Tiêu đề của website

Đội trưởng tuyển bóng chuyền nam Quốc gia Việt Nam tái xuất

Thông tin đáng chú ý trong lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas năm 2016 là việc Liên đoàn BCVN cho phép chủ công Nguyễn Hữu Hà được quyền thi đấu dưới màu áo của đội Biên phòng.


Thông tin đáng chú ý trong lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas năm 2016 là việc Liên đoàn BCVN cho phép chủ công Nguyễn Hữu Hà được quyền thi đấu dưới màu áo của đội Biên phòng.

Nguyễn Hữu Hà chính trở lại thi đấu mùa giải 2016.

TTK Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường khẳng định: "Chúng tôi đã rà soát danh sách đăng ký của các đội. Không VĐV nào bị cấm thi đấu ở mùa giải 2016". Đó thực sự là tin vui đối với người hâm mộ bóng chuyền bởi Nguyễn Hữu Hà là một trong số cầu thủ xuất sắc nhất của bóng chuyền Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua. Việc cầu thủ này bị buộc nghỉ thi đấu trong mùa giải trước đã để lại sự nuối tiếc cho cả giới hâm mộ cũng như chuyên môn. Theo TTK Lê Trí trường ông cũng cho biết: “Kết thúc giai đoạn 1, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị làm bóng chuyền trong cả nước, đại diện các VĐV về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ, rút gọn số đội tham dự giải VĐQG xuống còn 8 đội cũng như lộ trình thực hiện và thể thức thi đấu.”

Quay lại trường hợp của Nguyễn Hữu Hà, cụ thể năm 2015, do vướng mắc với điều khoản hợp đồng với CLB Đức Long Gia Lai, cụ thể là Nguyễn Hữu Hà sẽ phải tự nguyện phải giải nghệ sau khi hai bên hết hiệu lực hợp đồng. Đồng nghĩa anh không được thi đấu tại tất cả các giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức trong năm 2015.

Năm nay, với việc Đức Long Gia Lai tuyên bố giải thể, chính thức rút khỏi danh sách các đội tham dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2016, cơ hội đã mở ra cho Nguyễn Hữu Hà. HLV trưởng đội Biên phòng Trần Đình Tiền cho biết: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam là một tổ chức xã hội, chỉ có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của Liên đoàn. Do đã giải thể, Đức Long Gia Lai không còn nằm trong diện quản lý của Liên đoàn nên sau một thời gian làm việc ở CLB Biên phòng với vai trò trợ lý HLV, Nguyễn Hữu Hà hoàn toàn có thể trở lại thi đấu.”

Với việc Biên Phòng đang trong giai đoạn thiếu hụt lực lượng, cùng sự động viên quay trở lại thi đấu của các cấp lãnh đạo cùng các VĐV khiến Nguyễn Hữu Hà đã phải phân vân và suy nghĩ rất nhiều. “Thời gian tôi nghỉ thi đấu cũng dài, cũng không còn trẻ, thể lực cũng không còn tốt như trước khi năm nay đã 35 tuổi nên lần quay trở lại này tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để không phụ lòng người hâm mộ.” Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, việc Nguyễn Hữu Hà được trở lại thi đấu là một tin vui trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam đang thiếu những VĐV xuất sắc. Biên Phòng giờ đây chắc chắn sẽ mạnh hơn những mùa giải trước rất nhiều, sẽ đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ đại gia nào như Sanet Khánh Hòa hay Maseco Tp.HCM. Lúc này đây, với những người yêu mến Nguyễn Hữu Hà việc tiếp tục được theo dõi và chứng kiến những bước chân của anh trên sàn đấu đã là một điều hạnh phúc ngoài mong đợi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều