Tiêu đề của website

TTK Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Ðức Phấn: "Cần có lộ trình trẻ hóa lực lượng"

Ðể có cái nhìn rõ hơn về những vấn đề tồn tại của bóng chuyền nữ Việt Nam, Nhân Dân cuối tuần đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Ðức Phấn.


Ðể có cái nhìn rõ hơn về những vấn đề tồn tại của bóng chuyền nữ Việt Nam, Nhân Dân cuối tuần đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Ðức Phấn.

- Thưa ông, cảm nhận của cá nhân ông thế nào khi bóng chuyền nữ vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào các gương mặt cũ, dù không ít VÐV đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ?

Về vấn đề này, cần phải nhắc lại quy định sử dụng hai VÐV nước ngoài trong mỗi CLB từ năm 2005. Có nhiều VÐV ngoại tất nhiên chất lượng giải VÐQG sẽ tăng lên, khán giả tới sân đông hơn. Nhưng cũng có mặt trái là khiến các CLB xem nhẹ công tác đào tạo trẻ. Bởi vậy, từ năm 2013, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quy định các CLB không sử dụng VÐV ngoại, giúp các địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ.

Trở lại câu hỏi, tôi thừa nhận tình trạng bóng chuyền Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào các "ngoại binh". Tuy nhiên, tôi tin, một thời gian không xa, bóng chuyền Việt Nam sẽ có một lực lượng trẻ "tinh nhuệ", sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế.

- Kế hoạch xây dựng lực lượng trẻ đã được triển khai đến đâu, thưa ông?

Ngoài việc phối hợp cùng các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn - đào tạo, chúng tôi cũng đưa vào nhiều giải đấu dành cho các VÐV trẻ. Chẳng hạn, ngoài giải bóng chuyền trẻ toàn quốc, Liên đoàn sẽ tổ chức giải trẻ dành riêng cho 24 CLB tham dự giải VÐQG. Từ năm 2013, chúng tôi sẽ trừ hai điểm nếu các đội tham dự giải VÐQG không có đội trẻ. Thậm chí từ năm 2015, các đội sẽ bị đánh xuống hạng nếu không có đội trẻ.

- Công tác đào tạo trẻ đã được quan tâm so với những năm trước đây, nhưng thực tế là các VÐV trẻ vẫn rất ít cơ hội tham dự các giải đấu lớn nhằm tăng tính cọ xát, mà VTV Cup là một thí dụ điển hình...

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn đầu năm 2013, nhiều ý kiến cho rằng, nên ưu tiên cho các tuyển thủ trẻ được ra sân trong mầu áo ÐTQG. Nhưng, theo chúng tôi, cần có lộ trình trong việc này. Cụ thể, đội tuyển vừa xây dựng lực lượng kế cận, vừa phải bảo đảm các mục tiêu mỗi năm. Năm nay, ít nhất, đội tuyển nữ vẫn phải duy trì thành tích HCB tại SEA Games 27.

Xin cảm ơn ông về những ý kiến trao đổi này!

NGUYỄN THẮNG (THỰC HIỆN)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều