Tiêu đề của website

Nhớ Ngọc Hoa

Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2014, hôm nay bắt đầu khởi tranh tại Thâm Quyến.


Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2014, hôm nay bắt đầu khởi tranh tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Nhiều người chung một nỗi lo về sức mạnh của đội chủ nhà Việt Nam, trong đó có vị trí phụ công do đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa để lại.

Đội tuyển gồm nhiều gương mặt trẻ đã nhiều tiến bộ, song còn nhiều hạn chế, trong đó nỗi lo là khoảng trống lớn ở mũi tấn công và yểm hộ trên lưới khu vực số 3 mà hơn 10 năm nay cô gái Long An đã đảm nhiệm.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng.

Tại giải đấu này, vị trí của cô gái số 9 sẽ được Đinh Thị Trà Giang hay Lê Thanh Thúy thay thế đảm nhiệm. Nhiều người đã kỳ vọng các vị trí này sẽ thay thế Ngọc Hoa trong tương lai gần nhưng theo tôi điều này là khó và những người hâm mộ cần lưu ý.

Ngọc Hoa cao 1m83, bật chắn, bật đà đều rất tốt. Hơn nữa, Hoa lại có độ mềm dẻo, nhanh nhẹn và sự tinh quái, các tố chất cần thiết cho một phụ công. Cẳng tay và đặc biệt cổ tay của Ngọc Hoa hết sức là tuyệt vời. Với cổ tay khéo khi lên lưới Ngọc Hoa có khả năng xoay ba hướng tấn công, rất khó bám chắn. Bởi vậy, người đàn chị Đặng Thị Hồng đã khẳng định: "Ngọc Hoa, sinh ra là để chơi bóng chuyền."

Nét phong phú trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đúng hơn là nhiều khi phải phụ thuộc vào tay đánh số 9 này. Còn nhớ, cũng tại giải đấu này 2 năm trước, hiệu suất của cô gái sinh năm 1987 này không thua kém bất kỳ một VĐV nào, ngay cả các chủ công. Và tại VTV cúp 2014 vừa qua, vai trò thủ lĩnh, điểm tựa về tinh thần đúng nghĩa luôn được cô gái Long An phát huy đúng lúc. Giữa lúc đội bóng đang bối rối, chưa biết thoát khỏi tình trạng căng cứng ra sao, thì lúc đó có Ngọc Hoa.

Giải đấu sắp chuẩn bị diễn ra, lúc này nhiều người càng nhớ Ngọc Hoa hơn bao giờ hết, VĐV duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam đủ đẳng cấp tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của Ngọc Hoa cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ phải tự lập bước trên chính đôi chân của mình. Bởi chính họ là những người đang thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ, sẽ phải đủ sức thay thế, gánh vác trách nhiệm cho các đàn chị ở tương lai gần.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều