Tiêu đề của website

H'mia Eban - Chủ công Ê Đê giàu triển vọng của VTV Bình Điền Long An.

Đến với bóng chuyền muộn hơn bạn bè cùng trang lứa - mãi đến học kỳ hai năm lớp 9, lại có phần thiệt thòi khi Dak Lak không phải là một địa phương giàu truyền thống về môn bóng chuyền.


Đến với bóng chuyền muộn hơn bạn bè cùng trang lứa - mãi đến học kỳ hai năm lớp 9, lại có phần thiệt thòi khi Dak Lak không phải là một địa phương giàu truyền thống về môn bóng chuyền. Ấy vậy với tố chất bẩm sinh như hệ cơ bắp đẹp, dẻo dai, sức bật tốt, vào đà dựng, tấn công có độ dừng trên không tựa các cô gái Thái Lan, H'Mia Eban nhanh chóng được các nhà chuyên môn phát hiện triệu tập cùng đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự giải U19 châu Á năm 2012.

Theo H’mia Eban chia sẻ: “Năm 2013 rất may mắn em được chuyển về tập luyện và thi đấu dưới màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Ở đây em cảm thấy có tương lai phát triển hơn và điều kiện tập luyện cũng tốt hơn.”

Do bản tính nhút nhát, nên cô gái người Ê Đê cũng phải mất một thời gian dài để thích nghi mới môi trường mới. Theo các nhà chuyên môn, nếu khắc phục được những điểm yếu về khả năng chuyền 1, di chuyển phòng thủ, chắc chắn H’mia Eban sẽ là một mũi tấn công nguy hiểm của VTV BĐLA. Và biết đâu sẽ có một ngày, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có một chủ công người Ê Đê với cái tên H’mia Eban in sau lưng.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều