Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Biên Phòng chống lại vận đen

Tại giải Bóng chuyền VĐQG đang diễn ra tại Phú Thọ và Thái Bình có một sự việc hy hữu xảy ra với đội bóng chuyền nam Biên Phòng mà người ta chỉ có thể gắn với hai từ vận đen. Gọi đó là vận đen quả không sai chút nào bởi ngay trong trận đấu ngày khai mạc gặp ĐLGL, đội bóng này đã mất đi ngay hai trụ cột là libero Anh Tuấn và chủ công Trần Đức Hạnh do gặp phải những chấn thương.


Tại giải Bóng chuyền VĐQG đang diễn ra tại Phú Thọ và Thái Bình có một sự việc hy hữu xảy ra với đội bóng chuyền nam Biên Phòng mà người ta chỉ có thể gắn với hai từ vận đen. Gọi đó là vận đen quả không sai chút nào bởi ngay trong trận đấu ngày khai mạc gặp ĐLGL, đội bóng này đã mất đi ngay hai trụ cột là libero Anh Tuấn và chủ công Trần Đức Hạnh do gặp phải những chấn thương.

Trường hợp của libero Anh Tuấn được coi là nhẹ hơn khi anh bị sai khớp vai và phải nghỉ ngơi vài tuần. Nhưng với chủ công trẻ Trần Đức Hạnh, việc bị dạn xương và đứt dây chằng ở tay có lẽ phải nghỉ đến cả tháng. Vậy là bóng chuyền nam Biên Phòng ngay từ trận mở màn đã tự xác định cuộc chiến tại vòng I chỉ còn có 10 người. Ấy vậy, chỉ với 10 con người ấy, chẳng ai nghĩ được rằng đội bóng này thắng tới 3 trận trong tổng số 4 trận đấu đã qua.

Bóng chuyền nam Biên Phòng luôn thể hiện tinh thần quyết chiến qua từng trận đấu.

Nhưng nhìn lại lịch sử hình thành đội bóng này mới thấy, từ những ngày đầu là Đoàn TDTT Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP), Đội bóng đã luôn thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường của người lính quân hàm xanh. Điều đó được chứng minh trong suốt chặng đường từ năm 1963 đến 1983, Đội luôn thi đấu ở đội hạng mạnh và đã giành được 6 chức vô địch toàn miền Bắc, toàn quân và các ngành. Đặc biệt, mùa giải năm 1979, 2009 và 2011 Đội xuất sắc giành chức Vô địch quốc gia. Với bóng chuyền nam Biên Phòng điều mà họ được dạy hàng ngày không chỉ là những kỹ thuật trên sân bóng, mà nó còn được hun đúc bằng máu, mồ hôi và nước mắt của những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Đội trưởng Phạm Ngọc Kiên cho biết: "Để cố thể cố gắng thi đấu thật tốt, các thành viên trong Đội đã phải đối mặt với không ít thách thức. Người thì vẫn mang trong mình những chấn thương, người thì mang gánh nặng về tâm lý chưa thể giải tỏa... Nhưng với bản lĩnh, tinh thần của người lính, cùng tình yêu với trái bóng đã giúp Đội bóng vượt qua được nhiều thách thức, vẫn luôn giữ vững niềm tin của người hâm mộ, phấn đấu trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào thể thao của lực lượng, góp phần tô thắm truyền thống Anh hùng của lực lượng BĐBP.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Trần Đức Hạnh

Trần Đức Hạnh

Ngày sinh: 08/08/1995
Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh
CLB: Hà Tĩnh
Vị trí: Chủ công
Số áo: 11
Tiêu điểm
Xem nhiều