Tiêu đề của website

Vẻ đẹp trong sáng của cây chuyền hai Soraya Phomla

Soraya Phomla sinh năm 1992, cao 1m69 nặng 60 kg được biết đến là một trong những cây chuyền hai xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Ở cấp độ đội tuyển, Soraya được coi là cây chuyền hai thứ 3 sau Nootsara Tomkom và Pornpun Guedpard.


Soraya Phomla sinh năm 1992, cao 1m69 nặng 60 kg được biết đến là một trong những cây chuyền hai xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Ở cấp độ đội tuyển, Soraya được coi là cây chuyền hai thứ 3 sau Nootsara Tomkom và Pornpun Guedpard.

Với khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, Soraya Phomla được biết đến nhiều hơn và dần trở nên quen thuộc sau khi Nguyễn Thị Ngọc Hoa đầu quân cho CLB Ayutthaya tại Thailand League, nơi Soraya là cây chuyền hai chính của đội.

Soraya Phomla chơi cho CLB Ayutthaya trong khoảng thời gian từ 2010-2015 cho đến khi đội bóng này giải thể, mùa giải 2015-2016 cô khoác áo cho CLB Idea Khonkaen, trước khi chuyển tới chơi cho Supreme Chonburi kể từ mùa giải 2016-2017. Trong thời gian này, mùa bóng nào Soraya cũng giành được các danh hiệu cá nhân như: VĐV phát bóng tốt nhất Thailand League 2011-2012, chuyền hai xuất sắc nhất Thailand League 2012-2013, 2013-2014, VĐV toàn diện nhất và cây chuyền hai xuất sắc nhất Shakey's V-league 2013, VĐV toàn diện nhất Thai-Denmark Super League 2014, chuyền hai xuất sắc nhất Thailand League 2015-2016…

Ngoài tài năng và chuyên môn, Soraya Phomla còn được rất nhiều CĐV Việt Nam cũng như Thái Lan yêu mến vì sự nhẹ nhàng, nữ tính cùng làn da trắng sáng không tì vết.

Cùng với các ứng viên khác như Thu Hoài, Thanh Thúy… Soraya Phomla chính là ứng cử viên nước ngoài nặng ký nhất được nhiều khán giả dự đoán cho danh hiệu Miss VTV Cup năm nay.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều