Tiêu đề của website

Thầy Vũ chưa chắc lên tuyển

Mặc dù nằm trong danh sách dự kiến trong vai trò trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng trong đợt tập trung tới đây cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VTV Cup và Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016, tuy nhiên HLV Nguyễn Quốc Vũ (Bình Điền Long An) cho biết sẽ rất vinh dự nếu được góp sức cùng ĐTQG nhưng anh xin phép được rút lui vì nhiều lý do.


Mặc dù nằm trong danh sách dự kiến trong vai trò trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng trong đợt tập trung tới đây cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VTV Cup và Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016, tuy nhiên HLV Nguyễn Quốc Vũ (Bình Điền Long An) cho biết sẽ rất vinh dự nếu được góp sức cùng ĐTQG nhưng anh xin phép được rút lui vì nhiều lý do. “Kể từ sau vòng 1 và Cúp Hùng Vương, đội bóng cần tái cấu trúc và cải tiến nhiều thứ, vì vậy tôi và các đồng sự phải bắt tay ngay vào việc xây dựng giáo án và những bài tập chuyên môn cho giai đoạn từ nay đến cuối năm. Chuyền 1 vẫn là điều nhức nhối lâu nay, nên chúng tôi buộc phải làm lại cho tất cả các VĐV, vì đấy là điểm yếu lộ ra quá rõ ràng ở tất cả những giải đấu mà đội tham dự kể từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, còn vì lý do cá nhân nữa, nên khi nhận được giấy triệu tập lên ĐTQG làm nhiệm vụ, tôi sẽ giải thích với HLV trưởng cũng như lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), để được ở lại làm việc cùng CLB, dù trong thâm tâm, tôi luôn muốn được trao cơ hội lên đội tuyển. Hiện tại, giúp sức cho anh Thái Thanh Tùng ngoài HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thì vẫn còn nhiều gương mặt trẻ đủ khả năng nữa, nếu theo đúng tinh thần trẻ hóa của bóng chuyền Việt Nam lúc này”, ông Vũ bày tỏ. Trên thực tế, nếu VFV muốn trẻ hóa đội tuyển từ băng ghế huấn luyện cho đến tuyển thủ thì đây đúng là dịp để thực hiện điều đó. Nhờ nguồn mới Ngân hàng Công thương, cộng thêm 2 nguồn thường xuyên là Bình Điền Long An và Thông tin LVPB, đội tuyển nữ hiện tại được cho là quá thoải mái khi chọn lựa gương mặt hội đủ những yếu tố cần thiết cả về chuyên môn lẫn ý chí vươn lên.

HLV Nguyễn Quốc Vũ (phía trên bên phải) xin phép không lên tuyển vì nhiều lý do. Ảnh: Nhật Anh

Hiện tại, đội Bình Điền Long An ngoài HLV Nguyễn Quốc Vũ còn có 5 VĐV được triệu tập đợt này, gồm Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hồng Đào, Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Trinh. Song, HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng cho biết thêm sẽ đề nghị Liên đoàn BCVN thay thế Nguyễn Thị Trinh bằng 1 gương mặt khác vì phụ công trẻ này tuy có tố chất và tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng so với các đàn chị còn khá non kinh nghiệm.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều