Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam trước mùa giải mới

Thể Công-Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai, Sanest Khánh Hòa, Biên phòng (nam); CLB bóng chuyền Thông tin LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa (nữ) là các đội đứng ở nhóm 4 vị trí đầu của mùa giải 2014. Nhưng ở mùa giải VĐQG 2015, mọi chuyện dường như ít nhiều sẽ có sự thay đổi.


Thể Công-Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai, Sanest Khánh Hòa, Biên phòng (nam); CLB bóng chuyền Thông tin LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa (nữ) là các đội đứng ở nhóm 4 vị trí đầu của mùa giải 2014. Nhưng ở mùa giải VĐQG 2015, mọi chuyện dường như ít nhiều sẽ có sự thay đổi.

Các cuộc đối đầu giữa Thông Tin Liên Việt Postbank (áo đỏ) và VTV BĐLA sẽ diễn ra rất căng thẳng. Ảnh Dũng Phương

Về phía nội dung của nữ, Nữ Thái Bình có lợi thế chủ nhà, xong lại không có sự phục vụ của Bùi Thị Huệ lại cùng bảng với NHCT và VTV BĐLA, như vậy đánh giá khả năng chen chân vào tốp 4 đội hàng đầu ở Cúp Hùng Vương 2015 cũng là quá sức. Chắc chắn, cuộc đua đến ngôi vô địch vòng 1 và thậm chí là cả mùa giải năm nay gần như chỉ dành cho 3 đội bóng đã khẳng định được danh tiếng cũng như sở hữu lực lượng có chiều sâu thực sự như VTV BĐLA, Thông tin LVPbank và NHCT. Ở thời điểm hiện tại, Thông tin LVPbank vẫn được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho vị trí số 1, tuy nhiên đội bóng này sẽ không dễ dàng “nuốt” VTV BĐLA hay NHCT giống như những mùa bóng trước đây.

Về phía nội dung nam, Đức Long-Gia Lai là CLB có xáo trộn nhiều nhất, đặc biệt cầu thủ trụ cột Nguyễn Hữu Hà cùng một số cầu thủ lớn tuổi, nên HLV Bùi Quang Ngọc có lẽ lúc này sẽ phải dựa nhiều vào phong độ của chủ công Nguyễn Văn Hạnh. Với một đội bóng khác cùng bảng với ĐLGL là Maseco TP.HCM cũng chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn trụ hạng. Hai cái tên chú ý nhất của bảng A lúc này theo giới chuyên môn nhận định là Biên Phòng và Long An.

Cục diện ở bảng B được cho là hấp dẫn hơn, khi có sự tập trung của 4 đội bóng mạnh là Sanest Khánh Hòa, nhà đương kim vô địch Thể Công BĐ 15, Vĩnh Long và TANB. Ngoài Vĩnh Long không có sự thay đổi về lực lượng nhưng lại đáng chú ý nhất khi có sự phục vụ của chủ công Từ Thanh Thuận, thì ba cái tên còn lại đều có sự bổ sung lực lượng đáng kể. Trong đó Sanest Khánh Hòa là chủ công Đào Phát Đại (cựu cầu thủ Quân khu 9), Bùi Công Tuấn Anh (cựu cầu thủ Quân khu 5), cùng phụ công Nguyễn Đăng Bình và chuyền hai Nguyễn Thành Đạt từ Công an Phú Thọ chuyển về. Phía Thể Công-Binh đoàn 15 là cây chuyền hai Lê Hồng Huy, trong khi TANB là chủ công trẻ Nguyễn Thanh Tùng của HN.

Mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây do PV Tiến Kiên VTV thực hiện:

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều