Tiêu đề của website

Bóng chuyền Quân Đoàn 4: 10 năm trở lại top 4

Từ chỗ là đội bóng luôn bị coi là kẻ lót đường, Quân đoàn 4 (QĐ4) bất ngờ trở thành hiện tượng của vòng 1 giải vô địch bóng chuyền QG năm nay khi thắng 4/5 trận đấu để chính thức có một tấm vé vào chơi cúp Hùng Vương.


Từ chỗ là đội bóng luôn bị coi là kẻ lót đường, Quân đoàn 4 (QĐ4) bất ngờ trở thành hiện tượng của vòng 1 giải vô địch bóng chuyền QG năm nay khi thắng 4/5 trận đấu để chính thức có một tấm vé vào chơi cúp Hùng Vương 2015.

Bóng chuyền Quân Đoàn 4 đang thể hiện một bộ mặt tươi mới.

Trận đấu mở màn, Quân Đoàn 4 tạo nên bất ngờ khi có chiến thắng áp đảo trước Long An, tiếp đó họ tiếp tục quật ngã người anh em Biên phòng đến 3-1, không làm khán giả thất vọng các chàng trai Quân Đoàn 4 tiếp tục có chiến thắng kịch tính trước ĐLGL với tỉ số 3-2 trước khi hạ tân binh Bến Tre với tỉ số 3-0.

Quân Đoàn 4 được coi là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam, được thành lập ngày 20/7/1975. Trong suốt 40 năm qua đội đã 6 lần giành được ngôi vô địch quốc gia, vẫn luôn là 1 trong những tên tuổi đáng nể trong làng bóng chuyền nam, từng là nơi quy tụ các VĐV tài năng như Phan Phước Điền, Trần Minh Khang, Nguyễn Thành Lâm, Lương Khương Thượng, Đào Ngọc Chánh, Đặng Đức Xuyên, Lê Văn Thành…

Bước vào mùa bóng mới với rất nhiều khó khăn chồng chất, hết thông tin các đội bóng quân đội bị Bộ quốc phòng giải tán bủa vây. Tiếp đó là HLV Trần Minh Khang chia tay đội bóng chuyển qua dẫn dắt tân binh nữ Hòa Phát Hưng Yên, buộc Trung tâm TDTT Quân Đoàn 4 phải bổ nhiệm ông Phạm Chiến Thắng trở thành tân HLV trưởng.

Thế nhưng, bỏ qua tất cả những khó khăn, Đặng Long Kiếm, Lê Thành Hạc và các đồng đội đã có một giải đấu tuyệt hay khi luôn đoàn kết và thi đấu đầy nỗ lực. Và cũng đã 10 năm rồi, Quân Đoàn 4 mới lại có quyền tự hào khi ghi tên mình vào top 4 đội mạnh nhất.

Bóng chuyền Quân Đoàn 4 vốn giàu truyền thống, với 3 năm liền vô địch quốc gia gắn liền với các tên tuổi nổi danh của làng bóng chuyền là điều hết sức đáng khen. Bài học và niềm tự hào của trung tâm này chính là việc xem trọng và noi gương truyền thống, là thái độ đoàn kết và tinh thần đồng đội trong hoạt động thi đấu thể thao. Chính truyền thống từ trung tâm này đã tạo nên những tài năng thể thao như Long Kiếm, Văn Sanh, Trần Phương, Quốc Khánh và nhiều người khác. Nhưng có thể thấy một điều, từ khi hình thành và phát triển bóng chuyền Việt Nam tới nay, đội bóng chuyền Quân Đoàn luôn tiếp nối truyền thống và là một phần đóng góp cho nền bóng chuyền nước nhà. 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều