Tiêu đề của website

Tập trung đội tuyển trẻ: Bước đầu cho thấy được sự thành công

Sau 3 giải đấu quan trọng trong năm 2016 là Cúp VTV Bình Điền, vòng I Giải bóng chuyền VĐQG và Cúp Hùng Vương người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đã phần nào có cái nhìn sơ bộ về công tác đào tạo, tập trung dài hạn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội tuyển trẻ. Và bước đầu, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản cùng hai trợ lý là bà Nguyễn Thúy Oanh và ông Bùi Huy Sơn đã đem lại những dấu hiệu tích cực.


Sau 3 giải đấu quan trọng trong năm 2016 là Cúp VTV Bình Điền, vòng I Giải bóng chuyền VĐQG và Cúp Hùng Vương người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đã phần nào có cái nhìn sơ bộ về công tác đào tạo, tập trung dài hạn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội tuyển trẻ. Và bước đầu, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản cùng hai trợ lý là bà Nguyễn Thúy Oanh và ông Bùi Huy Sơn đã đem lại những dấu hiệu tích cực.

Các VĐV đội tuyển trẻ cho thấy được sự tiến bộ sau một thời gian tập trung.

Trong số 15 gương mặt tập trung dưới màu áo đội tuyển trẻ Quốc gia Việt Nam, thì có tới 5 cái tên trở về CLB làm nhiệm vụ là: Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ (NHCT), Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐLA) và Trần Việt Hương (Thông Tin LVPB) đã ít nhiều khẳng định được dấu ấn. Nếu như Đinh Thị Thúy chơi khá nổi bật và toàn diện trong màu áo Ngân hàng Công thương thì ở VTV Bình Điền Long An, Dương Thị Hên với lối chơi máu lửa, quyết liệt cũng tạo được ấn tượng mạnh.

Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, để các VĐV thể hiện được hết khả năng và thi đấu tự tin, không thể không nhắc tới vai trò của các trụ cột như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Hà Thị Hoa... Thế nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi mà những đàn chị nghỉ thi đấu để chuyển qua một cương vị mới, những cô gái trong màu áo đội tuyển trẻ, với lối chơi và nhiệt huyết của người Nhật sẽ là những nhân tố thổi luồng sinh khí mới về các CLB. “Trên cương vị TTK, tôi thực sự mong muốn xây dựng được một đội tuyển trẻ có chuyên môn và kỷ luật tốt. Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia, các em sẽ học được rất nhiều cái hay, cái đẹp và kể cả ý thức tập luyện, ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Vấn đề là những thứ tốt đẹp mà các em học được không chỉ phục vụ cho ĐTQG mà các em còn đem về truyền đạt lại cho những bạn khác ở CLB.” TTK Lê Trí Trường chia sẻ.

Về phía HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền của VTV Bình Điền Long An cũng có những nhận xét: “Năm 2016, VTV BĐLA gửi ra đội tuyển trẻ 3 VĐV và khi các em trở về CLB đều cho thấy sự tiến bộ. Điều này khác hẳn với những lần tập trung trước đó. Một khi chuyên môn của các VĐV đi lên thì không có lý do gì để các địa phương không ủng hộ.” Đồng quan điểm với HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, HLV Thái Thanh Tùng của PVD Thái Bình chia sẻ: “Trong lần tập trung đội tuyển trẻ quốc gia, PVD Thái Bình có một VĐV có tên trong danh sách là cháu Uyên (1999, 1m80). Trước khi lên tập trung cùng đội tuyển cháu chỉ có ưu điểm duy nhất là chiều cao, chuyên môn còn khá hạn chế. Tuy nhiên, sau một vài tháng tập trung cùng đội tuyển, cháu đã có những tiến bộ vượt bậc. Tất nhiên ở đây là so với bản thân cháu. Vấn đề mấu chốt ở đây là Liên đoàn BCVN đã có sự quan tâm và đầu tư cho đội tuyển trẻ, bản thân Liên đoàn cũng rất nỗ lực khi gọi lên những trợ lý có chuyên môn tốt, nhiệt tình vì sự phát triển chung cho BCVN. Thực sự bóng chuyền Việt Nam đang ở giai đoạn rất khó khăn, nếu tập hợp được những người có tâm và cùng nhìn về một hướng. Tôi tin ngày khởi sắc của BCVN sẽ không còn quá xa.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều