Tiêu đề của website

Chủ công Từ Thanh Thuận: Tôi muốn các VĐV bóng chuyền được quan tâm để họ có thể yên tâm sống với nghề.

Xuất phát từ thực tế bản thân và cái nhìn của những người đi trước tôi nhận thấy một điều rằng: “Khi bạn là một VĐV vô danh, một gánh nặng cho CLB thì bạn có thể bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào dù khi đó hợp đồng hai bên vẫn còn hiệu lực nhưng người ta nói rằng bạn lười tập luyện, bạn vi phạm kỷ luật…


Xuất phát từ thực tế bản thân và cái nhìn của những người đi trước tôi nhận thấy một điều rằng: “Khi bạn là một VĐV vô danh, một gánh nặng cho CLB thì bạn có thể bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào dù khi đó hợp đồng hai bên vẫn còn hiệu lực nhưng người ta nói rằng bạn lười tập luyện, bạn vi phạm kỷ luật… sẽ có trăm lý lẽ để đơn vị chủ quản có thể đưa ra. Nhưng khi bạn đã là một ngôi sao, thì việc thực hiện theo đúng quy định mọi thứ cũng khó khăn không kém, họ ràng buộc bạn bởi đủ thứ quy định khi bạn sở hở không để ý, họ cũng níu giữ bạn bằng mọi cách và sẵng sàng “giết chết” bạn nếu không đạt được mục đích như ban đầu.” Từ Thanh Thuận chia sẻ.

Từ Thanh Thuận mong muốn các VĐV bóng chuyền được quan tâm nhiều hơn. Ảnh: Dũng Phương

“Chưa kể khoảng thời gian thi đấu năng khiếu, 5 chính thức khoác áo Vĩnh Long đưa đội bóng từ A1 lên đội mạnh, rồi từ đội bóng yếu nhất đội mạnh trở thành một trong 3 đội bóng mạnh nhất Việt Nam chưa bao giờ tôi thấy hổ thẹn với gia đình, bạn bè hay ngay cả với chính bản thân mình. Trong những lúc ăn không đủ tập, nói là có nhà tài trợ nhưng bạn thử nghĩ xem trong suốt 7 tháng trời không có đồng lương nào ? Và kể cả sau này cũng không biết khoản tiền đó đi đâu ? Nhiều thời điểm tôi cũng bị các đội bóng khác dụ dỗ đấy chứ ? Các đồng đội và ngay cả lãnh đạo đội bóng cũng biết điều này bởi vì tôi công khai. Những lúc như thế, tôi chỉ đơn giản nghĩ thế này, mình không thể no khi các đồng đội còn đang đói, cũng không thể phụ lòng tin của khán giả của đồng đội và đừng làm xấu hổ gia đình mình, “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nên tôi đều từ chối, thi đấu hết mình để giúp Vĩnh Long giành được những chiến thắng.

Sau khi kết thúc vòng 2, thực lòng tôi cũng muốn ở lại cống hiến cho XSKT Vĩnh Long vì tôi được đào tạo từ nơi này. Nhưng nhìn cách họ đối xử với tôi những lúc như thế này khiến tôi đã quyết định ra đi. Tôi muốn tìm một CLB mới để thử sức và cố gắng hoàn thiện bản thân, bởi đích ngắm của tôi là thi đấu thật tốt cho ĐT bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 29. Tôi muốn, bóng chuyền nam phải vượt qua được người Thái, tôi muốn bóng chuyền nam có thể giành được HCV SEA Games.

Hiện tại, tôi đã gửi đơn xin giải quyết thanh lý hợp đồng cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam từ hôm thứ 3, tôi đang ở nhà tại Cái Bè, Tiền Giang vì thực tế cũng không biết đi đâu và làm gì. Mỗi ngày tôi phải cố gắng duy trì chuyện tập luyện bằng cách dậy sớm chạy bộ và tập tạ. Đến buổi chiều, tôi tham gia đánh bóng chuyền với những người chơi phong trào ở quê.

Thật sự, tôi rất lo sợ chuyện này cứ kéo dài mãi sẽ không duy trì được thể lực cũng như phong độ. Bây giờ, tôi không có mong ước nào hơn là Liên đoàn sẽ đứng ra giải quyết sớm để cho tôi có thể tìm được một CLB mới.

Cuộc đời VĐV rất ngắn ngủi, nhìn tấm gương của những người đi trước nên tôi muốn có một khoản thu nhập tốt để lo cho bản thân và gia đình. Đây là điều mà bất kỳ VĐV nào cũng nghĩ đến để lo chuyện cho tương lai. Không chỉ riêng bản thân mà tôi muốn các VĐV bóng chuyền được quan tâm nhiều hơn để họ có thể yên tâm sống và cống hiến với nghề.” Thanh Thuận tâm sự.

Trong suốt thời gian khoác áo đội bóng chuyền nam Vĩnh Long, Từ Thanh Thuận cũng không được đóng góp bất cứ một loại bảo hiểm gì. Nhiều thời điểm trong năm 2015, tiền lương cũng nhận được một cách rất mập mờ từ: 100 – 200 nghìn đồng/ tháng.

Về phía Sở VH - TT&DL Vĩnh Long đang chơi bài đẩy quả bóng trách nhiệm về phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, dù Hợp đồng lao động của Từ Thanh Thuận và Trung tâm TDTT tỉnh Vĩnh Long đã có thời hạn quá rõ, từ ngày 1-11-2011 đến 31-12-2015. Và dù bản hợp đồng này đã hết giá trị đến nay đã hơn 20 ngày, nhưng phía Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long vẫn ở trong trạng thái… chờ đợi từ phía liên đoàn. Đấy là cách hành xử rất lạ lùng từ những người có trách nhiệm ở thể thao Vĩnh Long.  

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều