Tiêu đề của website

Cuồng nhiệt bóng chuyền như khán giả Hà Tĩnh

Bóng chuyền là môn thể thao thu hút nhiều khán giả, cũng giống như bóng đá. Ở Hà Tĩnh nơi chuẩn bị khởi tranh vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG, bóng chuyền tạo được sức thu hút rất lớn với đông đảo người dân hâm mộ nơi đây.


Bóng chuyền là môn thể thao thu hút nhiều khán giả, cũng giống như bóng đá. Ở Hà Tĩnh nơi chuẩn bị khởi tranh vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG, bóng chuyền tạo được sức thu hút rất lớn với đông đảo người dân hâm mộ nơi đây.

Mỗi khán giả đều có những thần tượng cho riêng mình. Sở hữu một lực lượng fan đông đảo nhất phải kể đến những tuyển thủ như Hữu Hà, Linh Chi, Đỗ Minh, Bùi Ngà, Hoàng Thương, Giang Văn Đức, Bình Giang… và ngay cả cầu thủ đội chủ nhà Đức Hạnh cũng vậy. Ở những giải đấu trước, khán giả đến NTĐ rất đông, cổ vũ sôi động trên khán đài đã tạo nên sự hấp dẫn cho giải đấu, thậm chí NTĐ nhỏ cung còn không đủ cầu.

Ở Hà Tĩnh, rất nhiều người hâm mộ lặn lội từ xa đến xem bóng chuyền, trong đó khán giả Kỳ Anh và Hương Sơn được biết đến là cuồng nhiệt hơn cả. Thậm chí, ở Kỳ Anh và Hương Sơn người ta còn biết đến câu chuyện cả huyện còn kéo nhau mua vé đi xem, riêng xe ô tô chở khán giả hai huyện này đã kín cả NTĐ.

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài là điều mà bất kỳ môn thể thao nào cũng thèm muốn. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có bóng đá, bóng chuyền giờ thêm bóng rổ đủ sức hấp dẫn để tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khán đài như vậy.

Phong trào bóng chuyền ở Hà Tĩnh rất phát triển, hội làng ở đây được tổ chức quanh năm, giá trị giải thưởng cao, thu hút rất nhiều VĐV đội mạnh và ĐTQG về đây tranh tài. Chính vì vậy mỗi khi có giải đấu lớn là người dân vô cùng háo hức.

Nhiều VĐV tâm sự, do lịch đấu bóng chuyền có chút khác biệt với lịch sinh hoạt của người dân nhưng họ sẵn sàng chỉ ăn tạm bát mỳ để tranh thủ vào sân cổ vũ. NTĐ đông khán giả đó cũng là động lực để VĐV các đội thi đấu cống hiến và thăng hoa hơn.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều