Tiêu đề của website

Mình Cũng Sốc !

Từ giải bóng chuyền Cúp Đạm Phú Mĩ 2013 trở về, bỗng nhiên đọc được tâm sự bức xúc của đồng nghiệp ở tờ Sài Gòn giải phóng trước bản danh sách đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27, đọc xong mình cũng thấy sốc. 


Từ giải bóng chuyền Cúp Đạm Phú Mĩ 2013 trở về, bỗng nhiên đọc được tâm sự bức xúc của đồng nghiệp ở tờ Sài Gòn giải phóng trước bản danh sách đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27, đọc xong mình cũng thấy sốc. 
Danh sách gồm 1. Phạm Thị Yến 2.Đỗ Thị Minh 3.Âu Hồng Nhung 4. Bùi Thị Ngà 5. Đào Thị Huyền 6. Hà Thị Hoa 7. Nguyễn Thị Xuân 8. Phạm Kim Huệ 9. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 10. Trần Thị Thanh Thúy 11. Đinh Thị Trà Giang 12. Lê Thanh Thúy 13.Vũ Thanh Tuyền 14. Hà Ngọc Diễm. Bản danh sách này có nét mới là xuất hiện gương mặt chủ công trẻ 16,5 tuổi Trần Thị Thanh Thúy, trong khi đó đồng đội Dương thị Nhàn của Thúy không có mặt, bên cạnh là vắng 2 libero Tạ Diệu Linh - NguyễnThị Kim Liên. Từ bản danh sách này bộc lộ những bất cập rất dễ nhận thấy:
Một là, không hiểu sao đã qua biết bao nhiêu bài học từ những cuộc chơi rồi mà các tuyển trạch viên vẫn lấy đến 5 phụ công lên tuyển? Thiết nghĩ, với cặp phụ công xuất sắc Ngọc Hoa-Kim Huệ, chỉ cần bổ sung thêm 2 gương mặt đang chơi lên tay là Bùi Thị Ngà (thông tin) và Lê Thanh Thúy (dầu khí) là đầy đủ. 
Hai là, libero Diệu Linh vắng mặt vì lý do tế nhị nên thông cảm, vị trí còn lại trên tuyển không ai khác hơn là Kim Liên (Long An), theo nhận xét của tôi trình đội của Kim Liên so với Thanh Tuyền là 7/3 (mà không là 6/4 như năm trước) và điều này là không ai có thể nói khác, Kim Liên cũng trẻ và cần được khẳng định vai trò này trên tuyển. 
Ba là, chúng ta cần nhiều chủ công, tuy nhiên việc triệu tập Trần Thị Thanh Thúy mới 16,5 tuổi lên tuyển là chưa cần thiết. Tôi không nghĩ cô bé này sẽ lại bị đi nhặt bóng và chịu sự sai vặt như từng thấy với vài gương mặt trẻ ở ĐTVN, nhưng Thanh Thúy chưa tới tầm lên tuyển, ngay ở trận tranh hạng Ba giữa BĐ-LA với Vietsopetro, Thúy cũng chỉ được vào sân có vài ba phút. Trong khi đó, đồng đội của Thúy là Dương Thị Nhàn (15) là một mẫu chủ công rất có triển vọng: có sức mạnh nơi bả vai và 2 chiều xoay cổ tay khi phát lực, quyết đoán, biết đánh cả quả sau vạch 3m, riêng điểm này có thể nhỉnh hơn Nguyễn Thị Xuân (NHCT), vì thế Dương Thị Nhàn cần được có mặt trên tuyển. Còn Thúy, cô bé này là chủ công cừ trong tương lai gần, tốt nhất là ở SEA Games 28. 
Bốn là, rất nên mời HLV Aphisak người Thái Lan làm thuyền trưởng chèo lái con thuyền BCVN (nữ) tại SEA Games 27 tới. Những phẩm chất của HLV này đã được nhìn nhận từ các chuyên gia bóng chuyền, vậy còn đắn đo gì nữa, các nhà quản lí BCVN? Gần đây, nhà báo Thanh Lâm đã từng lên tiếng rằng ngành TDTT hãy xem xét và loại trừ khỏi Liên đoàn BCVN một vài nhân vật bất hảo nếu có thể nói thế, chỉ vì cái riêng mà làm hại đến đội tuyển theo cung cách của tư duy lợi ích nhóm. Chỉ có thế, dư luận mới an lòng và BCVN mới có cơ đi đúng con đường đã chọn.

 

P/S: Viết gấp cái stt này mình vừa biết tin từ ông TTK Liên đoàn BCVN là ban chuyên môn đã loại PC Thanh Thúy và chỉ lấy libero Thanh Tuyền. Thật đáng tiếc, mình xin nói lại rằng CC trẻ Dương Thị Nhàn thậm chí có thể nhình hơn cả N.T.X ở khả năng phát triển, rất cần lên tuyển. Tuy nhiên mình hiểu, vị Chủ tịch liên đoàn là lãnh đạo ngành dầu khí, vì thế mọi chuyện vẫn có thể hiểu được và cần thông cảm cho vài quyết định của liên đoàn.

                                                                                                                                                 Nguyễn Lưu


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều