Tiêu đề của website

Tập trung đội tuyển bóng chuyền U23 nam Việt Nam: Quá nhiều nỗi lo

Chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 nam Việt Nam chính thức lên đường, tuy nhiên không ít nỗi lo đã dấy lên xung quanh sự chuẩn bị cũng như bản danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam mới được công bố.


Chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 nam Việt Nam chính thức lên đường, tuy nhiên không ít nỗi lo đã dấy lên xung quanh sự chuẩn bị cũng như bản danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam mới được công bố.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu khá nặng khi có sự hiện diện của Úc, Trung Quốc, Turkmenistan và Đài Loan TQ. Nhưng đó chưa phải là điều đáng lo nhất của BHL vào lúc này, bởi bài toán cần lời giải hiện tại chính là vấn đề nhân sự tham dự giải.

Còn nhớ, cũng ở giải U19 nữ châu Á diễn ra vào tháng 7 năm ngoái. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quá bị động và thiếu khoa học trong việc sắp lịch thi đấu các giải quốc nội, khiến cho đội tuyển U19 chỉ tham dự với 10 VĐV và không thể mang tới một đội hình mạnh nhất. Đáng buồn hơn là sự việc này tiếp tục lặp lại với đội tuyển U23 nam Việt Nam, dù lịch thi đấu của châu Á (AVC) luôn được công bố từ rất sớm (thường là cuối năm trước). Nhưng thực tế không hiểu VFV vì vô tình hay cố ý mà vẫn tiếp tục xếp lịch thi đấu của hạng A1 chồng chéo với thời điểm sân chơi châu lục diễn ra. Với lực lượng nhân sự quá mỏng, các CLB không còn cách nào khác là "giữ quân" để đánh giải quốc nội thay vì để các tay đập lên tuyển. Những cái tên thật sự "triển vọng" và tạo được ấn tượng trong thời gian vừa qua như Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Văn Đức (Biên Phòng)…đều không thể góp mặt.

Tập trung đội tuyển bóng chuyền U23 Việt Nam.

Tiếp đó là nhân sự trong bản danh sách có sự xuất hiện của rất nhiều cái tên vô cùng mới làm người ta liên tưởng đến trường hợp của chủ công Thúy Vân của PKKQ (1998, 1m63). Dù trình độ không đến mức bết bát chưa biết đệm, chuyền như Thúy Vân, nhưng với các cầu thủ này, sân chơi U23 vẫn thực sự là quá tầm. Điển hình là trường hợp của cây chuyền hai Hoàng Trung Kiên của Thể Công BĐ 15. Nếu như trong danh sách ban đầu, hai cây chuyền hai được tập trung là Đinh Văn Tú (XSKT Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Đức (Biên Phòng) được đông đảo giới chuyên môn và khán giả nhiệt tình ủng hộ. Thì vào phút chót, chuyền hai Văn Đức đã không thể thi đấu do anh đã được đăng ký tham dự A1 dưới màu áo Hà Tĩnh và người được đăng ký thay thế là cây chuyền hai 15 tuổi Trung Kiên của Thể Công BĐ 15 như chúng ta đã biết. Trên thực tế Trung Kiên chỉ phù hợp với các giải đấu ở cấp độ thấp hơn như U17, và thực tế ở độ tuổi dưới 23, bóng chuyền nam Việt Nam không thiếu các tay chuyền hai chơi tốt. Ngoài Đình Văn Tú, Nguyễn Văn Đức chúng ta còn có Trần Hoài Phương, đây là cây chuyền hai sinh năm 1994 chơi khá ấn tượng góp công  giúp Quân Đoàn 4 giành được vị trí thứ 3 tại cúp Hùng Vương, hay chuyền hai Lê Thanh Sang của Sanet Khánh Hòa.

Ở vị trí libero, hẳn khán giả vẫn chưa quên một Nguyễn Hoàng Khang chơi rất máu lửa mang về rất nhiều thành công trong trong màu áo XSKT Vĩnh Long hay Nguyễn Văn Sơn của Biên Phòng. Đây là những cầu thủ đã chơi rất tốt tại vòng I giải VĐQG vừa qua, nhưng tất cả đã phải nhường lại cho một cái tên rất mới Trịnh Duy Phúc của TANB. Thực tế, Duy Phúc được đánh giá là có triển vọng tuy nhiên VĐV này còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và nếu sân chơi của em là U19 thì sẽ không có gì phải phàn nàn.

Về thời gian chuẩn bị cho giải đấu này có thể thấy là không nhiều, rất nhiều cầu thủ trẻ vừa căng mình thi đấu tại cúp Hùng Vương như Trung Nam (maseco TP.HCM), Quang Khơi (TANB), Văn Tú (XSKT Vĩnh Long)…dù không có lấy một ngày nghỉ, ngay lập tức phải tập trung cùng đội tuyển, nhưng đó là chưa đủ khi đến nay mới chỉ có 10/12 cầu thủ tập trung. Trong khi đó, cũng có tên trong danh sách này là chủ công Quản Trọng Nghĩa của Công an Phú Thọ, tuy nhiên thay vì tập trung cùng các đồng đội thì anh lại mải mê thi đấu hội làng.

Về vị trí HLV trưởng cũng có sự thay đổi vào phút chót khi theo danh sách ban đầu HLV trưởng của tuyển U23 là ông Thái Quang Lai của Sanet Khánh Hòa. Người được giới chuyên môn đánh giá là có chuyên môn tốt lại nhiều kinh nghiệm trong vai trò dẫn dắt và đào tạo các cầu thủ trẻ. Đồng thời ông cũng được khán giả biết tới với vai trò thuyền trưởng, người đã đem về rất nhiều thành công cho bóng chuyền trẻ Khánh Hòa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo danh sách đăng ký cuối cùng ông chỉ đóng vai trò trợ lý, người thay thế vị trí của ông là HLV Phạm Minh Dũng của Thể Công BĐ 15.

Hiện tại danh sách đội tuyển U23 nam Việt Nam mới có 11/12 cầu thủ. Vị trí còn lại sẽ được tìm kiếm và quyết định trong một vài ngày tới.

Nhóm chuyền hai:

Đinh Văn Tú (XSKT Vĩnh Long)

Hoàng Trung Kiên (Thể Công BĐ 15)

Nhóm chủ công:

Nguyễn Trung Nam (Maseco TP Hồ Chí Minh)

Vũ Quang Khơi (Tràng An Ninh Bình)

Bùi Công Tuấn Anh (Sanest Khánh Hòa)

Lê Quang Đoàn (Sanest Khánh Hòa)

Nguyễn Quốc Đoàn (Sanest Khánh Hòa)

Quản Trọng Nghĩa (Công an Phú Thọ)

Nhóm phụ công:

Lê Hoài Hận (Long An)

Hồ Hữu Tiến (Thể Công Binh Đoàn 15)

Libero

Trịnh Duy Phúc (Tràng An Ninh Bình)

HLV trưởng: Phạm Minh Dũng

HLV phó: Thái Quang Lai

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều