Tiêu đề của website

Lỗ hổng sau lưng

Không phải đến bây giờ, khi chủ công Đỗ Thị Minh dừng cuộc chơi, đồng nghiệp Phạm Thị Yến cũng đứng trước ngã rẽ mới, đội bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam - Thông tin LVPB - mới cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.


Rất gần thôi, ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2017 này, đội bóng khoác áo lính không có sự phục vụ của Đỗ Thị Minh - vị trí không thể thiếu trong suốt cuộc hành trình vinh quang của Thông tin kéo dài cả chục năm qua. Phía sau Minh vẫn chưa có gương mặt nào đủ sức thay thế, càng khó tìm kiếm vì nhìn khắp các tuyến trẻ của Thông tin, không một ai sở hữu tiềm năng như cô gái người Hà Nam này.

Giải đấu vừa rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thông tin LVPB phải mượn vận động viên từ nơi khác để duy trì thành tích, đó là trường hợp mượn Hà Ngọc Diễm từ Vĩnh Long. Giờ đây, ai cũng nhìn thấy và cảm thán thay cho đội bóng nữ số 1 đang chật vật bước đi…

Chủ công Đỗ Thị Minh tạm dừng cuộc chơi bóng chuyền.

Thật ra, hầu hết các đội bóng nằm ở nhóm đầu, cả nam lẫn nữ, đều băn khoăn về 1-2 năm tới, khi hàng loạt trụ cột sẽ từ giã sự nghiệp vận động viên, là phụ công Ngọc Hoa của VTV Bình Điền Long An, cặp bài trùng Phạm Kim Huệ - Hà Thị Hoa của NHCT, Phạm Thị Yến của Thông tin…

Các đội bóng chuyền nam cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, Sanest Khánh Hòa cũng không sử dụng “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều được lâu, đội hình Long An cũng sắp sửa chia tay Phạm Phước Tiến, Lê Thái Bình, Ninh Bình đã không còn lão tướng Bùi Trung Thảo đứng trong đội hình… Có đội thiếu hụt nhân sự đến mức phải gọi trở lại các cựu binh, như trường hợp của nữ Thái Bình.

Công tác đào tạo trẻ một thời gian dài trước đây đã bị buông lỏng, bóng chuyền đã dựa quá nhiều vào các ngoại binh đến từ Thái Lan, Trung Quốc để tìm kiếm thành tích, thế cho nên đến khi tập trung để phát triển nội lực, tạo điều kiện cho vận động viên trẻ rèn luyện thì nguồn cung trở nên khan hiếm vì nhiều nơi không đào tạo trẻ, chuyên tâm vay mượn từ nơi khác. Giờ đây, khi hàng loạt trụ cột đã hoặc chuẩn bị chia tay sàn đấu, số lượng vận động viên trẻ được đào tạo có chuyên môn tốt không đủ để thay thế, khiến bóng chuyền Việt Nam lại rơi vào một cuộc khủng hoảng nhẹ…


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều