Tiêu đề của website

Cây chuyền hai Hà Thị Hoa: “Của vợ công chồng”

Với một nền bóng chuyền nhiều đặc thù như Việt Nam, một VĐV để gắn bó lâu dài và vươn tới thành công phải có một điểm tựa vững chắc phía sau. Đó có thể là không chỉ là một người phụ nữ mà lại là... một người đàn ông, hay sự hội tụ đỉnh cao của sự phân thân vừa là “tiền tuyến” vừa là “hậu phương”.


Với một nền bóng chuyền nhiều đặc thù như Việt Nam, một VĐV để gắn bó lâu dài và vươn tới thành công phải có một điểm tựa vững chắc phía sau. Đó có thể là không chỉ là một người phụ nữ mà lại là... một người đàn ông, hay sự hội tụ đỉnh cao của sự phân thân vừa là “tiền tuyến” vừa là “hậu phương”.

8 năm trước, cây chuyền hai Hà Thị Hoa kết hôn cùng thủ môn đội bóng đá nam Hà Nội ACB là Tạ Đức Hiếu. Sau này khi giải nghệ, anh Hiếu trở về công tác tại đơn vị của vợ là đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương với vai trò HLV thể lực đồng thời hỗ trợ thêm về chuyên môn.

Cây chuyền hai Hà Thị Hoa hạnh phúc vì luôn được chồng hết lòng ủng hộ.

Dù cả hai vợ chồng ở ngay tại CLB, họ vẫn phải thu xếp, cân đối từng ngày để kết thúc mỗi buổi tập thay nhau về nhà. Trong khoảng thời gian Hoa tập trung ĐTQG hoặc đi tập huấn, thi đấu, anh Hiếu phải đi chợ, nấu cơm, đưa đón, tắm rửa, dạy học cho con. Còn nếu vào “lịch” của mình, lỡ có xảy ra “ca khó” Hoa cũng phải ráng mà giải quyết. Giờ nhiều lúc hai vợ chồng ngồi cùng nhau tâm sự, anh Hiếu vẫn tự hào vì khó khăn như thế mà vợ vẫn cố gắng hết mình vì thành tích của CLB, còn Hoa thường xuyên nắc nỏm “anh ấy nấu ăn và chăm con còn giỏi hơn tôi”.

Hà Thị Hoa dù đã 32 tuổi nhưng vẫn được biết đến là cây chuyền hai xuất sắc nhất của bóng chuyền Việt Nam, người cũng vừa góp công lớn giúp NHCT giành ngôi vô địch tại Cúp VTV Bình Điền. Thế nhưng, Hoa luôn khẳng định mình có được ngày hôm nay, chỉ có một chút ít của ý chí, khả năng, nỗ lực của bản thân, còn thì... công của anh Hiếu cả.

Cả hai đều là những cầu thủ thi đấu đỉnh cao, song anh đã sẵn sàng lùi lại, phần nào đó có thể coi như một sự hy sinh, để nhường cơ hội phát triển cho vợ. Trong suốt gần 10 năm qua, mọi công to việc nhỏ của gia đình đều do anh đảm trách. Ngay cả đứa con gái nhỏ cũng do anh chăm lo từ khi hãy còn ẵm ngửa để tôi yên tâm thi đấu SEA Games cho đến nay đã vào cấp 1.

Sau nhiều năm thi đấu, vợ chồng Hoa Hiếu ngoài ngôi nhà khang trang tại thành phố Vĩnh Phúc thì mới đây cũng đã mua được đất và xây nhà tại Hà Nội. Đó là công sức và thành quả của hai vợ chồng cùng nhau nỗ lực và phấn đấu.

Do lực lượng trẻ của NHCT chưa đủ cứng cáp nên trong năm 2016 ban lãnh đạo vẫn động viên Hà Thị Hoa thi đấu với mong muốn giữ được thành tích của CLB. Dự kiến năm 2017, cây chuyền hai Hà Thị Hoa sẽ giải nghệ để sinh em bé thứ hai trước khi chuyển sang một ngã rẽ mới là trở thành một HLV.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Hà Thị Hoa

Hà Thị Hoa

Ngày sinh: 16/05/1984
Quê quán: Hải Phòng
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 3
Tiêu điểm
Xem nhiều