi rắc rối với đội bóng cũ Ninh Bình cách đây 5 năm. Nhưng sau những gì mà chủ công gốc Thái Bình đóng góp cho thành tích bóng chuyền phố núi xứng đáng được ghi nhận và tạo điều kiện để tiếp tục phục vụ bóng chuyền Việt Nam.

Nếu “trói buộc” Hữu Hà vào quy định và gây ra điều khó xử, có thể khiến nhiều thế hệ VĐV sau anh cảm thấy nản chí, hoang mang về tương lai trong trường hợp muốn tìm kiếm một môi trường mới để thử sức và rèn luyện nghề, sau khi đã cống hiến hết mình cho CLB Đức Long Gia Lai.

Trong trường hợp không được CLB Đức Long Gia Lai “cởi trói”, tức cấm thi đấu cho các đội bóng khác trừ khi anh chuyển hướng làm HLV, Hữu Hà cũng không thể khoác áo ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore. Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 8-1-2015 và nhiều nhà chuyên môn vẫn muốn có tên anh trong bộ khung chính.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều