Tiêu đề của website

Thanh Thúy xuất ngoại đầu năm

Cô chủ công 18 tuổi Trần Thị Thanh Thúy của đội VTV - Bình Điền Long An sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi lên đường sang Thái Lan ngày 4-1 để đầu quân cho CLB đương kim vô địch châu Á Bangkok Glass.


Cô chủ công 18 tuổi Trần Thị Thanh Thúy của đội VTV - Bình Điền Long An sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi lên đường sang Thái Lan ngày 4-1 để đầu quân cho CLB đương kim vô địch châu Á Bangkok Glass.

Cô gái cao 1,9m Thanh Thúy sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều tại Thái Lan - Ảnh: T.P

Trao đổi với PV, Thanh Thúy cho biết: “Cảm giác của tôi là hồi hộp lẫn lo lắng nhưng tôi biết mình cần nắm bắt cơ hội để học tập kinh nghiệm và hoàn thiện mình”.

“Sếu vườn” từng mắc cỡ vì quá cao

13 tuổi, Thanh Thúy - cô gái gốc Hà Nam, lớn lên ở Bình Dương - đã cao 1,78m, hoàn toàn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Cũng vì chiều cao “quá khổ” này mà Thanh Thúy mắc cỡ vì bị đám bạn trêu chọc, “chỉ trỏ”. Thúy chia sẻ: “Cha tôi cao 1,78m, mẹ chỉ cao 1,58m nhưng tôi cao đến 1,90m. Chính tôi cũng không biết tại sao mình cao như vậy khi chế độ ăn uống hồi nhỏ cũng bình thường như các bạn cùng tuổi khác”.

Khi cô được cha mẹ đưa đi thi tuyển vào lò VTV - Bình Điền Long An tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM (Thủ Đức) thì các HLV đã trố mắt ngạc nhiên vì chiều cao quá khổ của cô. Như không tin sự thật, ban huấn luyện đã tìm mọi cách để xác định được tuổi thật của Thanh Thúy và khấp khởi vui mừng bắt tay mài “viên ngọc thô” với niềm tin sẽ đào tạo cô trở thành sao của làng bóng chuyền nữ VN trong tương lai.

Cha mẹ Thanh Thúy không liên quan gì đến thể thao (cha là viên chức ngành giao thông, mẹ là giáo viên) nhưng cô lại quyết theo đuổi nghiệp bóng chuyền. “Theo bóng chuyền, tôi mất nhiều nhưng cũng được nhiều. Tôi phải chấp nhận cuộc sống xa nhà từ nhỏ, tập mệt lả, không sống thoải mái như bạn bè trang lứa... nhưng lại cảm thấy vui. May mắn là cả gia đình 
ủng hộ tôi tuyệt đối”.

Đã lâu rồi nhưng Thanh Thúy vẫn không quên được tuần đầu tiên, lúc 13 tuổi, sống tập trung ở Thủ Đức. Ban ngày bạn bè đông nên vui nhưng tối đến cô khóc sưng mắt vì nhớ cha mẹ. Tuy vậy, đã ra sân tập là Thanh Thúy “cháy” hết mình. Thanh Thúy cho biết thêm: “Mỗi ngày tôi tập luyện từ 5-6 giờ với bóng. Bạn hãy tưởng tượng mỗi lần bật đà hơn 3m mệt như thế nào? Tôi thì phải liên tục bật, thậm chí phải bật nhiều lần trong thời gian ngắn để tập sức bền”.

HLV Nguyễn Quốc Vũ của đội VTV - Bình Điền Long An nhận xét: “Thanh Thúy rất siêng tập luyện và có ý thức nghề nghiệp tốt. Cô có ý chí phấn đấu cao đến nỗi nhiều khi tôi phải nhắc nhở vì chỉ cần đánh hư một quả bóng là cô cảm thấy bức bối và phải sửa 
cho bằng được”.

Thần tượng đội trưởng Ngọc Hoa

Ai trong đời cũng có một ước mơ, một hình mẫu thần tượng. Thanh Thúy tự nhận mình may mắn bởi hình tượng cô chọn ở ngay bên cạnh cô - đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Thanh Thúy nhận xét: “Chị Hoa rất mẫu mực, chuyên môn tốt và luôn hòa đồng với mọi người”.

Những ai tinh mắt sẽ thấy trên sân đấu, Thanh Thúy là người thường bị Ngọc Hoa la nhiều nhất. Nhờ vậy mà Thanh Thúy khắc phục được nhiều điểm yếu và ngày càng đa năng trên hàng tấn công. Đồng thời, với lợi thế chiều cao, Thanh Thúy cũng đang hoàn thiện thứ vũ khí lợi hại là những quả đánh từ sau vạch 3m.

Tại Giải bóng chuyền VTV - Bình Điền 2015, Thanh Thúy đã khiến khán giả mãn nhãn với những pha bay người phát bóng tấn công cực mạnh mang về nhiều điểm cho đội nhà.

Đó cũng là giải đấu mà Thanh Thúy thật sự gây ấn tượng với HLV Aphisak của đội Bangkok Glass. Thanh Thúy chia sẻ về chuyến đi Thái Lan sắp tới: “Tôi quen một số tuyển thủ Thái Lan và từng thi đấu với họ. Nhưng tôi không biết khi đứng cùng hàng ngũ với họ sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết rằng bóng chuyền Thái Lan có trình độ khá cao, VĐV có nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt và cũng rất chuyên nghiệp. Trước mắt, tôi đặt mục tiêu cho mình là 
phải học hỏi thật nhiều”.

Thanh Thúy sẽ được học nhiều tại Thái Lan

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Kittipong Pornchartyingcheep của đội Bangkok Glass cho biết: “Tôi từng góp phần đào tạo Thanh Thúy khi còn là HLV tại CLB VTV - Bình Điền Long An nên biết về em. Khoảng một năm nay tôi vẫn theo dõi Thanh Thúy thi đấu cho tuyển VN tại SEA Games 2015 và khoác áo CLB VTV - Bình Điền Long An đánh giải quốc tế, theo dõi tin tức 
báo chí VN.

Thanh Thúy có chiều cao, bám chắn được, đập tốt nhưng phòng thủ không tốt. Thanh Thúy sẽ có ba tháng tại Thái Lan nhưng tôi khẳng định Thanh Thúy chưa thể thi đấu ngay được. Thanh Thúy phải tập thêm ít nhất một tháng mới thi đấu được. Tôi sẽ ưu tiên cho Thanh Thúy thi đấu trước những đối thủ không mạnh. Còn khi gặp những đối thủ mạnh thì Thanh Thúy chỉ được tung vào sân trong những thời điểm nhất định để học hỏi”.

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều