Tiêu đề của website

Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân và Hà Thị Hoa tiếp tục sát cánh cùng bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương

Có thể nói thành tích của bóng chuyền nữ NHCT trong những năm trở lại đây đặc biệt trong năm 2016 gắn liền với tên tuổi của bộ ba: Hà Thị Hoa, Nguyên Thị Xuân và Phạm Thị Kim Huệ. Dù phong độ và thể lực không còn được như thời sung mãn nhất của sự nghiệp, nhưng vai trò và sức ảnh hưởng của cả ba chị cả là điều khó có thể chối cãi.


Sự đoàn kết của các VĐV đàn chị luôn là điểm tựa để các VĐV trẻ tự tin phô diễn hết tài năng.

Theo nguyện vọng, chủ công Nguyễn Thị Xuân sẽ chính thức nói lời chia tay sự nghiệp, khép lại một cuộc hành trình đầy cảm xúc, chất chứa trong đó là niềm hạnh phúc cũng như sự cay đắng sau khi vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2016 kết thúc. Thế nhưng, được sự động viên của các cấp lãnh đạo cùng ban huấn luyện của đội bóng ngành ngân hàng, đội trưởng của NHCT sẽ ở lại thi đấu và dẫn dắt các đàn em hết 6 tháng đầu năm.

Tương tự như trường hợp của Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Kim Huệ mùa giải này vừa đảm nhận vai trò là trợ lý HLV, nhưng cô vẫn có thể ra sân khi mà đội bóng thực sự cần. Ở tuổi 35, nhiều người nói Kim Huệ đã già, nhưng với những người am hiểu thì cô chỉ chững lại đôi chút về chuyên môn vì vị trí của cô vốn tiêu tốn nhiều sức lực. Kim Huệ vẫn rất xông xáo khi mà đội bóng cần, vẫn là chỗ dựa về tinh thần ở những thời điểm khó khăn nhất của NHCT và ngay cả trong màu áo của ĐTQG.

Với Hà Thị Hoa ngay cả ở thời điểm hiện tại vẫn được biết đến là cây chuyền hai xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam. Giống như người đồng đội Kim Huệ, Hoa xuất thân từ lò đào tạo Bộ Tư lệnh Thông tin nhưng thành danh trong màu áo CLB Ngân hàng Công thương. Với lối chơi thông minh, phân phối bóng hợp lý, chính xác đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi để ghi điểm, cùng với đó là tâm lý thi đấu ổn định, Hà Thị Hoa luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội cả trong màu áo NHCT lẫn ĐTQG. Năm 2017, Hà Thị Hoa vẫn sẽ sát cánh cùng NHCT, nhưng cô sẽ lùi dẫn về phía sau hậu trường nhường đất diễn lại cho cây chuyền hai trẻ Nguyễn Thu Hoài.

Với sự trưởng thành của các VĐV trẻ như Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy… cùng sự sát cánh của các đàn chị như Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Kim Huệ, Hà Thị Hoa… Mùa giải 2017 tới đây, vẫn được giới chuyên môn dự đoán sẽ là một mùa giải thành công với bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều