Tiêu đề của website

Tân Tổng thư ký Lê Trí Trường và chiến lược đưa bóng chuyền Việt Nam vươn tầm châu lục

“Thực lực của bóng chuyền Việt Nam không hề kém Thái Lan, thậm chí một số điểm còn hơn. Thế nhưng hệ thống đào tạo của họ quá chuyên nghiệp và lại được xã hội hóa rất tốt. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi đặt ra ở nhiệm kỳ 6 là phải rất chú trọng khâu đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ vào đào tạo.


“Thực lực của bóng chuyền Việt Nam không hề kém Thái Lan, thậm chí một số điểm còn hơn. Thế nhưng hệ thống đào tạo của họ quá chuyên nghiệp và lại được xã hội hóa rất tốt. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi đặt ra ở nhiệm kỳ 6 là phải rất chú trọng khâu đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ vào đào tạo.

Tôi cũng sẽ cố gắng cải tổ lại VFV, xây dựng VFV theo một mô hình chuyên nghiệp, các ban chức năng, đặc biệt ban chuyên môn và ban vận động tài trợ hoạt động thực sự có hiệu quả. Tôi sẽ nỗ lực phát huy khả năng của mỗi cá nhân trong VFV và cùng với các đồng sự, xây dựng được một chiến lược phát triển lâu bền cho bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. Và một ngày không xa, đuổi kịp Thái Lan sẽ là điều có thể”. Tân Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ông Lê Trí Trường chia sẻ.

Ông Lê Trí Trường - Tân Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Ông Lê Trí Trường thực tế không còn xa lạ với giới làm bóng chuyền. Sinh năm 1975, hiện đang là trưởng phòng hành chính Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, có học vị tiến sĩ, là trọng tài quốc tế và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong thời gian ông tham gia vào công tác điều hành các giải đấu cũng được người trong giới đánh giá cao bởi sự công tâm, nghiêm túc nếu không nói là một trong những trọng tài “rắn”.

“Sắp tới, điều cần làm nhất với tôi trên cương vị mới chính là việc nâng chất cho các ĐTQG, bởi thành tích là thước đo dễ nhìn thấy và đánh giá nhất. Bên cạnh đó chính là việc tìm ra lỗi chơi riêng cho bóng chuyền Việt Nam. Một việc trước mắt chúng ta có thể triển khai, chính là mời các HLV tại các địa phương lên ăn ở, tập huấn cùng đội tuyển trẻ dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản. Song song với đó là việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện thi đấu nhưng thực tế công việc này không chỉ nằm ở vấn đề kinh phí mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố con người, trình độ nhận thức. Tuy nhiên, tôi muốn Liên đoàn BCVN phải là đầu tàu, phải là người tiên phong, khi Liên đoàn làm tốt chắc chắn các địa phương tự khắc sẽ hưởng ứng.” Tân tổng thư ký cho biết thêm.

Với bóng chuyền Việt Nam, đây thực sự là một giai đoạn khó khăn khi các đội tuyển đang bước vào thời kỳ trẻ hóa mạnh mẽ. Thành tích là thước đo chuẩn xác nhất nhưng có lẽ nó cần phải có lộ trình, bởi thay đổi tư duy, cách làm của cả một nền bóng chuyền đâu chỉ ngày một, ngày hai. Sức ép lên đôi vai ông Lê Trí Trường chắc chắn là điều có thể nhìn thấy và không hề nhỏ. Bởi vậy, thay vì chia rẽ thì ở thời điểm hiện tại hãy cho họ cơ hội, hãy cho họ thời gian và hãy chung tay ủng hộ để bóng chuyền Việt Nam ngày một phát triển. Với ông Lê Trí Trường: “Không chỉ những người có mặt trong ban chấp hành tâm huyết với bóng chuyền. Mà ở ngoài kia, vẫn còn nhiều người giỏi lắm, có tâm lắm. Tôi vẫn rất cần họ chung tay giúp đỡ và ủng hộ. Tôi yêu tất cả các bạn, tôi yêu bóng chuyền.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều