Tiêu đề của website

Chủ công Phạm Thị Yến vẫn ở lại Việt Nam

Dù tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và ầm ĩ trong suốt một thời gian dài nhưng cho đến nay chủ công Phạm Thị Yến vẫn chưa thể “Đông du học đạo”.


Dù tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và ầm ĩ trong suốt một thời gian dài nhưng cho đến nay chủ công Phạm Thị Yến vẫn chưa thể “Đông du học đạo”.

Phạm Thị Yến đã bị hạn chế đi nhiều do vấn đề thể lực và tuổi tác.

Theo những chia sẻ của Phạm Thị Yến với rất nhiều báo chí cả nước rằng sau Tết Nguyên đán cô sẽ lên đường du học Nhật Bản là nguyên nhân chính khiến các fan bóng chuyền đứng ngồi không yên, chủ đề này cũng tốn không ít giấy mực của báo chí trong suốt một thời gian dài. Rất nhiều người kỳ vọng vào một sự đổi mới của bóng chuyền Việt Nam, nhiều người cũng đặt hy vọng rằng chỉ nay mai Yến đủ sức thay thế ông Phạm Văn Long trên chiếc ghết HLV trưởng của Thông Tin Liên Việt Postbank, nhiều fan còn ví von Yến rồi mai đây sẽ là Lang Ping của Việt Nam… Nhưng có sẻ như khi người ta càng hy vọng lắm thì lại càng thất vọng nhiều.

Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, có vẻ như chuyện du học không dễ như người ta tưởng. Phía Thông tin LienVietPostBank vẫn chưa tìm được một địa điểm thích hợp cho Yến là một Học viện bóng chuyền hay chí ít cũng là đại học có đội bóng mạnh cùng các ông thầy giỏi, để có thể kết hợp việc rèn giũa chuyên môn với các khóa học ngoại ngữ và văn hóa. Nếu sang Nhật Bản lúc này, chủ công người Hà Nam chỉ có thể học nghề tại một trường trung học có đưa môn bóng chuyền vào giảng dạy thể chất.

Trong thời gian chờ đợi, Phạm Thị Yến sẽ tiếp tục đóng vai trò trợ lí hỗ trợ ông Phạm Văn Long tại Cúp VTV Bình Điền rồi vòng một giải Vô địch quốc gia sẽ khởi tranh vào đầu tháng 4 tới đây.

Ngoài vấn đề nan giải là chưa thể tìm được một trung tâm đào tạo HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản, thì một vấn đề đáng lo với Phạm Thị Yến lúc này chính là việc hạn chế giao tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều