Tiêu đề của website

Ngọc Hoa, Thanh Thúy niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam

Đội trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại 1 trong 4 sân chơi cao nhất của bóng chuyền châu Á. Và đặc biệt hơn khi mùa bóng năm nay sát cánh cùng Ngọc Hoa trong màu áo CLB Bangkok Glass còn có người em Trần Thị Thanh Thúy.


Đội trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại 1 trong 4 sân chơi cao nhất của bóng chuyền châu Á. Và đặc biệt hơn khi mùa bóng năm nay sát cánh cùng Ngọc Hoa trong màu áo CLB Bangkok Glass còn có người em Trần Thị Thanh Thúy.

Ngọc Hoa đoạt danh hiệu sáng giá tại Thái Lan ngay trong lần đầu xuất ngoại thi đấu dưới màu áo của CLB Ayutthaya. Cô thi đấu tại Thái Lan trong điều kiện có nhiều khó khăn về thể lực, di chuyển, tập luyện và thi đấu do vẫn phải đảm bảo trọng trách ở CLB Bình Điền Long An. Năm đó cô cùng Ayutthaya xếp hạng 3 Giải VĐQG đồng thời giành được chức vô địch siêu cúp. Tại giải đấu này Ngọc Hoa cũng giành được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu.

Bước sang mùa thứ 2, cô góp mặt trong màu áo CLB Bangkok Glass của người thầy ruột Aphisak, cũng tại giải đấu này năm ngoái, Ngọc Hoa cùng các hào thủ như Pleumjit, Jutarat, Porn Pun… giúp Bangkok Glass giành được chức vô địch Thai League. Và cũng chỉ sau đó ít lâu, Bangkok Glass lại gây bất ngờ với cả châu Á khi đã đánh bại Hisamitsu Springs để bước lên ngôi vô địch Giải Bóng chuyền các CLB nữ châu Á. Trên đất Hà Nam khi đó, dấu ấn của Ngọc Hoa càng trở nên đạm nét khi cô giành được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu.

Giải vô địch bóng chuyền nữ Thái Lan không chỉ có những ngoại binh hàng đầu châu Á mà còn có cả những ngôi sao xuất sắc đến từ châu Âu. Giải còn có sự tham dự của gần như toàn bộ các tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ trẻ Thái Lan nên chất lượng chung khá cao. Chính vì vậy mà mùa giải Thai League thứ 3 của Ngọc Hoa được dự báo không dễ dàng. Thế nhưng, với sự cơ động sẵn có, Ngọc Hoa cùng đàn em Thanh Thúy luôn nỗ lực để lọt vào top những cầu thủ ghi nhiều điểm nhất qua từng trận đấu, chưa kể riêng về chắn bóng, phát bóng cũng thuộc dạng cừ. Các chuyên gia người Thái cũng đánh giá đặc biệt cao khả năng phối hợp cùng sức ảnh hưởng tới cả đội của cả Ngọc Hoa lẫn Thanh Thúy.

Ngọc Hoa, Thanh Thúy bên cạnh HLV Kittipong xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch Thai League 2015/2016.

Ngọc Hoa, Thanh Thúy niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam

Kết thúc giải đấu quan trọng nhất của bóng chuyền quốc nội Thái Lan, Ngọc Hoa và đàn em Thanh Thúy đã khẳng định được giá trị bản thân, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ. Cô đã chứng minh được kỹ thuật và hiệu suất không kém người Thái khi luôn có những chiến thắng áp đảo trước Nakhonnon 3BB, Nakhonratchasima, Idea Khonkaen, Supreme Chonburi... Không ít lần cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa hay Trần Thị Thanh Thúy của Việt Nam được bình luận viên nhắc đến như một sự khẳng định và được sự thừa nhận của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng chuyền Thái.

Với những gì mà hai cô gái Việt Nam đã làm được, chắc chắn vị thế của bóng chuyền Việt Nam trong mắt người Thái đã được nâng lên. Từ đây các vận động viên của Việt Nam cần tự tin hơn thể hiện mình, khi bước ra đấu trường khu vực và châu lục. Sự thành công của riêng cá nhân Ngọc Hoa cũng như sự nỗ lực của Thanh Thúy như một sự chứng minh cho người Thái và châu lục rằng, bóng chuyền Việt Nam cũng có rất nhiều nhân tố không thua kém thậm chí là vượt trội. Họ cũng có thể tự khẳng định được giá trị, nếu được đầu tư một cách đúng hướng.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều