Tiêu đề của website

Chức vô địch Thai-League lịch sử của chủ công 1m90

Chủ công 19 tuổi cao nhất nước với 1m90 vừa lập nên một kỳ tích khi được nâng cao chiếc Cúp vô địch tại Thai- League ngay trong lần đầu tiên xuất ngoại. Có vô khối chuyện lạ xung quanh “sếu vườn” trưởng thành từ “lò” Long An này.


Chủ công 19 tuổi cao nhất nước với 1m90 vừa lập nên một kỳ tích khi được nâng cao chiếc Cúp vô địch tại Thai- League ngay trong lần đầu tiên xuất ngoại. Có vô khối chuyện lạ xung quanh “sếu vườn” trưởng thành từ “lò” Long An này.

13 tuổi đã cao 1m78

Ngay cả giới bóng chuyền giờ đang kinh ngạc với chiều cao 1m90 của Thanh Thúy, đủ biết mọi người xung quanh cùng cả gia đình đã từng sốc như thế nào trước sự tăng trưởng quá đặc biệt của cô bé người Bình Dương. Mới 13 tuổi, cô thiếu nữ đã cao đến 1m78. Đây là một mức không thể tin nổi khiến ông bố cao chưa đầy 1m70 từng phải đưa con đến bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới có thể thở phào vì mọi chỉ số hoàn toàn bình thường.

Bản thân Thúy lúc đó không vui vẻ, thậm chí còn mặc cảm với chiều cao quá “khủng” bên cạnh các bạn cùng trang lứa thấp hơn tới 20-25cm. Đi đâu Thúy cũng nhận được những cái nhìn, câu hỏi, bị trêu đùa về sự khác lạ của mình.

Có lẽ Thúy sẽ còn khốn khổ dài dài nếu như không có một ngày các HLV của CLB  Bình Điền Long An về các trường học để tuyển quân. Ban đầu, chính họ cũng choáng và phải qua xác minh từ nhiều nguồn mới dám tin có một cô bé 13 tuổi, mới học lớp 7 đã cao tới 1m78. Không chỉ có chiều cao quá “đỉnh” mà Thúy còn có tố chất lý tưởng cho bóng chuyền như sải tay dài, cổ tay dẻo, sức bật tại chỗ tốt… Phải mất tới 3 lần trong 1 tháng ròng rã, các thầy mới thuyết phục được gia đình Thúy vốn không liên quan hay quan tâm một chút gì đến thể thao, lại rất có điều kiện, miễn cưỡng cho con theo bóng chuyền.

Chủ công bóng chuyền cao 1m90 Trần Thị Thanh Thúy.

“Búa máy” 1m90

Quá may mắn cho Thanh Thúy cũng như bóng chuyền VN bởi cô học trò lớp 7  cao hơn hầu hết chủ công của ĐTQG đã được phát hiện kịp thời và được đưa vào đúng một “lò” hàng đầu cả nước. Tại đây, CLB đã dành riêng cho “viên ngọc thô” độc nhất vô nhị một chương trình đào tạo dài hạn. Ngoài việc cử một HLV chuyên làm trẻ kèm cặp riêng từng li từng tí, các thành viên trong BHL còn luân phiên nhau rèn tập cho Thúy. Như khẳng định của HLV kỳ cựu Lương Khương Thượng, chưa từng có một tài năng trẻ nào có được quy trình bài bản, chặt chẽ, toàn diện như Thúy và điều quan trọng nhất là cô học trò có chiều cao quá khổ cũng có đủ đam mê, khả năng, sự bền bỉ để đáp ứng cao nhất.

Từ chỗ không biết cầm quả bóng, Thanh Thúy “lớn” nhanh như thổi cả về chiều cao lẫn chuyên môn. Chỉ qua 2 năm ăn tập, Thúy đã cao tới 1m85, hội đủ các yếu tố cần thiết cho một chủ công đủ sức để thi thố ở làng bóng chuyền Việt. Thúy  được đặc cách đưa thẳng lên đội 1 song không phải để tranh tài ở các giải đấu mà tập dượt, cọ sát cùng các hảo thủ đàn chị như phụ công hay nhất ĐNÁ Ngọc Hoa hay chủ công ngoại Anna Seni. Dù thời điểm ấy lực lượng đang rất mỏng song Bình Điền Long An vẫn kiên quyết chưa tung nhân tố mới ra trận nhằm tránh tình trạng “đốt cháy giai đoạn”. Và chính khoảng thời gian chỉ tập luyện, quan sát, đúc kết đó đã giúp Thúy học hỏi được rất nhiều, nhất là tư duy, kỹ năng chơi bóng.

Đến 2014, Thanh Thúy mới chính thức ra mắt rồi lập tức tạo nên một cuộc bùng nổ ngoạn mục gây chấn động giới chuyên môn. Tại giải trẻ toàn quốc, cả làng bóng chuyền đã ngơ ngác với gương mặt lạ hoắc cao tới 1m89, sức bật đà 3m05, sức bật chắn 2m98, mới chỉ nhún chân giơ tay đã vượt xa tầm cao của mọi dàn chắn. Màn trình diễn của Thúy ấn tượng đến mức cuộc đấu thứ 2 của chị chỉ sau đó 1 tháng đã là trong màu áo của ĐTQG tại giải quốc tế VTV Cup, nơi tuyển thủ 17 tuổi chưa có chút kinh nghiệm nào đã mang tới sự khác biệt giúp chủ nhà bất ngờ đoạt chức vô địch.

Thêm đúng 1 năm rèn giũa, Thúy đã vươn tới một đẳng cấp hoàn toàn mới. Tại VTV Cup 2015 vừa kết thúc, chủ công có chiều cao chạm tới 1m90 đã chứng tỏ mình đã là “búa máy” số 1 của ĐTQG. Không chỉ duy trì một hiệu suất ghi tới trên dưới 25 điểm mỗi trận mà Thúy còn chứng tỏ mình là chủ công cao nhất, khỏe nhất, toàn năng nhất, nhiều độc chiêu nhất mà môn này từng có được. Điều đó được minh chứng rõ nhất ở trận tranh hạng 3 với CHDCND Triều Tiên, trong khi cả đội suy kiệt, riêng Thúy vẫn sung như thường. Đến hiệp cuối, ngoài các pha đập trái phá như búa bổ, cô vẫn có thể phát bóng bay hóc hiểm, nhảy chắn dũng mãnh và thậm chí thực hiện thành công nhiều cú dứt điểm từ sau vạch 3m. Chứng kiến sự rực sáng đầy khác biệt của Thanh Thúy, chính các HLV lão luyện người Thái cũng phải thừa nhận, hiện tại bóng chuyền Thái Lan không có một chủ công trẻ nào tài năng và triển vọng như thế. Và chính Thuý đã thực sự nâng mình lên một tầm cao mới khi sang Thái đấu thuê, góp công lớn giúp Bangkok Glass giành chức vô địch quốc gia.

Hơn 2 tháng ăn ở tập luyện trên đất Thái cùng CLB Bangkok Glass, Trần Thị Thanh Thúy cho thấy được sự nỗ lực cũng như sự tiến bộ của mình qua từng trận đấu tại Thai League. Luôn được đăng ký trong đội hình xuất phát cũng luôn nằm trong nhóm những VĐV ghi nhiều điểm nhất cho Bangkok Glass, cùng với chức vô địch Thai League thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào trong lần đầu xuất ngoại của cô bé 19 tuổi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều