Tiêu đề của website

Trách Nhiệm Ở Đâu ?

Tiếp tục thất bại trước Indonesia 2-3 trong buổi sáng ngày hôm nay, đội tuyển bóng chuyền học sinh nữ Việt Nam khiến nhiều khán giả xem trực tiếp không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên nhìn một cách khách quan suốt giải đấu, kết quả của hai đại diện học sinh Việt Nam tham dự giải phản ánh đúng thực lực và sự đầu tư của liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho giải đấu này.


Tiếp tục thất bại trước Indonesia 2-3 trong buổi sáng ngày hôm nay, đội tuyển bóng chuyền học sinh nữ Việt Nam khiến nhiều khán giả xem trực tiếp không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên nhìn một cách khách quan suốt giải đấu, kết quả của hai đại diện học sinh Việt Nam tham dự giải phản ánh đúng thực lực và sự đầu tư của liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho giải đấu này.

 

Chuẩn bị gấp gáp

Hai đội tuyển đại diện cho bóng chuyền Việt Nam chỉ được tập trung trước giải đấu này 2 ngày, sau khi giải bóng chuyền trẻ toàn quốc tại Hậu Giang kết thúc. Bởi vậy thành phần tham dự giải đấu không tập trung được những tay đập mạnh nhất ở tất cả các đội bóng. Ở phía đội nữ thành phần chủ yếu ở đội bóng trẻ Thông Tin, Hà Nội, Hải Dương và Thanh Hóa. Dương Thị Nhàn và Bùi Thị Ngà là 2 vđv trẻ thuộc thành phần đội tuyển quốc gia chỉ được bổ xung vào danh sách phút chót trong ngày khai mạc. Ở phía đội nam thành phẩn chủ yếu thuộc quân số của Thể Công, Ninh Bình, Khánh Hòa.

 

Dùng người bất hợp lý

Bùi Thị Ngà vđv thi đấu hay nhất của đại diện Việt Nam tại giải đấu này thực chất đã quá tuổi. Theo quy định giải đấu cho thể thao học đường thì phải là những em sinh năm 1995 trở xuống, nhưng theo danh sách đăng ký ở các giải trong hệ thống thi đấu vđv này sinh năm 1994. Trong khi đó một phụ công còn đủ tuổi thi đấu đang tập trung đội tuyển quốc gia và rất được chú ý là Lê Thanh Thúy lại không có tên trong danh sách này. Đáng trách ở đây không phải là việc vđv nào được thi đấu, mà điều đáng trách ở những người quản lý và có trách nhiệm.

Một giải đấu mà Việt Nam làm chủ nhà, nhưng chính vì sự chuẩn bị gấp rút đã khiến một số vđv trẻ triển vọng không có cơ hội cọ xát. Trường hợp đáng tiếc nhất là của Trần Thị Thanh Thúy vđv vừa được bầu chọn là vđv triển vọng tại giải trẻ toàn quốc 2013. 

Tại giải đấu này, ở phía đại diện nữ do vđv đối chuyền Nguyễn Thanh Hương bị lật cổ chân nên nữ Việt Nam đã chơi với 2 cây chuyền hai trong đội hình. Trong khi đó phía bên ngoài có tới 3 chủ công dự bị. Ở phía nội dung nam thành phần đa số là vđv của Thể Công mà tại giải trẻ toàn quốc tại Hậu Giang, Thể Công chỉ xếp 13/14 các đội tham dự giải.

 

Đào tạo trẻ Việt Nam đang bị tụt hậu

Nhìn lực lương các đội bóng tham dự giải đấu. Trong khi nữ Thái Lan mỗi lần tham dự là một đội hình khác nhau, đội hình lần này khác hoàn toàn các đội hình đã tham dự các giải đấu trẻ trước đây, nhưng kỹ thuật của những cô gái trẻ Thái Lan thì không thể không khen. Không có một gương mặt nào trong đội hình U19 hay U16 tham dự giải trẻ ĐNA 2012 nhưng Thái Lan vẫn vượt qua chủ nhà với tỷ 3-2. Riêng Indonesia trước đây chưa bao giờ được coi là đối trọng của Việt Nam, nhưng những trận đấu ở cấp độ giải trẻ gần đây Việt Nam chưa một lần vượt qua họ. Nam Thái Lan và Indonesia luôn trình làng những cầu thủ có chiều cao và kỹ thuật tốt. Thái Lan mang tới giải đấu này một vđv trẻ cao tới 2m16 không khỏi khiến nhiều người choáng. Ngay cả Malaysia chỉ mang tới giải đấu đội hình toàn học sinh nhưng cũng có thể vượt qua chủ nhà Việt Nam 3-1.  Đây chính là hồi chuông cảnh báo về công tác đào tạo trẻ Việt Nam đang bị tụt hậu so với khu vực chưa nói châu lục. Nếu những nhà quản lý không có sự đầu tư có chiều sâu và cách chọn người một cách nghiêm túc, rất có thể tương lai không xa bóng chuyền Việt Nam sẽ phải nếm trái đắng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều