Tiêu đề của website

HLV Phùng Công Hưng phát ngôn gây bão dư luận.

Sau trận thua tâm phục khẩu phục của tuyển nam Quân đội trước Vĩnh Long tại bán kết tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2014. Các fan bóng chuyền tiếp tục sốc khi ông Phùng Công Hưng – HLV trưởng tuyển nam Quân đội có những lời bình luận gây bão dư luận.


Sau trận thua tâm phục khẩu phục của tuyển nam Quân đội trước Vĩnh Long tại bán kết tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2014. Các fan bóng chuyền tiếp tục sốc khi ông Phùng Công Hưng – HLV trưởng tuyển nam Quân đội có những lời bình luận gây bão dư luận.

Những bình luận của HLV Phùng Công Hưng đang gây bão trong dư luận.

“Tất cả đã lộ diện ........hahaha. Có những con chó dại đã hút máu của người lính . Đã đón nhận 1 phần quả báo vẫn liên thủ với 1 con chó dại hơn cầu mong cho người lính thua....hehehe .... Bọn chó dại chúng mày sẽ đón nhận ...luât nhân quả thôi....hahaha. Người lính mãi trường tồn với thời gian....kkkkk

Bọn chó dại vẫn mang áo lính mới đểu chứ.....”

Facebook Lan Phương chia sẻ: “Ở tuổi như HLV Phùng Công Hưng, thực sự không thể nghĩ ông ấy có thể phát ngôn như vậy. Không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng với những lời lẽ như vậy thì mình không thể đồng tình. Nên nghĩ kỹ trước khi nói.”

Cùng quan điểm với Lan Phương, Anh Tuấn chia sẻ: “Với cương vị là HLV trưởng không chỉ tuyển Quân đội mà cả tuyển Việt Nam thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là đội bóng này có nhiều góc khuất dưới tảng băng chìm.”

Ban huấn luyện đội tuyển nam Quân đội tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2014.

Ông Phùng Công Hưng thường được khán giả biết tới là HLV trưởng đội bóng chuyền nam Thể Công, cũng như đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, với những người am hiểu về bóng chuyền biết đến ông Phùng Công Hưng bởi câu chuyện nội bộ của Đội bóng Thể Công từ cách đây khoảng 10 năm hơn là vấn đề chuyên môn. Ngoài ra tuy đứng ở cương vị HLV trưởng ĐTQG nhưng vai trò của ông Phùng Công Hưng cũng khá mờ nhạt điển hình như việc phó mặc công việc cho các trợ lý, ít khi có mặt huấn luyện trực tiếp đội tuyển, điều khiển trận đấu không tốt điển hình như cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á, bên cạnh đó là cách dùng người và gọi người…

Với những bình luận của ông Phùng Công Hưng kể trên, ít nhiều đã mất điểm khá nhiều trước khán giả hâm mộ yêu mến bóng chuyền trên cả nước. Bởi trên cương vị là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền quốc gia nam Việt Nam, đồng thời lại là một quân nhân, những phát biểu như vậy sẽ gây nên một hình ảnh xấu xí, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ông Phùng Công Hưng mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng chuyền nam Việt Nam. Đặc biệt sau trận thua ở bán kết trước Vĩnh Long, người ta đang hiểu thêm rằng, nội bộ tuyển Quân đội lâu nay không êm ả như người ta vẫn nghĩ.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều